Sảnh Hoa

TOÀN HỒNG THIỀN, “THẦN ĐỒNG” NHẢY CẦU LỪNG DANH THIÊN HẠ

09-08-2021 15:19:51(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Sảnh Hoa xin chào quý thính giả và các bạn đang có mặt bên máy thu theo dõi mục Hộp thư Thính giả trên sóng và trên mạng Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 chỗ bạn đang thế nào? Chỉ cần mọi người nghiêm chỉnh tuân theo chỉ thị và biện pháp chặn dịch mạnh tay của chính phủ và các cơ quan hữu trách, tự giác cách ly theo yêu cầu, tranh thủ tiêm chủng vắc xin, tin rằng tình hình dịch bệnh sẽ được giải tỏa dần, mọi người sẽ lại trở về với cuộc sống bình thường.

TOÀN HỒNG THIỀN, “THẦN ĐỒNG” NHẢY CẦU LỪNG DANH THIÊN HẠ_fororder_20210809102710236

Các bạn thân mến, vậy là ngọn đuốc Thế Vận Hội Tokyo lần thứ 32 mùa hè cháy rực  trong 13 ngày đã tắt hẳn trên sân vận động Tokyo Nhật Bản vào tối mồng 8 tháng 8. Nước chủ nhà Nhật Bản đã bàn giao lá cờ Olympic cho Pháp, quốc gia sẽ tổ chức kỳ Thế vận hội mùa hè Olympic Paris vào năm 2024. Đây là một kỳ thế vận hội đặc biệt bị trì hoãn bởi dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành.Các trận đấu hầu như không có khán giả hiện trường, dù vậy đây vẫn là kỳ Thế vận hội hết sức đáng ghi nhớ. Hằng tỷ khán giả và những người hâm mộ vẫn có thể theo dõi gián tiếp các cuộc thi đấu được chuyển phát trực tiếp qua màn truyền hình hoặc các giao diện điện tử, mọi người vẫn có thể toát lên sự háo hức, xúc động, thổn thức, bất ngờ hoặc đáng tiếc thành tích của vận động viên các nước qua mỗi môn thi đấu.

Trong lễ bế mạc các đại diện vận động viên của 206 nước đã tiến vào sân vận động Tokyo dưới ngọn cờ năm vòng tròn Olympic, đã thể hiện  quyết tâm ý chí của con người vượt qua thách thức của dịch bệnh.

TOÀN HỒNG THIỀN, “THẦN ĐỒNG” NHẢY CẦU LỪNG DANH THIÊN HẠ_fororder_20210809102711472

Đối với các vận động viên Trung Quốc mà nói, đây là một kỳ Thế vận đáng lấy làm tự hào, đoàn Đại biểu thể thao Trung Quốc đã đoạt về cho nước nhà 38 huy chương Vàng, 32 huy chương Bạc và 18 huy chương Đồng, tổng cộng giành được 88 huy chương, đứng thứ hai trong tổng sắp huy chương sau Mỹ, nhưng nhiều môn yếu trước đây đã có sự đột phá như điền kinh, đua thuyền v.v... Người Trung Quốc rất ưu ái đối với chữ số 8, bởi vì trong tiếng Hán, âm 8 na ná với âm “phát”, nghĩa là phát tài. Mọi người hồ hởi bảo nhau, đoàn Trung Quốc giành được 88 tấm huy chương, hạ màn vào mồng 8 tháng 8, thật là sự trùng hợp rất kỳ diệu và thú vị.

Nhân đây, xin chúc mừng tất cả các bạn vận viên của 206 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đến tham gia kỳ Thế vận hội đặc biệt này. Bất kể thành tích của các vận động viên ra sao,chỉ cần họ mang theo tinh thần Olympic “Càng nhanh, càng cao, càng mạnh và càng đoàn kết”,  thi đấu thì vẫn là những anh hùng đáng để ca tụng và kính trọng. Phải vậy không các bạn?

TOÀN HỒNG THIỀN, “THẦN ĐỒNG” NHẢY CẦU LỪNG DANH THIÊN HẠ_fororder_src=http___images.haiwainet.cn_2021_0809_20210809102710202&refer=http___images.haiwainet

Trong mỗi kỳ Thế vận hội đều xuất hiện những kỳ tích để đời ngoài sức tưởng tượng của mọi người, đáng ca ngợi và ghi vào lịch sử Olympic. Tin rằng qua theo dõi gián tiếp các cuộc thi tài đọ sức từ các giao diện điện tử, họ và tên của em bé gái Trung Quốc 14 tuổi Toàn Hồng Thiền đã để lại cho bạn ấn tượng sâu sắc. Hộp thư Ngọc Ánh trên Facebook đã giới thiệu sơ qua về cô bé Toàn Hồng Thiền, từ một “Vô danh tiểu tốt” hoá thân thành Thiên tài lừng danh thiên hạ.

Một số bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn về vận động viên trẻ măng Toàn Hồng Thiền.

Bạn H-M viết, tôi có xem em nhảy,thật tuyệt!nhưng không biết em là người ở Quảng Đông và hoàn cảnh của em ,mong Ngọc Ánh giúp đỡ em trong khả năng của mình!

Bạn H-H viết: Quá xuất sắc, cả 3 lần nhảy đều rất xuất sắc, đoạt điểm tối đa 10 điểm em có lẽ là vđv nhỏ tuổi nhất đạt HCV Olympic

Các bạn thân mến, nhiều bạn cư dân mạng đã tìm hiểu đôi nét về vận động viên nhí Toàn Hồng Thiền, vậy sau đây Sảnh Hoa xin giới qua mục hộp thư này để các bạn đang có mặt bên máy thu thanh cùng tìm hiểu.

TOÀN HỒNG THIỀN, “THẦN ĐỒNG” NHẢY CẦU LỪNG DANH THIÊN HẠ_fororder_005zSnUwly1gt85mjdd4hj30c80au0tg

Vâng, thưa các bạn, chiều ngày 5 tháng 8, sau khi kết thúc cuộc thi nhảy cầu cứng 10 mét nữ, danh tiếng của vận viên thần đồng Toàn Hồng Thiền liền kín trên các giao diện điện tử, mạng xã hội Trung Quốc và cả hải ngoại, và ngay tức khắc tên tuổi của em lừng danh Thế vận Hội Tokyo, lừng danh thiên hạ bởi em giành được huy chương vàng môn nhảy cầu cứng 10 mét nữ với thành tích 466.2 điểm, phá vỡ kỉ lục thế giới. Ba trong năm cú nhảy của Hồng Thiền đều đoạt điểm tối đa 10 điểm, đây là hiện tượng nhảy cầu Thế vận Hội xưa nay hiếm.

Hồng Thiền bình tĩnh nhảy rơi xuống nước theo phương thẳng đứng, chỉ xé mặt nước và gây những gợn sóng li ti mà thôi. Dân mạng Trung Quốc mệnh danh pha nhảy của Hồng Thiền là "Kĩ thuật hoa nước biến mất", tức là cô bé có kĩ thuật nhảy xuống tiếp xúc nước tạo ra những "hoa nước" vô cùng nhỏ, thậm chí được ví rằng "hoa nước" còn nhỏ hơn cả những viên sủi cảo bỏ vào nước sôi.

Nằm trong danh sách của bộ môn nhảy cầu Trung Quốc, tất cả vận động viên đều là những người xuất sắc nổi tiếng với chiến công mang tầm cỡ thế giới, duy chỉ có Toàn Hồng Thiền là "vô danh tiểu tốt". Trước giờ, Hồng Thiền chưa từng tham gia một kỳ thi quốc tế nào, thậm chí trong nước cũng chỉ tham gia không quá 10 trận thi đấu.

TOÀN HỒNG THIỀN, “THẦN ĐỒNG” NHẢY CẦU LỪNG DANH THIÊN HẠ_fororder_src=http___ww3.sinaimg.cn_mw690_006vJ8CBgy1gt88r19dv3j30qo0gl759&refer=http___www.sina

Toàn Hồng Thiền, sinh năm 2007 ở thôn Mại Hợp, thị trấn Ma Chương, huyện Ma Chương, thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tháng 7/2014, cô bé bắt đầu tiếp xúc tập luyện môn nhảy cầu, đến tháng 9 thì chính thức vào đội thể thao thành phố. Tháng 3/2018, Toàn Hồng Thiền được tuyển vào đội nhảy cầu của tỉnh Quảng Đông. Hồng Thiền có tất cả năm anh chị em, trên có anh chị, dưới có em trai em gái, Hồng Thiền ở giữa. Anh cả đang học nấu nghề nấu ăn tại Thượng Hải, chị gái đang học trung học phổ thông, em trai và em gái đều có năng khiếu nhảy cầu, đang được đào tạo trong đội tuyển địa phương. Hồng Thiền còn non trẻ, trong giây phút thi đấu, nét mặt em tập trung, nghiêm nghị và chín chắn hơn tuổi đời, người ngoài đời em con là bé gái thích chơi game điện tử, thích ăn quà vặt. Bí quyết thành công của Hồng Thiền là khổ luyện hằng ngày cho từng động, tập theo chỉ đạo của huấn luyện viên, hoàn thành đầy đủ năm động tác như trong quá trình tập luyện ở nhà là được, không so bì với người khác, chỉ cần trội hơn mình lúc bình thường là được. Hồng Thiền cho biết, em tập nhảy cầu chỉ mong kiếm nhiều tiền cho mẹ điều trị bởi bị tai nạn giao thông, không thể lao động bình thường được. Như vậy mới giảm bớt gánh nặng cho bố, một nhà nông thật thà chất phác. Ngoài ra, Hồng Thiền cho biết, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, đến nay em chưa từng có dịp đi chơi vườn thú, hoặc trung tâm vui chơi. Nguyện vọng của em là mở một hiệu nhỏ chuyên bán quà vặt, vì em thích ăn quà vặt.

Ôi, thật là dễ thương làm sao, qua đó có thể thấy, truyền thông Trung Quốc chân thật, khai minh, có gì phát nấy, không hề có sự chỉ bảo trước cho vận động viên cần phải nói gì trước phóng viên nước ngoài. Không như truyền thông Mỹ-Tây luôn trăm phương ngàn kế bôi nhọ, bịa đặt, bóp méo sự thật về đất nước và con người Trung Quốc.

Tin rằng, tất cả nguyện vọng của em gái Toàn Hồng Thiền sẽ được thực hiện sau khi em đột phát kỷ lục thế giới, mang lại vinh dự to lớn cho quê hương Trạm Giang Quảng Đông, cho đất mẹ Trung Hoa vĩ đại.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập