La Thành

#bìnhluận WHO tuyệt đối không thể trở thành công cụ chính trị của Mỹ

03-08-2021 11:21:32(GMT+08:00)
Chia sẻ:

   Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, khi hội kiến Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tê-đrốt, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Blin-ken cho biết Mỹ ủng hộ WHO triển khai càng nhiều cuộc điều tra truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV đối với các nước như Trung Quốc, v.v., và nói một cách không chút hổ thẹn rằng, cộng đồng quốc tế nên đoàn kết nhất trí trên vấn đề này.

   Đúng như một số phân tích chỉ rõ, Mỹ đang dốc hết sức gây dựng lại tầm ảnh hưởng của họ tại WHO, hòng chủ đạo các vấn đề then chốt, mục đích là đưa sự hiềm nghi về “vi-rút nCoV rò rỉ từ phòng thí nghiệm” nhằm vào Trung Quốc. Mỹ phê bình nhóm chuyên gia truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV giai đoạn một của WHO thiếu tính đại diện, mục đích là muốn đưa các chuyên gia do Mỹ chỉ định vào danh sách đoàn chuyên gia giai đoạn hai, để thực hiện “suy đoán có tội” đối với Trung Quốc.

   Âm mưu chính trị này của Mỹ đã vấp phải sự lên án mạnh mẽ của giới khoa học toàn cầu. Mới đây, ông Ét-uốt, nhà khoa học sinh học đến từ thành phố Bơn, Thụy Sĩ bình luận rằng, Oa-sinh-tơn trở lại WHO đã mang lại cạnh tranh địa chính trị cho cơ quan thế giới coi khoa học là tiên phong này.

   Là lực lượng lãnh đạo chuyên môn về phòng, chống dịch toàn cầu, WHO càng phải kiên trì tinh thần khoa học, không được cúi đầu trước sức ép chính trị. Cộng đồng quốc tế cũng tuyệt đối không cho phép Mỹ làm bậy, nên chung sức phá vỡ mưu toan dùng WHO để thao túng chính trị của Mỹ, bảo đảm việc phòng chống dịch toàn cầu không bị lạc hướng, và nhìn thấy rõ sự thật về nguồn gốc vi-rút thông qua phương pháp khoa học.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập