Vũ Minh

Phá tan tiêu đề giật tít -- Truyền thông nước ngoài thao túng dư luận ra sao trên vấn đề truy tìm nguồn gốc vi-rút?

01-08-2021 14:52:31(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành trên toàn cầu, vi-rút “rò rỉ từ phòng thí nghiệm” một lần nữa trở thành từ khóa nóng trên truyền thông. Chúng tôi đọc qua 238 bài báo liên quan chủ đề “truy tìm nguồn gốc vi-rút” được đăng trên 5 phương tiện truyền thông dòng chính phương Tây từ cuối năm 2019 đến nay, và phân tích từ khóa có tần suất cao và các từ khóa liên quan, phát hiện một số chính khách Mỹ và truyền thông cùng một giuộc, thông qua ám thị, điểm danh, làm nhục và chỉ trích, thành công biến thuyết âm mưu thành giả thuyết dường như hợp lý. Trung Quốc không phản đối tiếp tục triển khai công tác nghiên cứu truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV giai đoạn II tại Trung Quốc, điều mà Trung Quốc phản đối là tiếp tục triển khai nghiên cứu về giả thuyết “vi-rút rò rỉ từ phòng thí nghiệm” Vũ Hán.

Mời các bạn xem chương trình “Phá tan tiêu đề giật tít”, cùng tìm hiểu truyền thông phương Tây đã thao túng dư luận, lạc sang chủ đề khác như thế nào trên câu chuyện lẽ ra nên “giải quyết theo khoa học”. Trung Quốc đã phản hồi thế nào về “Thuyết vi-rút rò rỉ từ phòng thí nghiệm” ?

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập