La Thành

#bìnhluận Hành vi thao túng chính trị của Mỹ không khác gì là đồng lõa của vi-rút

31-07-2021 14:36:11(GMT+08:00)
Chia sẻ:

#bìnhluận Hành vi thao túng chính trị của Mỹ không khác gì là đồng lõa của vi-rút_fororder_bangxi20210731

    Theo tin Đài chúng tôi: 500.332, đây là số ca nhiễm mới COVID-19 trong tuần trước ở Mỹ do Tổ chức Y tế thế giới công bố mới đây, con số này tăng vọt 131,17% so với tuần trước nữa. Từ đó, Mỹ đã trở thành nước ghi nhận số ca nhiễm mới nhiều nhất trong tuần, tổng số ca nhiễm và tử vong của Mỹ đều cao nhất toàn cầu. Hiện nay, nhìn lại việc truyền thông Mỹ bình chọn Mỹ là “nước phòng chống dịch tốt nhất thế giới”, thật thêm mỉa mai.

    Hiện nay, biến thể Delta đang hoành hành trên toàn cầu, cuộc chiến giữa loài người và vi-rút nCoV vẫn đang tiếp diễn, đặt biệt đòi hỏi đoàn kết ứng phó của các bện. Nhưng cách làm của Mỹ tự xưng sẽ “lãnh đạo” toàn cầu trong việc chống dịch, lại không khác gì là “đồng lõa” của vi-rút.

   #bìnhluận Hành vi thao túng chính trị của Mỹ không khác gì là đồng lõa của vi-rút_fororder_bangxi20210731a

Mới đây, Mỹ tiếp tục chính trị hóa vấn đề truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV, không ngừng gây sức ép với Tổ chức Y tế thế giới, hòng thao túng việc truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV, và không ngừng có các hành vi mờ ám tại các trường hợp như hội nghị của Liên Hợp Quốc v.v. Mục đích của Mỹ rất rõ ràng, đó là đổ vạ thoái thác trách nhiệm về sự bất lực trong việc phòng chống dịch của bản thân mình, buộc Trung Quốc làm con dê gánh tội. Hiển nhiên, nhà cầm quyền Mỹ còn chưa rút bài học từ sự thất bại của Chính quyền khóa trước, vẫn đang chạy nhanh trên con đường sai lầm.

   Hành vi thao túng chính trị không những không thể ứng phó vi-rút, mà còn cản trở toàn cầu hợp tác phòng, chống dịch. Đối với toàn cầu mà nói, thế giới đang đứng trước nhiệm vụ gian nan “phòng chống cả hai loại vi-rút”, đó là: vừa phải chống dịch COVID-19, cũng phải tiêu diệt “vi-rút chính trị”; vừa phải truy tìm nguồn gốc vi-rút nCoV, cũng phải truy tìm nguồn gốc vi-rút chính trị. Đây là giải pháp căn bản cho loài người ra khỏi khủng hoảng đại dịch hiện nay, thực hiện phát triển bền vững.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập