Duy Hoa

Mỹ rùm beng chính trị hóa dịch bệnh – Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Sử sách về phòng chống dịch của nhân loại sẽ ghi lại trang sử xấu xí của Mỹ

31-07-2021 18:18:20(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 30/7, tại buổi họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên chỉ rõ, để thoái thác trách nhiệm bất lực trong phòng chống dịch của nước mình, đạt được mục đích chính trị bôi nhọ, chèn ép nước khác, Mỹ rùm beng chính trị hóa dịch bệnh, gọi tên vi-rút gắn liền với Trung Quốc, lấy việc truy tìm nguồn gốc vi-rút làm công cụ, sử dụng các thủ đoạn nặn tin đồn, bôi nhọ và cưỡng ép, hoàn toàn không tôn trọng sự thật, khoa học và chính nghĩa. Sử sách phòng chống dịch của nhân loại chắc chắn sẽ ghi lại trang sử xấu xí này của Mỹ.

Mỹ rùm beng chính trị hóa dịch bệnh – Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Sử sách về phòng chống dịch của nhân loại sẽ ghi lại trang sử xấu xí của Mỹ_fororder_美国疫情政治化

Ông Triệu Lập Kiên nói: “Bôi nhọ nước khác không thể làm sạch bản thân. Nếu Mỹ thực sự ‘minh bạch, chịu trách nhiệm’, thì hãy làm 4 việc dưới đây: Trước tiên, Mỹ nên công bố và xét nghiệm dữ liệu các ca lây nhiễm thời kỳ đầu; Thứ hai, Mỹ nên mời chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới đến điều tra phòng thí nghiệm Fort Detrick và hơn 200 phòng thí nghiệm sinh học của Mỹ ở nước ngoài, nhất là căn cứ Fort Detrick là đại bản doanh của hoạt động quân sự hóa sinh học của Mỹ; Thứ ba, Mỹ nên mời chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới điều tra trường Đại học Bắc Carolina; Thứ tư, Mỹ nên công bố dữ liệu về các ca lây nhiễm của quân nhân Mỹ tham gia Đại hội Thể thao quân sự thế giới diễn ra tại Vũ Hán”.

Ông Triệu Lập Kiên đã liệt kê các sự thật như sau: Tháng 7 năm 2019, bang Virginia xuất hiện bệnh đường hô hấp không rõ nguyên nhân, bang Wisconsin bùng phát trên quy mô lớn bệnh phổi do sử dụng thuốc lá điện tử, hai viện dưỡng lão gần căn cứ Fort Detrick xuất hiện bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân. Tháng 9 năm 2019, bang Maryland báo cáo số ca mắc bệnh phổi do sử dụng thuốc lá điện tử tăng gấp đôi. Năm ngoái, Giám đốc Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Mỹ từng công khai thừa nhận, một số người Mỹ bị kết luận sai lầm chết vì dịch cúm có kết quả xét nghiệm dương tính với vi-rút nCoV. Mỹ nên xét nghiêm axit nucleic và kháng thể đối với mẫu huyết thanh của những bệnh nhân nói trên. Trong tổng số ca bệnh này có bao nhiêu ca nhiễm COVID-19? Năm 2019, Viện nghiên cứu Fort Detrick xảy ra sự cố an ninh nghiêm trọng và bị đóng cửa, sau đó trong nước Mỹ đã bùng phát bệnh tật có triệu chứng tương tự COVID-19. Về những vấn đề này, Mỹ chưa hề nói rõ với cộng đồng quốc tế nói chung và người dân Mỹ nói riêng. Tháng 10 năm 2019, Mỹ cử hơn 300 người đến Vũ Hán tham gia Đại hội Thể thao quân sự thế giới, trong đó có những người nào xuất hiện triệu chứng tương tự COVID-19 không? Những vận động viên quân nhân Mỹ được đưa tin bị nhiễm bệnh nào? Mỹ nên sớm công bố các ca bệnh.

Ông Triệu Lập Kiên chỉ rõ, ê-kíp của ông Ralph Baric của trường Đại học Bắc Carolina rất uy tín về nghiên cứu vi-rút cô-rô-na, từ lâu đã có đủ năng lực về tạo ra và cải tạo vi-rút cô-rô-na. Chỉ cần điều tra ê-kíp và phòng thí nghiệm của ông Ralph Baric, hoàn toàn có thể làm rõ liệu nghiên cứu vi-rút cô-rô-na đã tạo ra hoặc có khả năng tạo ra vi-rút cô-rô-na mới hay không.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập