“Trong túi tôi có các loại dây, dài có, ngắn có, còn có loa. Cứ đến một nơi thú vị là chúng tôi check in kỷ niệm bằng cách nhảy dây”.
Chàng trai này tên là Dương Vận, đang theo học Học viện Thể thao Thượng Hải, là người đam mê nhảy dây nghệ thuật.

“Năm đó, tôi thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại tỉnh An Huy, môn thể dục giành được 39 trong thang 40 điểm, điểm duy nhất bị trừ là nội dung nhảy dây. Lúc đó, rất nhiều người xung quanh tôi đã giỏi nhảy dây, còn biết nhảy hai chân, nhưng tôi không biết, thậm chí thấy rất khó”.
Dương Vận cho biết, lần đầu tiên tiếp xúc nhảy dây nghệ thuật là xem chương trình “Thách thức kỷ lục Ghi-nét” hồi còn nhỏ, lúc đó chính các thầy cô giáo và sinh viên Học viện Thể thao Thượng Hải cùng thách thức kỷ lục thế giới. Sau khi thi đỗ Học viện Thể thao Thượng Hải, Dương Vận lựa chọn chuyên ngành nhảy dây, thầy giáo Hàn Diệu tham gia chương trình truyền hình năm đó là giáo viên hướng dẫn anh. Từ nhảy dây thông thường đến nhảy dây nghệ thuật, Dương Vận cho biết, đây là một quá trình gian khổ nhưng lại vui.
“Việc khổ nhất trong quá trình tập nhảy dây là bị dây nhảy va vào người. Trước đây, khi tập động tác quay dây, dây nhảy hay va vào lưng, điều kỳ lạ là mỗi lần đều va vào đúng một chỗ. Chỗ bị va ngày càng bầm đỏ và đau. Cách giảm đau duy nhất là lăn dưới đất. Chúng tôi hay nói, các động tác nhảy dây nghệ thuật phải bị ‘va’ mới có được”.
“Một số động tác tôi đã tập rất lâu, cũng bị dây nhảy va vào người rất nhiều lần, tôi tin tưởng lượng đổi chất đổi. Một ngày, khi tôi hoàn thành động tác này, tất cả mọi người xung quanh đều gào thét cổ vũ tôi, tôi thực sự thấy rất vui. Tôi thấy chỉ cần kiên trì đến cùng thì không có việc gì là không thể thực hiện được”.
Chịu khó tập luyện khiến Dương Vận giành được rất nhiều thành tích bắt mắt trong môn thể thao nhảy dây nghệ thuật, anh còn giúp đỡ và thúc đẩy rất nhiều người dấn thân vào môn thể thao này.

Dương Vận tích cực tham gia các hoạt động công ích xã hội từ thời đại học, từng tới thăm trường trung học và tiểu học ở rất nhiều nơi, dạy miễn phí kỹ thuật nhảy dây cho các em học sinh. Hàng tuần anh còn dạy nhảy dây online cho học sinh qua các nền tảng trực tuyến.
Tháng 9 năm nay, Dương Vận sẽ bắt đầu cuộc sống nghiên cứu sinh thạc sĩ tại Học viện Thể thao Thượng Hải. Tập nhảy dây, hướng dẫn đội nhảy dây của trường, làm việc công ích, Dương Vận sẽ càng thêm bận rộn và phong phú. Anh tràn đầy hy vọng đối với tương lai của môn thể thao nhảy dây nghệ thuật.
“Chúng tôi đang nỗ lực kết hợp âm nhạc mang phong cách Trung Quốc và động tác võ thuật truyền thống với nhảy dây nghệ thuật để môn thể thao này đậm đà nguyên tố Trung Quốc hơn. Những người đam mê nhảy dây trên thế giới đều có chung một nguyện vọng, đó là môn thể thao này có thể xuất hiện tại Thế vận hội”.






