Nam Dương

Bình luận quốc tế: Hiểu được câu chuyện của các anh hùng bình thường mới hiểu được Đảng Cộng sản Trung Quốc vì sao có thể không ngừng giành thắng lợi

30-06-2021 11:08:40(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Bình luận quốc tế: Hiểu được câu chuyện của các anh hùng bình thường mới hiểu được Đảng Cộng sản Trung Quốc vì sao có thể không ngừng giành thắng lợi_fororder_30 100nam

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 29/7, phát biểu tại Lễ trao tặng “Huân chương 1/7”, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá rằng, “những người được trao ‘Huân chương 1/7’ đều đến từ nhân dân, bắt nguồn từ nhân dân, là anh hùng đều đứng trên công việc mình, hiến dâng vô tư.”

  “Huân chương 1/7” là vinh dự cao nhất trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, năm nay là lần đầu tiên được trao tặng. Tìm hiểu câu chuyện của 29 người được trao “Huân chương 1/7”, bên ngoài có thể phát hiện, đây chính là một lịch sử phấn đấu vì dân của người Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 100 năm, cũng là một cánh cửa sổ khiến thế giới nhìn nhận rõ hơn về Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Từ Cụ Mã Mao Thư, có cống hiến nổi bật tại chiến dịch Độ Giang trong chiến tranh giải phóng Trung Quốc nhưng chưa bao giờ coi mình là người có công, đến ông Hoàng Đại Phát, dẫn dẵt bà con nông dân đào “kênh sự sống” trên vực thẳm trong suốt 36 năm; từ cụ Ngô Thiên Nhất, hơn 80 tuổi đeo máy tạo nhịp tim kiên trì làm nghiên cứu khoa học tại cao nguyên, đến chị Hoàng Văn Tú, cống hiến tính mạng cho sự nghiệp công kiên thoát nghèo. Câu chuyện của 29 người được trao “Huân chương 1/7” không những đại diện cho sự hy sinh và cống hiến của Đảng Cộng sản Trung Quốc 100 năm qua, mà còn tập trung thể hiện tinh thần của người Cộng sản Trung Quốc được hình thành trong quá trình phấn đấu 100 năm.

Biên tập viên:Nam Dương
Lựa chọn phương thức đăng nhập