Hải Vân

Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần đầu tiên trao tặng “Huân chương Mùng 1/7”

29-06-2021 11:57:59(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần đầu tiên trao tặng “Huân chương 1/7”_fororder_huan1

Theo tin Đài chúng tôi: Trước thềm chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần đầu tiên trao tặng “Huân chương Mùng 1/7”, vinh dự cao nhất trong Đảng. Lễ trao tặng ngày 29/6 diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đích thân trao tặng “Huân chương Mùng 1/7” và có bài phát biểu quan trọng.

Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần đầu tiên trao tặng “Huân chương 1/7”_fororder_huan2

“Huân chương Mùng 1/7” nhằm biểu dương trọng thể một loạt Đảng viên Cộng sản có những đóng góp xuất sắc, sáng tạo tài sản tinh thần quý báu cho Đảng và nhân dân.

Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần đầu tiên trao tặng “Huân chương 1/7”_fororder_huan3

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ, người được trao tặng “Huân chương Mùng 1/7” đã thể hiện sinh động phẩm chất cao cả kiên định niềm tin, thực tiễn tôn chỉ, phấn đấu hiến dâng, liêm khiết công bộc. Toàn đảng cần phải coi tín ngưỡng chủ nghĩa Mác, niềm tin đối với chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc làm sự theo đuổi suốt đời. Người Cộng sản Trung Quốc cần phải kiên trì lập trường nhân dân, nhân dân trên hết, kiên trì bền bỉ làm việc thiết thực, làm việc tốt cho quần chúng. Giữ mãi bản sắc chính trị thanh trực liêm khiết. Đảng Cộng sản phải trước sau như một trở thành tiên phong của thời đại, rường cột của dân tộc.

Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần đầu tiên trao tặng “Huân chương 1/7”_fororder_huan4

 

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập