Kiều Quân
Thursday, 31  Jul

Từ việc Tổng Bí thư Tập Cận Bình hai lần dẫn đầu đọc lời thề, chúng ta hiểu được những gì

22-06-2021 12:32:19(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Từ việc Tổng Bí thư Tập Cận Bình hai lần dẫn đầu đọc lời thề, chúng ta hiểu được những gì_fororder_CCTV-0013505

Đối với người dân Trung Quốc và Việt Nam mà nói, chúng ta không khó hiểu tính quan trọng của lời tuyên thệ vào Đảng. Lời tuyên thệ vào Đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là lời hứa trang nghiêm đối với Đảng và nhân dân của Đảng viên mới kết nạp vào Đảng, đồng thời cũng là quy tắc hành động cần tuân thủ của Đảng viên. Với mỗi lời thề sẽ tạo nên một niềm tin mãnh liệt, nhiệt huyết và quyết tâm thực hiện.

Mới đây, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đến Nhà triển lãm lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc tham quan triển lãm lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc với chủ đề “Không quên nguyện ước ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh”.

Ngoài tham quan triển lãm ra, còn có một sự sắp xếp đặc biệt: Tổng Bí thư Tập Cận Bình dẫn dắt các đồng chí lãnh đạo và Đảng viên, ôn lại lời tuyên thệ vào Đảng trước cờ Đảng đỏ thắm.

“Tôi tình nguyện gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc, ủng hộ cương lĩnh của Đảng, tuân thủ các điều lệ của Đảng ... phấn đấu cả đời vì chủ nghĩa cộng sản, sẵn sàng hy sinh tất cả vì Đảng và nhân dân, không bao giờ phản bội Đảng”. Tiếng tuyên thệ mạnh mẽ vang vọng trong đại sảnh.

Ngày 31/10/2017, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cũng từng dẫn dắt các ủy viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đến Thượng Hải, tham quan nơi diễn ra Đại hội lần thứ nhất Đảng Cộng sản Trung Quốc, và ôn lại lời tuyên thệ vào Đảng ở đó, thể hiện niềm tin chính trị kiên định của tập thể lãnh đạo Trung ương khoá mới.

Từ việc Tổng Bí thư Tập Cận Bình hai lần dẫn đầu đọc lời thề, chúng ta hiểu được những gì_fororder_CCTV-0013504

Hai tòa kiến trúc đỏ nổi tiếng, Tổng Bí thư Tập Cận Bình hai lần dẫn đầu đọc lời thề, là sự ghi nhớ về niềm tin và lý tưởng, thể hiện rõ việc tiếp tục phấn đấu.

Trong lần trước, chỉ cách một tuần sau khi bế mạc Đại hội lần thứ 19 của Đảng, Trung ương Đảng vừa xác định nhiệm vụ và mục tiêu phát triển của Đảng và nhà nước, vẽ bức tranh hoành tráng quyết thắng xây dựng xã hội khá giả toàn diện, xây dựng toàn diện nhà nước hiện đại xã hội chủ nghĩa, đưa ra sự bố trí quan trọng về triển khai giáo dục với chủ đề “Không quên nguyện ước ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh” trong toàn Đảng.

Đứng trên khởi điểm lịch sử mới, tại nơi bắt nguồn giấc mơ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tập thể lãnh đạo khóa mới đã đối thoại với những tiền bối sáng lập Đảng xuyên thời gian và không gian bằng lời thề mạnh mẽ.

Đây là sự nhìn lại sứ mệnh và nguyện ước ban đầu của người Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời đại mới, cũng là sự an ủi đối với lịch sử và các bậc tiền bối:

Từ Đại hội lần thứ nhất đến Đại hội lần thứ 19, người Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tiếp phấn đấu từ thế hệ này sang thế hệ khác, từng bước tiến theo mục tiêu thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Lần này, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, đứng trên khởi điểm lịch sử mới thực hiện mục tiêu phấu đấu thứ hai trong một trăm năm, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đến nhà triển lãm thể hiện quá trình phấn đấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hấp thu sức mạnh phấn đấu trong lịch sử phấn đấu của Đảng, thể hiện ý chí và quyết tâm tiếp tục phấn đấu vì thực hiện giấc mơ Trung Quốc và sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Từ việc Tổng Bí thư Tập Cận Bình hai lần dẫn đầu đọc lời thề, chúng ta hiểu được những gì_fororder_CCTV-0013506

Thực hiện mục tiêu, điều then chốt là Đảng, Đảng viên và cán bộ. Tổng Bí thư Tập Cận Bình lần này dẫn dắt các đồng chí lãnh đạo và đảng viên một lần nữa ôn lại lời tuyên thệ vào Đảng, bằng hành động nhắc nhở các đồng chí trong toàn Đảng, gia nhập Đảng về tổ chức, cả đời chỉ có một lần; gia nhập Đảng về tư tưởng, phải quán xuyến cả đời.

Hai lần ôn lại lời thề, thời gian và không gian đã thay đổi, các nhiệm vụ mang tính giai đoạn cũng thay đổi, nhưng điều chưa bao giờ thay đổi là nguyện ước ban đầu của người Đảng Cộng sản Trung Quốc, là niềm tin phấn đấu cả đời vì chủ nghĩa cộng sản, là đảm đương dẫn dắt sự phục hưng của dân tộc.

Hiện nay, “Quy hoạch 5 năm lần thứ 14” đã bắt đầu và mở ra chặng đường mới xây dựng toàn diện nhà nước hiện đại xã hội chủ nghĩa. Nhìn lại chặng đường phấn đấu trong quá khứ, nhìn ra con đường phấn đấu và tiến lên trong tương lai, từ việc cứu nước đến theo đuổi giấc mơ phục hưng, nguyện ước ban đầu của người Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời đại mới không thay đổi, quyết chí tiến lên.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập