Duy Hoa

500.000 liều vắc-xin ngừa COVID-19 đầu tiên do Trung Quốc viện trợ vận chuyển đến Việt Nam

21-06-2021 12:05:29(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều ngày 20/6, 500.000 liều vắc-xin ngừa COVID-19 của Sinopharm đầu tiên do Trung Quốc viện trợ đã vận chuyển đến Hà Nội. Lễ bàn giao vắc-xin diễn ra tại Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, các quan chức Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế của Việt Nam, cũng như đại diện của các cơ quan nghiên cứu khoa học như Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Việt Nam, v.v., đã tham dự Lễ bàn giao vắc-xin.

500.000 liều vắc-xin ngừa COVID-19 đầu tiên do Trung Quốc viện trợ vận chuyển đến Việt Nam_fororder_中国援助越南疫苗1

Được sự ủy thác của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, tại lễ bàn giao, Bộ trưởng Y tế Việt Nam Nguyễn Thanh Long đánh giá cao thành tựu phòng chống dịch của Trung Quốc và cảm ơn Trung Quốc đã dành sự hỗ trợ quý báu về vắc-xin cho Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói: “Chính phủ và nhân dân Việt Nam đánh giá cao và cảm ơn chân thành tới Chính phủ Trung Quốc đã viện trợ cho Việt Nam lô hàng viện trợ lần này bao gồm 500.000 vắc-xin phòng covid-19 kèm theo hơn 500.000 chiếc bơm kim tiêm chủng. Khoản viện trợ không hoàn lại này là thể hiện của tình hữu nghị và hợp tác của hai nước theo tinh thần chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chúng tôi cam kết sẽ triển khai nhanh kế hoạch tiêm chủng, bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng đối tượng”.

500.000 liều vắc-xin ngừa COVID-19 đầu tiên do Trung Quốc viện trợ vận chuyển đến Việt Nam_fororder_中国援助越南疫苗3

Tại lễ bàn giao, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba cho biết, hai nước Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, có truyền thống tốt đẹp chung lưng đấu cật, giúp đỡ lẫn nhau. Từ năm ngoái đến nay, đối mặt thách thức cam go của dịch COVID-19, Trung Quốc và Việt Nam cung cấp vật tư phòng chống dịch cho nhau, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch, cùng bảo vệ sự ổn định của chuỗi ngành nghề và chuỗi cung ứng, đã phát huy vai trò tích cực cho hai nước giành được thành quả chiến lược quan trọng trong việc điều phối chung công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế – xã hội.

Đại sứ Hùng Ba nói: “Lần này, Trung Quốc khắc phục khó khăn về năng lực sản xuất còn hạn chế, bản thân nước mình có nhu cầu to lớn, quyết định viện trợ 500.000 liều vắc-xin cho Việt Nam. Đây là hành động cụ thể thực hiện nhận thức chung đạt được giữa nhà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, cũng là sự thể hiện sinh động của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung – Việt. Trung Quốc là nước đầu tiên cung cấp một lượng lớn vắc-xin do nước mình tự chủ nghiên cứu phát triển cho Việt Nam, tin rằng lô vắc-xin này sẽ đóng góp cho Việt Nam thực hiện cả hai mục tiêu phòng chống dịch và phát triển kinh tế – xã hội”.

500.000 liều vắc-xin ngừa COVID-19 đầu tiên do Trung Quốc viện trợ vận chuyển đến Việt Nam_fororder_中国援助越南疫苗2

Đại sứ Hùng Ba cho biết, Trung Quốc luôn kiên trì quan điểm Cộng đồng sức khỏe nhân loại, thực hiện cam kết vắc-xin là sản phẩm công cộng toàn cầu, đã viện trợ vắc-xin cho hơn 80 nước đang phát triển, xuất khẩu vắc-xin cho hơn 40 nước, lũy kế đã cung cấp hơn 350 triệu liều vắc-xin, là nước cung cấp vắc-xin nhiều nhất cho các nước khác trên thế giới. Tính an toàn và hiệu quả của vắc-xin Trung Quốc đã được nghiệm chứng đầy đủ trong và ngoài nước.

Ngày 3/6, Bộ Y tế Việt Nam chính thức phê duyệt có điều kiện sử dụng khẩn cấp vắc-xin ngừa COVID-19 của Sinopharm Trung Quốc, đây là loại vắc-xin thứ 3 được Việt Nam cấp phép sử dụng khẩn cấp, tiếp sau vắc-xin AstraZeneca của Anh và vắc-xin Sputnik V của Nga.

Kể từ cuối tháng 4 năm nay, Việt Nam xuất hiện đợt dịch thứ 4. Tính đến nay, hơn 40 tỉnh, thành của Việt Nam ghi nhận gần 10.000 ca nhiễm COVID-19. Tại khu công nghiệp và cơ sở tôn giáo tập trung đông người xuất hiện ca nhiễm, dẫn đến dịch bệnh lây lan nhanh chóng.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập