
Mới đây, lại có các nhà xuất bản nổi tiếng của 17 nước lần lượt ký bản ghi nhớ với Trung Quốc, cùng phiên dịch và xuất bản cuốn sách “Tập Cận Bình về quản lý đất nước” tập III. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu cuốn sách này từ góc độ ngoại giao.
So với hai tập trước, “Tập Cận Bình về quản lý đất nước” tập III thu thập những bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình từ ngày 18/10/2017 – 13/01/2020. Cuốn sách tổng cộng có 92 bài viết, trong đó có gần 20 bài liên quan tới ngoại giao.

Một gốc rễ căn bản – Tư tưởng ngoại giao Tập Cận Bình
Trong chuyên đề “Thúc đẩy sâu sắc ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc” đã thu thập nội dung chính trong ba bài phát biểu của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, trong đó bao gồm bài phát biểu tại Hội nghị công tác đối ngoại Trung ương diễn ra vào tháng 6/2018. Chính là tại hội nghị lần này đã xác định vị trí chỉ đạo của Tư tưởng ngoại giao Tập Cận Bình, chỉ rõ phương hướng, cung cấp gốc rễ căn bản cho công tác ngoại giao của Trung Quốc trong thời đại mới.
Tư tưởng ngoại giao Tập Cận Bình có nhiều từ khoá then chốt, ví dụ như “xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại”, “xây dựng quan hệ đối tác toàn cầu”, “dẫn dắt cải cách hệ thống quản trị toàn cầu”, đều có đặc sắc thời đại rất rõ rệt.
Tư tưởng ngoại giao Tập Cận Bình đã thăng hoa tư tưởng ngoại giao các thế hệ lãnh đạo tập thể của nước Trung Hoa mới, tăng thêm tinh thần thời đại rõ rệt hơn cho những quan điểm truyền thống như phương châm ngoại giao hoà bình độc lập tự chủ, năm nguyên tắc chung sống hoà bình, v.v, nâng cao đến tầm cao mới lịch sử cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, quan hệ quốc tế kiểu mới, cải cách hệ thống quản trị toàn cầu.

Một quan niệm hạt nhân – cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại
Dịch Covid-19 đã mang lại một gợi ý quan trọng cho thế giới: sức khoẻ và an toàn tính mạng, quyền lợi phát triển của nhân dân các nước gắn liền chặt chẽ, xã hội loài người là một cộng đồng cùng chung vận mệnh.
Tháng 3/2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu tại Mát-xcơ-va đã đề xuất quan điểm cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại. Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại cũng là quan điểm hạt nhân của Tư tưởng ngoại giao Tập Cận Bình.
Cộng đồng cùng cùng vận mệnh của nhân loại là gì? Trong bài “Biến khát vọng hướng tới cuộc sống tốt đẹp của nhân dân các nước trên thế giới thành hiện thực” được thu thập trong cuốn sách này đã giải thích rõ.
Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại có nghĩa là tiền đồ và vận mệnh của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia đều gắn liền chặt chẽ với nhau, cần cùng hội cùng thuyền, vui buồn có nhau, nỗ lực xây dựng quê nhà trái đất thành đại gia đình hài hoà, khiến khát vọng đối với cuộc sống tốt đẹp của nhân dân các nước trên thế giới trở thành hiện thực.
Đúng như Chủ tịch Tập Cận Bình nói: “Tôi đề xuất xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, đề xướng cùng xây dựng ‘Một vành đai, một con đường’, chính là suy nghĩ nhiều lần các nước trên thế giới làm thế nào để thực hiện cùng bàn cùng hưởng, hài hoà nhưng khác biệt, hợp tác cùng thắng trước lợi ích và yêu cầu hoàn toàn khác nhau”.

Một mặt bằng thực tiễn – cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường”
Việc xây dựng “Một vành đai, một con đường” là mặt bằng thực tiễn quan trọng thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại.
Tính đến đầu tháng 3 năm nay, đã có 140 nước và 31 tổ chức quốc tế ký 205 văn kiện hợp tác cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường với Trung Quốc. Sáng kiến “Một vành đai, một con đường” đã trở thành mặt bằng hợp tác quốc tế lớn nhất toàn cầu.
Vì sao xây dựng “Một vành đai, một con đường” có tầm ảnh hưởng quốc tế lớn như vậy? Bài viết “Cùng vẽ tốt bức tranh ‘Một vành đai, một con đường’” trong chuyên đề này đã giải thích rõ:
Các nước đang phát triển tăng nhanh công nghiệp hoá, đô thị hoá, thực hiện độc lập kinh tế và chấn hưng dân tộc đang tiến lên. Việc cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” nhận được sự ủng hộ rộng rãi, đã thể hiện nguyện vọng thúc đẩy hoà bình, mưu cầu phát triển của các nước, nhất là các nước đang phát triển.
Trong cuốn sách này còn đề cập đến một lời hứa kiên định của Chủ tịch Tập Cận Bình đối với thế giới – mở cửa hợp tác. Trong chuyên đề “Hình thành bố cục mới mở cửa toàn diện” đã thu thập hai bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình, trình bày về đối mặt với chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa đơn phương trên quốc tế ngóc đầu dậy, vì sao Trung Quốc tích cực đề xướng mở cửa hợp tác.






