Duy Hoa

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường: Đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 6% không phải là xây dựng kế hoạch mà là nhằm duy trì tính bền vững – Năm nay Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên trì ưu tiên tạo việc làm

11-03-2021 18:40:16(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Chiều 11/3, Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc khóa 13 bế mạc. Thủ tướng Lý Khắc Cường trả lời câu hỏi của phóng viên Trung Quốc và nước ngoài sau khi bế mạc kỳ họp.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường: Đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 6% không phải là xây dựng kế hoạch mà là nhằm duy trì tính bền vững – Năm nay Trung Quốc sẽ tiếp tục kiên trì ưu tiên tạo việc làm_fororder_李克强

Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, Chính phủ Trung Quốc năm nay đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 6%, không phải là xây dựng kế hoạch, mà là nhằm duy trì tính bền vững, dẫn dắt củng cố kinh tế, khôi phục cơ sở tăng trưởng, thúc đẩy phát triển chất lượng cao.

Ngoài ra, Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, năm nay Trung Quốc vẫn kiên trì chính sách ưu tiên tạo việc làm khi xây dựng chính sách vĩ mô. Năm ngoái, Trung Quốc tạo thêm việc làm cho 11 triệu 860 nghìn người ở thành thị, thực hiện kinh tế tăng trưởng 2,3%, thu nhập của cư dân tăng trưởng tương ứng, đều tốt hơn dự báo. Thủ tướng Lý Khắc Cường cho biết, năm nay Trung Quốc xác định tạo thêm việc làm cho hơn 11 triệu người ở thành thị.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập