Duy Hoa

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị: Thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ “tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới”, quay trở lại quỹ đạo đúng đắn

07-03-2021 17:51:45(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 7/3, Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc khóa 13 tổ chức buổi họp báo tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trả lời câu hỏi của phóng viên Trung Quốc và nước ngoài.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị: Thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ “tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới”, quay trở lại quỹ đạo đúng đắn_fororder_王毅-中美关系

Khi trả lời câu hỏi về quan hệ Trung-Mỹ, Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, trước tiên hai bên phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Là hai nước có chế độ xã hội khác nhau, Trung Quốc và Mỹ có bất đồng và mâu thuẫn, đây là chuyện khó tránh khỏi, điều then chốt là phải kiểm soát hữu hiệu bằng trao đổi thẳng thắn, đề phòng phán đoán sai lầm về chiến lược, tránh xung đột và đối đầu. Trung Quốc và Mỹ có thể hợp tác, và danh sách hợp tác đã đặt trước mặt chúng ta, bao gồm phòng chống dịch bệnh, phục hồi kinh tế, ứng phó biến đổi khí hậu, v.v.

Ngày 11/2, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Mỹ Bai-đơn theo lời hẹn. Nguyên thủ hai nước đã đi sâu trao đổi quan hệ Trung-Mỹ, định hướng nỗ lực cho quan hệ hai nước quay trở lại quỹ đạo đúng đắn. Trung Quốc nguyện cùng Mỹ thực hiện toàn diện thành quả đạt được trong cuộc điện đàm quan trọng lần này, cùng thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ “tạm biệt năm cũ, chào đón năm mới”, thực hiện phát triển lành mạnh và ổn định.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập