Duy Hoa

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị: Trung Quốc trọng tình trọng nghĩa, có tinh thần đảm đương sẽ truyền đi sự ấm áp và hy vọng cho thế giới

07-03-2021 16:13:55(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 7/3, Kỳ họp thứ 4 Quốc hội Trung Quốc khóa 13 tổ chức buổi họp báo tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trả lời câu hỏi của phóng viên Trung Quốc và nước ngoài.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị: Trung Quốc trọng tình trọng nghĩa, có tinh thần đảm đương sẽ truyền đi sự ấm áp và hy vọng cho thế giới_fororder_王毅外长记者会1

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục đoàn kết hợp tác với các nước, không ngừng nỗ lực để nhân loại giành thắng lợi triệt để trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Năm 2020, Trung Quốc cùng các nước trên thế giới đi qua chặng đường cực kỳ không bình thường. Dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình là hạt nhân, công tác đối ngoại của Trung Quốc gánh chịu trách nhiệm trước nhà nước, nhân dân và thế giới, dốc sức đối phó thách thức chưa từng có, tích cực phát huy vai trò xứng đáng của Trung Quốc.  Công tác đối ngoại của Trung Quốc là sự nghiệp ngoại giao nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trung Quốc trọng tình, trọng nghĩa, kiên trì nguyên tắc, có tinh thần trách nhiệm sẽ truyền đi sự ấm áp và hy vọng cho thế giới.

Bộ trưởng Vương Nghị cho biết, hoàn thiện chế độ bầu cử của Đặc khu Hành chính Hồng Công, thực hiện “Người yêu nước quản lý Hồng Công” vừa là nhu cầu thực tế thúc đẩy sự nghiệp “Một nước hai chế độ”, duy trì ổn định lâu dài của Hồng Công, cũng là quyền lực và trách nhiệm của Quốc hội Trung Quốc được Hiến pháp giao phó, hoàn toàn phù hợp Hiến pháp và pháp luật, chính đáng và hợp lý.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập