Vũ Minh

Tổnh Bí thư Tập Cận Bình--đại biểu của nhân dân

06-03-2021 14:43:21(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tổnh Bí thư Tập Cận Bình--đại biểu của nhân dân_fororder_1127174574_16149502379941n

Theo tin Đài chúng tôi: Hiện nay, Hai kỳ họp Trung Quốc đang diễn ra. Năm nay là năm mở đầu Quy hoạch 5 năm lần thứ 14, trong thời gian Trung Quốc sắp mở ra chặng đường mới xây dựng toàn diện nước xã hội chủ nghĩa hiện đại, Tổng Bí thư Tập Cận Bình là lãnh đạo tối cao của Đảng và nhà nước, cũng là một Đại biểu Quốc hội Trung Quốc, cùng gần 3.000 Đại biểu Quốc hội đại diện lợi ích và ý chí của 1,4 tỷ dân Trung Quốc, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo pháp luật, định hướng cho chặng đường tiếp theo của Trung Quốc.

Tổnh Bí thư Tập Cận Bình--đại biểu của nhân dân_fororder_1127174574_16149502380001n

Trong kỳ họp Quốc hội lần này, Báo cáo công tác Chính phủ, Dự thảo Đề cương Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 và các mục tiêu dài hạn đến năm 2035, cũng như nhiều công việc lớn liên quan đến quốc kế dân sinh như 2 dự thảo pháp luật thuộc diện hoàn thiện chế độ chính trị cơ bản của Trung Quốc được trình lên Quốc hội xem xét.

Tổnh Bí thư Tập Cận Bình--đại biểu của nhân dân_fororder_1127174184_16149423844541n

Kể từ Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, đến trước thềm Hai kỳ họp năm nay, trong thời gian Hai kỳ họp hàng năm, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã tham dự 46 phiên thảo luận Đoàn Đại biểi Quốc hội các tỉnh, thành. Chiều ngày 5/3,Tổng Bí thư Tập Cận Bình đến với Đoàn Đại biểu Quốc hội Khu tự trị Nội Mông, bắt đầu hành trình tham dự phiên thảo luận của Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành trong Hai kỳ họp năm nay. Đây là khoảnh khắc được mọi người quan tâm nhất trong thời gian diễn ra Hai kỳ họp hàng năm. Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, Nội Mông đối mặt khó khăn lớn và nhiều thách thức trong củng cố và mở rộng thành quả công kiên thoát nghèo, cũng như thúc đẩy chấn hưng nông thôn. Cần phải kiên quyết kiên trì giới hạn đỏ ngăn chặn tình trạng tái nghèo mang tính quy mô, phát triển ngành nghề đặc sắc có thế mạnh và kinh doanh đạt quy mô vừa phải, thúc đẩy công nghiệp hóa ngành nông nghiệp--chăn nuôi gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm, kết hợp với phát triển du lịch văn hóa và du lịch đồng quê, tăng thu nhập cho nông dân và người dân chăn nuôi. Ngoài ra, Tổng Bí thư Tập Cận Bình một lần nữa nhấn mạnh, cần phải bảo vệ tốt môi trường sinh thái của Nộ Mông, xây dựng vững chắc bình phong an ninh sinh thái ở miền Bắc Tổ quốc.   

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập