
Ngày 5/3 là ngày kỷ niệm học tập Lôi Phong. Ngày 5/3/1965, đề từ “Học tập theo đồng chí Lôi Phong” do Chủ tịch Mao Trạch Đông viết cho chiến sĩ anh hùng Lôi Phong được đăng trên “Nhân dân Nhật báo”. Cả cuộc đời của Lôi Phong chỉ có thời gian không đến 22 năm, nhưng tinh thần Lôi Phong đã ảnh hưởng đến người Trung Quốc từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Ngày 10/3/2012, báo điện tử Vietnamplus của Thông tấn xã Việt Nam đã đăng một bài bình luận nhan đề “Anh hùng Trung Quốc Lôi Phong đã trở nên lỗi thời?”, bài bình luận viết, “Một phong trào do chính phủ Trung Quốc phát động nhằm khuếch trương tinh thần xả thân quên mình của người anh hùng Lôi Phong, người qua đời cách đây 50 năm, đã không thu được hiệu quả như mong đợi từ cộng đồng mạng nước này”.
Trên thực tế, Trung Quốc ngày nay không phải “Tinh thần Lôi Phong đã lỗi thời trong giới trẻ” như bài viết trên dự báo. Trái lại, kể từ Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhiều lần nhắc đến tinh thần Lôi Phong, kêu gọi tinh thần Lôi Phong truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Dưới sự thúc đẩy của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, tinh thần Lôi Phong đã được ra sức thúc đẩy trong giới trẻ của thời đại mới.

Năm 2018, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đến Nhà kỷ niệm Lôi Phong tại thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Trước bảng triển lãm nhật ký của Lôi Phong, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đọc một dòng chữ trong nhật ký của Lôi Phong: “Đinh ốc vĩnh viễn không bị gỉ”. Tổng Bí thư Tập Cận Bình cảm xúc rất sâu: “Hơn 1,3 tỷ nhân dân Trung Quốc, 89 triệu đảng viên đều cần làm một chiếc đinh ốc vĩnh viễn không bị gỉ trên cương vị của mình.”
Tổng Bí thư Tập Cận Bình đi vào “nhà sách Lôi Phong”. Túi sách, cốc uống nước, thẻ kẹp sách ... in chân dung của Lôi Phong, Tổng Bí thư Tập Cận Bình vừa đi vừa xem, ánh mắt của đồng chí đã cố định trên một bức tượng Lôi Phong, nói: “Tôi mua một pho”. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ, xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới, cần thống nhất tư tưởng, hội tụ sức mạnh làm khâu trung tâm của công tác tuyên truyền. Đồng chí bước vào Nhà kỷ niệm Lôi Phong, cũng khiến Trung Quốc một lần nữa hướng tầm mắt trên lá cờ của tinh thần Lôi Phong.

Đồng chí Lôi Phong từng nói: “Tôi muốn đặttính mạng có hạn vào việc phục vụ nhân dân vô hạn, điều này cũng trùng hợp với bản chất của tinh thần phục vụ tình nguyện. Ngày 5/3 được xác định là “Ngày phục vụ người tình nguyện thanh niên Trung Quốc”. Tại thành phố Hạ Môn, nơi mà Tổng Bí tư Tập Cận Bình từng công tác, các tình nguyện viên trẻ có người đi vào trại mồ côi, viện dưỡng lão làm phục vụ tình nguyện, có người đi trên phố, cung cấp các vật tư như bản đồ, tủ thuốc, ô, v.v, giới thiệu các món ăn ngon, các điểm du lịch đặc sắc, v.v, cho người dân và du khách. “Trạm Phục vụ tình nguyện Đoàn Thanh niên” như vậy đã che phủ toàn thành phố, bao gồm cuối tuần và các ngày nghỉ lễ trong cả năm, bình thường hoá, tiện lợi hoá, trận địa hoá phục vụ tình nguyện, vẽ ra “bản đồ” phục vụ tình nguyện thanh niên của thành phố Hạ Môn, khiến những người có nhu cầu cảm nhận được sự nhiệt tình và ấm áp.
Những năm gần đây, các hoạt động phục vụ tình nguyện thanh niên như vậy đã phổ biến khắp các nơi Trung Quốc. Sinh viên và thanh thiếu niên đương đại học tập và thực hiện tinh thần Lôi Phong trong phục vụ tình nguyện, khiến tinh thần Lôi Phong trở thành thói quen trong cuộc sống, trở thành thời thượng thịnh hành.

Kể từ Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay, có nhiều tấm gương được Tổng Bí thư Tập Cận Bình khen ngợi, La Dương, Quách Minh Nghĩa, Hoàng Đại Niên, Vương Kế Tài, v.v., những tấm gương thời đại này phần lớn đều chịu sự ảnh hưởng của tinh thần Lôi Phong. Hiện nay, tinh thần Lôi Phong đang cắm rễ trong lòng của các thế hệ 9X, 00X, 10X, sau hơn 50 năm ngày Lôi Phong ra đi, ngày càng nhiều tình nguyện viên thanh niên kế thừa tinh thần Lôi Phong bằng hành động thực tế.






