Vĩ Cường

Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Ủy viên Chính hiệp cùng thảo luận công việc của đất nước, thực thi chức trách vì nước vì dân

04-03-2021 14:20:01(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Ủy viên Chính hiệp cùng thảo luận công việc của đất nước, thực thi chức trách vì nước vì dân_fororder_1

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 4/3, Kỳ họp thứ 4 Chính hiệp Trung Quốc Khóa XIII sẽ khai mạc. Trong thời gian diễn ra các kỳ họp Chính hiệp Toàn quốc những năm qua, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đều đặc biệt đến thăm các ủy viên, cùng thảo luận công việc của đất nước. Sự sắp xếp này vừa là sự khẳng định đầy đủ của Nhà lãnh đạo tối cao của Đảng và Nhà nước đối với vai trò đóng góp ý kiến của các ủy viên Chính hiệp, cũng là sự thể hiện sinh động về ngưng tụ nhận thức chung rộng khắp trong chế độ hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị đặc sắc Trung Quốc.

Tại Hai kỳ họp năm 2018, khi tham dự phiên họp toàn thể của ủy viên Đồng minh Dân chủ, Đảng Chí công, nhân sĩ không đảng phái của Chính hiệp Trung Quốc, Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên đề xuất “Chế độ Chính đảng kiểu mới”, thu hút sự quan tâm cao độ của dư luận trong nước và nước ngoài.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp Chính hiệp Trung Quốc năm 2016, khi trao đổi với các ủy viên của Hội Kiến quốc dân chủ, Hội Liên hiệp Công Thương, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã thẳng thắn cho biết quan điểm của mình về vấn đề thế nào làm tốt “quan hệ giữa chính phủ và kinh doanh” được giới công thương thảo luận rộng rãi.

Năm 2017, Tổng Bí thư Tập Cận Bình tham dự phiên họp toàn thể của các ủy viên Đảng Nông công, Cửu Tam Học Xã. Trong khi trao đổi, Tổng Bí thư Tập Cận Bình kêu gọi đông đảo phần tử tri thức chủ động gánh vác, tích cực làm việc, đóng góp cho đất nước giàu mạnh, phục hưng dân tộc, nhân dân hạnh phúc.

Trong thời gian kỳ họp năm nay, Tổng Bí thư Tập Cận Bình sẽ cùng các ủy viên Chính hiệp bàn bạc về những vấn đề gì, ngưng tụ những nhận thức chung nào, đáng để mọi người mong đợi.

Biên tập viên:Vĩ Cường
Lựa chọn phương thức đăng nhập