Duy Hoa

Chương trình liên hoan mừng Xuân: Mùi Tết về nhà đoàn tụ

12-02-2021 14:21:57(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Chương trình liên hoan mừng Xuân: Mùi Tết về nhà đoàn tụ_fororder_春晚是回家团圆的味道

Thập niên 80 của thế kỷ 20, vào đêm giao thừa, ở nhà chắc chật ních người, trước 8 giờ tối, hàng xóm, người thân và bạn bè cùng chờ xem Chương trình liên hoan mừng Xuân. Đây là chương trình liên hoan văn nghệ bắt đầu phát sóng từ năm 1983. Hồi đó, Trung Quốc vừa mở đầu tiến trình cải cách mở cửa, các hoạt động văn hóa còn thiếu. Chương trình liên hoan mừng Xuân tại trường quay của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc này tập trung những nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc, các tiết mục ca múa được đón xem qua tivi đen trắng khiến mọi người cảm thấy mới lạ.

Chương trình liên hoan mừng Xuân đã mang lại niềm vui, bất kể trong thập niên vật chất còn thiếu thốn, hay trong ngày nay GDP Trung Quốc đột phá mốc 100 nghìn tỷ Nhân dân tệ, GDP bình quân đầu người vượt quá 70 nghìn Nhân dân tệ, khi về đoàn tụ, đón Tết sum vầy bên gia đình, mọi người vẫn quen bật tivi xem Chương trình liên hoan mừng Xuân, mong cùng hưởng không khí tưng bừng, náo nhiệt, vui mừng. Xem Chương trình liên hoan mừng Xuân đã trở thành nội dung không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán, màu đỏ thẫm—gam màu chính của Chương trình liên hoan mừng Xuân không bao giờ lỗi thời, thể hiện người dân Trung Quốc mong có cuộc sống sung túc, hạnh phúc.

Chương trình liên hoan mừng Xuân: Mùi Tết về nhà đoàn tụ_fororder_春晚图片1

Giống như Gà Tây là món không thể thiếu của người phương Tây trong dịp Giáng sinh, Chương trình liên hoan mừng Xuân là món không thể thiếu của người dân Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán. Từ tivi đen trắng của thuở nhỏ đến tivi có độ phân giải siêu nét 4K, 8K hiện nay, từ khán thính giả phải gọi điện thoại tham gia chương trình đến thực hiện tương tác tức thời trên mạng, “bắn” bình luận trên màn hình, phát sóng trực tiếp trên đám mây. Chương trình liên hoan mừng Xuân đã thể hiện biến thiên của thời đại, từ trang phục và cách trang điểm của người dẫn chương trình đến nội dung chủ đề, cán bộ nghiên cứu khoa học công nghệ hàng không vũ trụ và những anh hùng đóng góp cho thời đại đều xuất hiện trên sân khấu của Chương trình này.

Chương trình liên hoan mừng Xuân: Mùi Tết về nhà đoàn tụ_fororder_春晚图片3

Chương trình liên hoan mừng Xuân hiện đã kết nối quốc tế hơn. Trong các tiết mục năm nay, điệu múa gậy mây Ai Cập, điệu múa Tây Ban Nha với nhịp điệu castanet và điệu múa dân gian Nga đều ra mắt trên sân khấu lớn có hàng trăm triệu khán giả này. Năm ngoái, dịch COVID-19 làm lộn xộn nhịp sống ăn Tết của người dân Trung Quốc; năm nay, để phòng chống dịch, nhiều người lựa chọn ăn Tết tại nơi làm việc, không về nhà “gây lộn xộn” cho bà con quê hương, lòng thương yêu của người Trung Quốc đã được cô đặc trong quyết định không về nhà ăn Tết này.

Chương trình liên hoan mừng Xuân: Mùi Tết về nhà đoàn tụ_fororder_春晚图片2

Chương trình liên hoan mừng Xuân một lần nữa trở thành niềm an ủi lớn cho khán thính giả. Ca khúc “Muôn người như một” nói lên tiếng nói cùng khắc phục khó khăn của người dân Trung Quốc; những cá nhân tiên tiến, những bác sĩ, người làm công tác cộng đồng dân cư trên tuyến đầu trong phòng, chống dịch COVID-19 chúc Tết mọi người, nhận được vô số người “nhấn nút like” trực tuyến và ngoại tuyến.

Thời đại thay đổi, điều không thay đổi duy nhất là niềm hạnh phúc, lòng thương yêu, sức mạnh và sự mong chờ tốt đẹp đối với tương lai được truyền đi qua Chương trình liên hoan mừng Xuân.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập