“Thiên môn vạn hộ đồng đồng nhật, Tổng bả tân đào hoán cựu phù”, hai câu thơ này có nghĩa là: Trong ngàn nhà, vạn gia đình, nhà nào cũng đều thắp đèn sáng sủa, treo thẻ đào tiễn đưa năm cũ và cầu điềm tốt lành. Hai câu thơ thịnh hành vào khoảng 1.000 năm trước này đã phản ánh phong tục treo câu đối đỏ trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, tượng trưng cho ngàn cửa muôn nhà treo câu đối đỏ nhân dịp từ biệt năm cũ, chào đón năm mới, đắm chìm trong ánh nắng Mặt trời, đón chào tương lai vô cùng sáng sủa, tốt đẹp.
Theo phong tục truyền thống của Trung Quốc, các hộ gia đình đều treo câu đối đỏ vào đêm giao thừa.
Sau đây là 7 đôi câu đối đỏ gửi gắm lời chúc phúc của chúng ta.
1. Câu đối: Cộng hoan tân cố tuế
Nghênh tống nhất tiêu trung
Hoành phi: Thử tâm an xứ thị ngô hương
Chú thích: Nhân dịp chào đón năm mới, chúc các bạn cả gia đình quây quần bên nhau, thực hiện ước mơ!
2. Câu đối: Thiên đạo thù cần
Lực canh bất khi
Hoành phi: Mỗi người đều đáng ngợi khen
Chú thích: Có công mài sắt, có ngày nên kim. Chúc các bạn năm mới đưa ra nỗ lực nhiều hơn, có thu hoạch lớn hơn!
3. Câu đối: Xuân hoa thu thực
Tuế vật phong thành
Hoành phi: Mỗi người đều đáng ngợi ca
Chú thích: Hạt giống gieo trồng vào mùa Xuân, thu hoạch vào mùa Thu, chúc các bạn gặt hái nhiều may mắn và hạnh phúc trong năm mới!
4. Câu đối: Chỉ tranh triêu tịch
Bất phụ thiều hoa
Hoành phi: Mỗi người đều đáng ngợi ca
Chú thích: Chúc các bạn giữ mãi tuổi thanh xuân, sống vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày!
5. Câu đối: Đoàn viên tối hạnh phúc
Đoàn kết tối hữu lực
Hoành phi: Thử tâm an xứ thị ngô hương
Chú thích: Hoan hô vì mỗi lần đoàn tụ, mong sao chúng ta tay trong tay cùng mở ra tương lai tốt đẹp!
6. Câu đối: Đông phong tùy xuân quy
Phát ngã chi thượng hoa
Hoành phi: Mỗi người đều đáng ngợi ca
Chú thích: Mùa Xuân mang đến hy vọng mới, chúc chúng ta có nhiều tiến bộ trong năm mới!
7. Câu đối: Đại mộc bạch tuần căn cơ thâm
Thương hải vạn nhận chúng lưu thành
Hoành phi: Mỗi người đều đáng ngợi ca
Chú thích: Chỉ có bám rễ sâu mới có thể trưởng thành cây cao lớn chọc trời; chỉ có các nhánh sông hội tụ, mới có thể hình thành sóng dâng cuồn cuộn.