Duy Hoa

Xuất hiện nhiều trường hợp tử vong sau khi tiêm vắc-xin của Pfizer – Vì sao các phương tiện truyền thông dòng chính của phương Tây đều giữ im lặng?

16-01-2021 17:33:18(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Xuất hiện nhiều trường hợp tử vong sau khi tiêm vắc-xin của Pfizer – Vì sao các phương tiện truyền thông dòng chính của phương Tây đều giữ im lặng?_fororder_辉瑞疫苗2

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 14/1, giờ địa phương, Na Uy bất ngờ thông báo đã có 23 người già tử vong sau khi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 của Pfizer, cơ quan quản lý dược phẩm địa phương xác minh nguyên nhân tử vong của 13 người trong số đó là liên quan đến tác dụng phụ của vắc-xin. Ở Na Uy, 25.000 người đã tiêm vắc-xin của Pfizer, 23 người tử vong là một tỷ lệ rất lớn. Cùng ngày, Đức cũng thông báo 10 người tử vong sau khi tiêm vắc-xin của Pfizer. Ở Pháp cũng có 1 người tử vong sau khi tiêm vắc-xin của Pfizer.

Điều khiến mọi người kinh ngạc là các phương tiện truyền thông dòng chính của phương Tây dường như đều giữ im lặng trước những sự kiện nói trên, tạo ra sự tương phản rõ nét với việc họ ra sức thổi phồng vắc-xin của Trung Quốc và những nước khác “không đáng tin cậy”.

Xuất hiện nhiều trường hợp tử vong sau khi tiêm vắc-xin của Pfizer – Vì sao các phương tiện truyền thông dòng chính của phương Tây đều giữ im lặng?_fororder_辉瑞疫苗1

Vắc-xin ngừa COVID-19 do Công ty Pfizer của Mỹ và Công ty công nghệ sinh học BioNTech của Đức phát triển sản xuất là vắc-xin được phép tiêm chủng trên phạm vi rộng rãi nhất thế giới hiện nay, sự kiện tử vong nghiêm trọng này đáng lẽ được quan tâm, nhưng phương Tây đã giảm quan tâm những trường hợp này.

Ngày 15/1, khi trả lời phóng viên “Thời báo Hoàn cầu” của Trung Quốc, nhiều chuyên gia y học Trung Quốc chỉ rõ, đối với vắc-xin, tỷ lệ hiệu quả không phải là chỉ số duy nhất khi xem xét liệu có tiêm chủng hay không, những tình hình như tính an toàn, tác dụng phụ có khả năng gây ra của vắc-xin, v.v. càng nên được quan tâm.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập