Vũ Minh

Truyền thông Mỹ: Covid-19 khiến cảnh ngộ người vô gia cư càng khó khăn hơn

08-12-2020 16:00:47(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Truyền thông Mỹ: Covid-19 khiến cảnh ngộ người vô gia cư càng khó khăn hơn

Theo nguồn tin ngày 5/12 của kênh NBC, Mỹ, cùng với mùa đông đã đến và lệnh cấm Liên bang về cấm trục xuất người thuê nhà khất nợ hết hạn vào cuối năm, Mỹ sẽ có một lượng lớn người vô gia cư cần phải vào trại tạm trú để qua đông. Năm nay, bởi nguyên nhân của dịch bệnh, sức tiếp nhận của trại tạm trú có phần giảm so với trước đây, không ít người vô gia cư có thể không vào được trại tạm trú để qua đông.

Theo điều tra của Cơ quan Phát triển Nhà ở và Thành phố Mỹ, năm 2019 Mỹ ước tính có 568 nghìn người vô gia cư. Theo một nghiên cứu của Đại học Cô-lôm-bi-a, số người không có nhà ở cố định năm nay của Mỹ có thể tăng 45% bởi tình hình thất nghiệp với quy mô lớn.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập