Sảnh Hoa

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời phóng viên về Trung Quốc tham gia “Chương trình thực thi vắc-xin ngừa Covid-19”

09-10-2020 14:16:37(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Ngày 9/10, khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc chính thức gia nhập “Chương trình thực thi vắc-xin ngừa Covid-19”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, ngày 8/10, Trung Quốc đã ký thoả thuận với Liên minh miễn dịch vắc-xin trên toàn cầu, chính thức gia nhập “Chương trình thực thi vắc-xin ngừa Covid-19”. Đây là một biện pháp quan trọng của Trung Quốc thực thi quan điểm cộng đồng y tế sức khỏe của loài người, thực thi cam kết về thúc đẩy vắc-xin trở thành sản phẩm công cộng toàn cầu.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời phóng viên về Trung Quốc tham gia “Chương trình thực thi vắc-xin ngừa Covid-19”_fororder_timg

Bà Hoa Xuân Oánh cho biết, hiện nay, dịch Covid-19 vẫn đang lây lan trên thế giới, đe dọa nghiêm trọng tới an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân các nước. Đảm bảo các nước đang phát triển có cơ hội bình đẳng có được vắc-xin thích hợp, an toàn và hữu hiệu là trọng điểm luôn quan tâm của Trung Quốc. Trung Quốc trịnh trọng cam kết, sau khi hoàn thành công tác nghiên cứu phát triển và đưa vào sử dụng, vắc-xin Trung Quốc sẽ trở thành sản phẩm công cộng toàn cầu, ưu tiên cung cấp cho các nước đang phát triển. Vì vậy, Trung Quốc duy trì trao đổi chặt chẽ với “Chương trình thực thi vắc-xin ngừa Covid-19”, giữ thái độ tích cực với việc gia nhập chương trình này. Cho dù việc nghiên cứu và phát triển nhiều loại vắc-xin của Trung Quốc dẫn đầu trình độ quốc tế, đồng thời có năng lực sản xuất đầy đủ, nhưng chúng tôi vẫn quyết định gia nhập “Chương trình thực thi vắc-xin ngừa Covid-19”, bằng hành động thực tế thúc đẩy phân phối công bằng vắc-xin, đảm bảo cung cấp vắc-xin cho các nước đang phát triển, đồng thời thúc đẩy càng nhiều quốc gia có năng lực gia nhập và ủng hộ “chương trình” này. Thông qua gia nhập “Chương trình thực thi vắc-xin ngừa Covid-19”, Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác vắc-xin với các nước liên quan.

Bà Hoa Xuân Oánh cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục cùng với các bên trong “Chương trình thực thi vắc-xin ngừa Covid-19”, đóng góp sức mình cho đoàn kết chống dịch trên toàn cầu, đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân các nước trên thế giới.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập