La Thành

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình và những người bạn nông dân

02-10-2020 17:37:31(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình và những người bạn nông dân_fororder_f44d305ea4db20d3ef3e28

Nhân “Ngày Bội thu nông dân Trung Quốc”, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc và hỏi thăm chân thành tới đông đảo nông dân và các đồng chí làm việc trên trận chiến “Tam Nông” trong cả nước Trung Quốc. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, phải tạo bầu không khí nồng thắm trong toàn xã hội quan tâm nông nghiệp, nông thôn và nông dân, để cuộc sống của bà con ngày càng khá lên.

 “Thế hệ chúng tôi có một tình cảm là nhất định phải hỗ trợ người dân, nhất là bà con nông dân, không thể bỏ lại bất kỳ ai trên con đường xã hội chủ nghĩa, cùng làm giàu, thực hiện khá giả toàn diện, mọi người cùng đi con đường này.” Tổng Bí thư Tập Cận Bình có “tình cảm với nông dân” nồng thắm, việc để đông đảo bà con nông dân có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc và mỹ mãn là nỗi niềm lâu nay của đồng chí.

Đi xuống các cánh đồng khảo sát thu hoạch, vào nhà hộ nông dân tìm hiểu tình hình ăn uống của bà con, trong các chuyến khảo sát địa phương, đồng chí Tập Cận Bình trò chuyện thân mật với những người bạn nông dân, hỏi thăm và hàn huyên với nhau, mang lại niềm ấm cúng, cổ vũ và quan tâm đến hàng trăm triệu nông dân.

Tháng 6 năm nay, khi khảo sát ở Khu tự trị Ninh Hạ, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã thăm nhà ông Lưu Khắc Thụy. Ông Thụy đi cùng Tổng Bí thư tham quan trong nhà ngoài sân. Trong nhà bếp, Tổng Bí thư mở vung nồi, tủ lạnh và vòi nước, xem rất kỹ. Tổng Bí thư Tập Cận Bình hỏi gia đình ông Lưu Khắc Thụy còn có khó khăn gì, ông Thụy rất phấn khởi và nói với Tổng Bí thư rằng: “Hai năm trước gia đình tôi đã thoát nghèo rồi ạ”.

Tổng Bí thư Tập Cập Bình rất vui và cho biết, sau này cuộc sống sẽ khá hơn nữa.

Nông thôn muốn phát triển, điều căn bản phải dựa vào hàng trăm triệu nông dân. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ, “Phát triển ngành nghề ở nông thôn, nhất định phải nêu bật vị thế chủ thể của nông dân, luôn đặt việc bảo đảm lợi ích của nông dân lên vị trí hàng đầu, không được cướp đoạt và cắt giảm năng lực phát triển của nông dân”.

Hàng trăm triệu nông dân không ngừng phát huy vai trò chủ thể và tinh thần đổi mới, giải phóng và phát triển sức sản xuất xã hội nông thôn, kích thích sức sống phát triển của nông thôn, chào đón cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình và những người bạn nông dân_fororder_f44d305ea4db20d3ef3e29

Hiện nay, điện thoại di động đã trở thành “nông cụ mới” trong tay nông dân, trực tiếp bán hàng online trở thành “công việc nông thôn mới”, dự liệu trở thành “tài sản nông thôn mới”.

Để kênh trực tiếp bán hàng online càng thông suốt, nhiều Chính quyền địa phương miễn phí đào tạo những nông dân tiếp thị bán hàng, phổ biến các phương thức tiêu thụ như trực tiếp, thương mại điện tử, kinh doanh v.v cho nông dân.

Để người tiêu dùng mua được sản phẩm càng tốt hơn, bà con nông dân đã nâng cao chất lượng của nông sản phẩm thông qua trồng trọt khoa học, quản lý tinh tế.

Tỉnh Cát Lâm là tỉnh mạnh về nông nghiệp của Trung Quốc, nằm ở khu vực vĩ độ “vành đai ngô vàng”, “vành đai lúa gạo vàng” được thế giới công nhận, là cơ sở sản xuất lương thực thương mại quan trọng của Trung Quốc.

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình và những người bạn nông dân_fororder_f44d305ea4db20d3ef3e2c

Tháng 7 năm nay, khi điều tra nghiên cứu ở tỉnh Cát Lâm, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đến Hợp tác xã nông dân cơ giới Lư Vĩ của thôn Bát Lý Miếu, khu phố Khang Bình, huyện Lê Thụ.

 “Mọi người cảm thấy thế nào sau khi tham gia vào Hợp tác xã?” Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã mở cuộc họp điều tra tại hiện trường.

 “Rất tốt”. Các xã viên lần lượt cho biết được hưởng lợi ích thiết thực sau khi tham gia vào Hợp tác xã: “Giao đất canh tác cho Hợp tác xã yên tâm, khá hơn so với tự mình quản lý.” “Một năm được chia lợi  nhuận hơn 8000 Nhân dân tệ, mỗi dịp ngày lễ, tết, Hợp tác xã còn có phúc lợi phát dầu đậu nành và bột mì v.v.” “Tôi làm thợ lái máy cày ở Hợp tác xã, mỗi tháng được nhận lương ổn định.” “Tôi có thời gian rảnh và trồng các loại rau xanh, có thể đổi lấy tiền tiêu vật trên thị trường.”

 “Rất tốt. Đất canh tác được lưu chuyển sử dụng, mọi người rảnh rỗi có thể làm ở Hợp tác xã, cũng có thể làm các công việc khác, tăng thêm thu nhập từ nhiều kênh. Sự thăm dò của các đồng chí rất có ý nghĩa, đi lên con đường phát triển Hợp tác xã phù hợp với mình, trình độ khoa học kỹ thuật nông nghiệp, tố chất khoa học kỹ thuật nông dân và hiệu quả sản xuất nông nghiệp đều nâng cao rõ rệt.” Tổng Bí thư Tập Cận Bình rất vui mừng.

Trong quá trình hướng tới hiện đại hóa nông nghiệp, Hợp tác xã là mô hình tổ chức tự nguyện của nông dân trong điều kiện thị trường, cũng là phương thức tổ chức hiệu xuất cao và hiệu quả cao.

Số liệu của Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc cho thấy, tính đến cuối tháng 6 năm 2020, số hợp tác xã nông dân Trung Quốc vượt 2,2 triệu, che phủ gần một nửa các hộ nông dân. Các hợp tác xã phân bố rộng rãi trở thành mặt bằng quan trọng phục vụ phát triển nông nghiệp, kích hoạt các yếu tố tài nguyên nông thôn, đông đảo nông dân được hưởng lợi thiết thực, đã thúc đẩy mạnh mẽ hiện đại hóa nông nghiệp Trung Quốc đi vững, đi xa.

 Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình và những người bạn nông dân_fororder_f44d305ea4db20d3ef6423

“Nông thôn hiện đại là mảnh đất tương lai, cánh đồng hy vọng.” Khi tham gia thảo luận của đoàn Hà Nam trong thời gian Hai kỳ họp năm 2019, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đề ra yêu cầu mới cho tỉnh Hà Nam thực thi chiến lược chấn hưng thôn làng.

Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình và những người bạn nông dân_fororder_f44d305ea4db20d3ef6d3f

Muốn thoát nghèo làm giàu, muốn đô thị hóa ở địa phương, muốn con cái được học ở trường học khá, muốn có một khu văn hóa tốt trong thôn...Đại biểu Lý Liên Thành đã báo cáo với Tổng Bí thư về “8 ước mơ” của bà con nông dân.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết: “Đồng chí Lý Liên Thành đã kể về 8 ước mơ của bà con, đây mới đúng là điều mà tôi muốn được nghe hiện nay.”

Làm thế nào thực hiện ước mơ của “bà con Lý Liên Thành”, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã đưa ra câu trả lời: “Tôn chỉ của chúng ta là phục vụ nhân dân, thực hiện xoay quanh việc theo đổi cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp của quần chúng nhân dân, quá trình thực tiễn này sẽ đi lên phía trước theo từng bước một, từng thế hệ”.

Hiện nay, nhiều thôn làng Trung Quốc nắm bắt cơ hội quan trọng thực thi chiến lược chấn hưng thôn làng, kiên trì ưu tiên phát triển nông nghiệp và nông thôn, trụ vững vị thế của cơ sở nông nghiệp, cải cách sâu sắc nông thôn, để nhiều nông dân có được cuộc sống từng ao ước.

Ở thành phố Thiều Sơn, Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, thông qua thực thi xây dựng thôn làng tươi đẹp đồng tâm, bà con nông dân đã đi lên đường xi măng rộng rãi, được ở nhà lầu hai tầng tao nhã. Những thay đổi này, trước đây bà con không dám nghĩ đến.

Thành phố Truy Bác, tỉnh Sơn Đông tiến hành đánh giá nhận xét uy tín khoa học đối với kỹ thuật sản xuất, năng lực kinh doanh cho các bà con nông dân giỏi, bình chọn một số chuyên gia nông dân địa phương dồi dào kinh nghiệm sản xuất, năng lực dẫn dắt mạnh. Trước thềm  “Ngày Bội thu nông dân Trung Quốc”, 19 nông dân của quận Truy Xuyên đã được cấp chức danh kỹ thuật chuyên nghiệp.

Thông qua xây dựng Trung tâm dữ liệu lớn nông nghiệp, 50 nghìn hộ nông dân, 300 nghìn mẫu đất canh tác của quận Bích Sơn, thành phố Trùng Khánh đã đưa lên “đám mây nông nghiệp thông minh Bích Sơn”, các nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp xuống đồng ruộng, dạy kỹ thuật mới cho bà con. Máy bay không người lái bón phân bảo vệ cây nông nghiệp, tưới nước từ xa điều khiển bằng phần mềm điện thoại di động, cánh đồng của quận Bích Sơn đủ các loại khoa học công nghệ.

Tương lai tốt đẹp “nông nghiệp phát triển mạnh”, “nông thôn tươi đẹp”, “nông dân giàu có” đã từng bước được thực hiện.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập