
Ngày 10/9 là Ngày Nhà giáo Trung Quốc, từ xưa đến nay, tôn sư trọng đạo là phẩm chất tốt đẹp được dân tộc Trung Hoa truyền từ đời này sang đời khác. Trước và sau Ngày Nhà giáo hàng năm, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đều gửi lời thăm hỏi tới đông đảo thầy cô giáo bằng các hình thức thị sát nhà trường, thăm các thầy cô giáo hoặc gửi thư thăm hỏi.
“Tôi từng là học trò của nhiều thầy cô giáo, đến nay tôi vẫn nhớ được hình ảnh của họ, họ đã giảng dạy kiến thức, đạo lý làm người cho tôi, khiến tôi được hưởng lợi mãi mãi”. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhiều lần nhắc đến công ơn của các thầy cô giáo.

Nói đến câu chuyện giữa Tổng Bí thư Tập Cận Bình với các thầy cô giáo, nhiều người sẽ nhớ đến cô Trần Thu Ảnh, cô giáo Ngữ văn trung học cơ sở của Tổng Bí thư Tập Cận Bình.
Trong ấn tượng của cô Trần Thu Ảnh, “bạn” Tập Cận Bình thích đọc sách văn học và lịch sử, nhất là thích đọc thơ của Đỗ Phủ. Trong thời gian làm việc tại các địa phương, mỗi lần đến Bắc Kinh, đồng chí Tập Cận Bình đều không quên tìm cơ hội đi thăm các thầy cô giáo.
Năm 2006, đồng chí Tập Cận Bình khi đó giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang được biết cô Trần Thu Ảnh đến Hàng Châu, khi đó công việc của đồng chí Tập Cận Bình rất bận rộn, nhưng vẫn tranh thủ tới thăm cô vào buổi tối cuối tuần, còn tự trả tiền đặt vé máy bay cho cô về Bắc Kinh.

Năm 2014, Tổng Bí Thư Tập Cận Bình đến trường Tiểu học Dân tộc quận Hải Điện, thành phố Bắc Kinh thăm các em học sinh. Và gặp cô Trần Thu Ảnh tại trường, Tổng Bí thư Tập Cận Bình vui mừng nói, “Em còn nhớ lúc đang học lớp 7, cô dạy môn Ngữ văn cho chúng em, cô giảng bài rất hay”.

Trước thềm Ngày Nhà giáo năm 2016, tại trường Bát Nhất thành phố Bắc Kinh, cô Trần Thu Ảnh một lần nữa gặp Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Tổng Bí thư cho biết, hồi đó các thầy cô giáo yêu cầu rất nghiêm khắc đối với chúng em, hiện nay nhớ lại, cả đời được hưởng lợi.

Thầy Trần Trọng Hàn từng là Phó Chủ nhiệm lớp của đồng chí Tập Cận Bình, thầy nói, “Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhớ được tên, đặc điểm và chuyện cũ của mỗi thầy cô giáo”.
Thầy Tề Vinh Tiên là đồng nghiệp của thầy Trần Trọng Hàn, cũng là Chủ nhiệm lớp của đồng chí Tập Cận Bình tại trường Bát Nhất, sau khi về hưu và bị ốm, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cũng từng đến nhà thầy Tề Vinh Tiên thăm thầy, còn tìm bác sĩ khám chữa cho thầy.
Trong buổi gặp Tổng Bí thư Tập Cận Bình tại trường Bát Nhất, một giáo viên tại hiện trường nói với Tổng Bí thư: “Đồng chí đã mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Tổng Bí thư Tập Cận Bình trả lời: “Các thầy cô giáo đã dạy dỗ chúng em”.
Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói: “Một người gặp được thầy cô giáo tốt là sự may mắn trong cuộc đời, một ngôi trường có thầy cô giáo tốt là vinh quang của nhà trường, một dân tộc không ngừng xuất hiện lớp lớp thầy cô giáo tốt là niềm hy vọng của dân tộc”.

Trước thềm Ngày Nhà giáo năm 2014, nhà triết học nổi tiếng Trung Quốc, giáo sư Thang Nhất Giới qua đời. Trong cuộc đời 87 năm của giáo sư, phần lớn là đọc sách, giảng dạy, viết sách, biên soạn sách, một lòng một dạ nghiên cứu học vấn, đào tạo nhân tài.
Trước đó, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đến khảo sát tại trường Đại học Bắc Kinh vào Ngày Thanh niên Ngũ Tứ năm 2014, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã trò chuyện thân mật với giáo sư Thang Nhất Giới, tìm hiểu tình hình biên soạn bộ sách “Nho Tạng”.
Trong những năm cuối đời, giáo sư Thang Nhất Giới đảm nhiệm trọng trách biên soạn bộ sách “Nho Tạng”, “Miễn là tôi còn sống, thì tôi sẵn sàng dốc hết sức vào công việc này”.
Tinh thần miệt mài nghiên cứu học vấn chặt chẽ cẩn thận của giáo sư Thang Nhất Giới khiến Tổng Bí thư Tập Cận Bình rất cảm động, “Kế thừa nền văn minh Trung Hoa là một sư nghiệp rất có ý nghĩa, giáo sư Thang Nhất Giới đã làm một việc có cống hiến hết sức to lớn”.
Đối với thầy cô giáo tốt, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đều khen không hết lời.
Từ năm 2000 đến năm 2013, gần trăm sinh viên tốt nghiệp Học viện Bảo Định Hà Bắc tình nguyện đến vùng miền Tây làm việc tại cơ sở. Tổng Bí thư Tập Cận Bình khen ngợi: “Các bạn hưởng ứng lời kêu gọi của đất nước, đến vùng miền Tây và vùng biên giới với điều kiện khó khăn gian khổ, đi sâu vào cơ sở làm công tác giảng dạy và đào tạo nhân tài, liên tiếp trong mười mấy năm, đã trải qua con đường đời tràn đầy nhiệt huyết và phấn đấu”.

Giáo sư Đại học Nông nghiệp Hà Bắc Lý Bảo Quốc, gắn cuộc đời mình với vùng miền núi Thái Hành Sơn trong 35 năm, “biến tôi thành nông dân, biến nông dân thành tôi”, một lòng một dạ dẫn dắt bà con nông dân thoát nghèo và làm giàu. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói: “Đồng chí Lý Bảo Quốc xứng đáng làm tấm gương của người Đảng Cộng sản trong thời kỳ mới, là đại diện xuất sắc của phần tử trí thức, Ngu Công mới trên núi Thái Hành Sơn”.

Nhà vật lý địa cầu nổi tiếng Hoàng Đại Niên từ bỏ đãi ngộ hậu hĩnh ở nước ngoài, kiên quyết trở về trường cũ Đại học Cát Lâm, dẫn dắt ê-kíp nghiên cứu đột phá suốt ngày đêm, dù đã lâm bệnh nặng nhưng vẫn kiên trì giải đáp cho học trò. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ thị, cần học tập tinh thần làm việc tận tâm giảng dạy và đào tạo nhân tài, mạnh dạn sáng tạo của thầy Hoàng Đại Niên.

Hưởng ứng lời kêu gọi xây dựng vùng Tây Bắc của Đảng và Nhà nước, những giáo sư cao tuổi Đại học Giao thông Tây An từ Thượng Hải di chuyển đến cao nguyên Hoàng Thổ đã có mặt trong bức thông điệp năm mới 2018 của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, trong bức thông điệp viết, “Đông đảo quần chúng nhân dân kiên trì hiến dâng vì tổ quốc, không gì hối tiếc, khiến tôi cảm thấy muôn vàn người dân bình thường là vĩ đại nhất”.
Trong mắt Tổng Bí thư Tập Cận Bình, muốn làm giáo viên tốt, cần có lý tưởng và niềm tin, cần có phẩm chất đạo đức tốt đẹp, cần có kiến thức chắc chắn, cần có tấm lòng nhân ái.

Giáo viên là nguồn gốc xây dựng giáo dục, là nguồn gốc chấn hưng giáo dục. Kể từ Đại hội Đảng lần thứ XVIII đến nay, dưới sự quan tâm và thúc đẩy của Trung ương Đảng với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình, hàng loạt chính sách và biện pháp riêng được ban hành, việc quan tâm đội ngũ giáo viên đã được thực hiện thật sự.
Năm 2015, Văn phòng Quốc vụ viện ban hành “Chương trình ủng hộ giáo viên nông thôn (2015-2020), Chương trình nêu rõ, cần đặt việc xây dựng đội ngũ giáo viên nông thôn ở vị trí chiến lược ưu tiên phát triển.
Tháng 1/2018, “Ý kiến của Trung ương Đảng và Quốc vụ viện về sâu sắc cải cách toàn diện đội ngũ giáo viên thời đại mới” được Tổng Bí thư Tập Cận Bình đích thân quan tâm, thúc đẩy và ký đã ban hành.
Tháng 8/2018, Văn phòng Quốc vụ viện ban hành “Ý kiến về điều chỉnh ưu hoá kết cấu hơn nữa nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí giáo dục”, nhấn mạnh cần không ngừng nâng cao trình độ bảo đảm xây dựng đội ngũ giáo viên.
Tháng 5/2019, ngân sách Trung ương cấp 1 tỷ 985 triệu Nhân dân tệ dành riêng cho Chương trình tập huấn giáo viên trung tiểu học và trường mầm non, dùng vào việc tăng cường tập huấn giáo viên trung tiểu học và mầm non nông thôn. Kể từ năm 2010, chương trình này lũy kế đã cấp kinh phí 15 tỷ 784 triệu Nhân dân tệ.
Những chính sách và biện pháp trên đều rất thiết thực.
Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, “Để đông đảo giáo viên yên tâm giảng dạy, hăng hái giảng dạy, thoải mái giảng dạy, tĩnh tâm giảng dạy, khiến đông đảo giáo viên có cảm giác hạnh phúc trên cương vị, có cảm giác thành tựu trên sự nghiệp, có cảm giác vinh dự trong xã hội, khiến giáo viên trở thành nghề nghiệp được mọi người ngưỡng mộ”.






