Sảnh Hoa

Bạn có cảm nhận gì trong độ tuổi 30? 30 chưa phải là hết!

18-08-2020 12:08:10(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Các bạn thân mến, 30 chưa phải là hết đã trở thành bộ phim được quan tâm nhất mùa hè này tại Trung Quốc. Trên mạng xã hội tại Trung Quốc và Việt Nam, hàng triệu khán giả bày tỏ cảm xúc, bình luận về các tình tiết của phim. Vậy, bộ phim này gồm những nội dung gì và tại sao thu hút sự quan tâm cao độ trong mùa hè năm nay nhỉ? Trong chương trình Trung Quốc ngày nay kỳ này, Sảnh Hoa xin bật mí với quý vị và các bạn.

30 chưa phải là hết vốn là dự án phim nhỏ, ba nữ diễn viên đều là sao hạng B, chưa có tên tuổi thu hút truyền thông. Tuy nhiên, nhờ kịch bản tốt, chặt chẽ, mới lạ và diễn xuất chân thực của dàn diễn viên, bộ phim khiến bất kỳ cô gái nào cũng cảm thấy như có mình trong đó.

Bạn có cảm nhận gì trong độ tuổi 30? 30 chưa phải là hết!_fororder_timg (2)

Trong phim, Vương Mạn Ni, cô gái chưa kết hôn, luôn cố gắng trong công việc với khát khao tìm được người chồng phù hợp với mong muốn của mình, vừa có học thức, từng trải, lại giàu có. Mạn Ni chính là hình ảnh của đa số các cô gái trẻ tự lập hiện nay.

Bạn có cảm nhận gì trong độ tuổi 30? 30 chưa phải là hết!_fororder_timg (7)

Cố Giai, vợ giám đốc công ty sản xuất pháo hoa, là người mẹ hết lòng vì con trai, người vợ hoàn hảo chiều chồng lại tháo vát. Cô là hình ảnh tiêu biểu của những bà nội trợ hiện đại. Khán giả thích thú khi thấy cô xử lý những kẻ bạo hành con mình, những quý bà giàu có nhưng rỗng tuếch, ham hư vinh, dằn mặt cô gái săn đón chồng mình...

 

Cố Giai là nhân vật được yêu thích nhất trong phim do tính cách mạnh mẽ, thông minh.

Chung Hiểu Cần, có công việc nhàn nhã lương bình thường, cuộc sống ít sóng gió. Cô và chồng phải học cách thích ứng với hôn nhân và việc hòa hợp bên cạnh nhau. Chung Hiểu Cần khiến nhiều cô gái ham chơi, mới lấy chồng và chưa sinh con nhận ra mình trong đó.

Bạn có cảm nhận gì trong độ tuổi 30? 30 chưa phải là hết!_fororder_timg (10)

Bộ phim kể về cuộc sống của ba người phụ nữ trong đó nhấn mạnh đến cách họ đối mặt với khó khăn để làm giàu, lựa chọn bước ngoặt cho tình yêu. Những câu chuyện thường gặp như xin học cho con, phát hiện chồng ngoại tình, bạn bè chơi xấu, chồng vô tâm... được đưa khéo léo vào phim để tạo nên sự gần gũi với khán giả.

Nhưng điều khiến bộ phim 30 chưa phải là hết thu hút là bởi tính chân thực trong nội dung và cách thể hiện mới lạ. Bạn bè của Cố Giai là những bà nội trợ giàu có. Mối quan hệ và cách họ sống ít khi được đưa ra một cách cụ thể lên màn ảnh như trong tác phẩm này.

Hiện tại, ở Trung Quốc, số người giàu tăng lên nhanh chóng, vậy các bà nội trợ gặp nhau để làm gì, họ nói gì với nhau, họ phân cấp và so bì ra sao, kết bạn thế nào khiến khán giả rất tò mò.

Bên cạnh đó, những "tiểu tam" được xây dựng trong phim cũng không đơn giản là xinh đẹp, quyến rũ như thường thấy. Thậm chí, Lâm Hữu Hữu còn không xinh đẹp, giỏi giang bằng Cố Giai. Thế nhưng, cách cô ta lay động Hứa Huyễn Sơn khiến khán giả vừa căm tức vừa sợ hãi vì "cao tay".

Bạn có cảm nhận gì trong độ tuổi 30? 30 chưa phải là hết!_fororder_timg

Cuộc hôn nhân của Cố Giai tạo nên những màn tranh luận gay gắt trên mạng xã hội Trung Quốc. Khán giả đặt câu hỏi: Cố Giai hoàn hảo, hết lòng vì gia đình là sai sao? Họ trách Hứa Huyễn Sơn không biết ơn vợ, không biết đủ với gia đình hạnh phúc lại đi quan hệ ngoài luồng.

Một khán giả bình luận: "Cuộc hôn nhân giống như kéo co, hai bên cùng kéo, Cố Giai kéo quá căng, Hứa Huyễn Sơn không theo kịp, sẽ thấy mệt mỏi với yêu cầu hoàn hảo của vợ. Đó là lý do hôn nhân rạn nứt".

Bởi vậy, nhìn từ cuộc hôn nhân của Cố Giai, khán giả sẽ có thêm kinh nghiệm, cái nhìn mới về các vấn đề trong cuộc sống ví dụ như tiếp tục là bà nội trợ đứng sau lưng chồng, chỉ cần lo dạy con, vui vẻ mua sắm hay cùng chồng gánh vác công việc...

Bạn có cảm nhận gì trong độ tuổi 30? 30 chưa phải là hết!_fororder_timg (23)

Với những người phụ nữ săn đón chồng mình tại công sở thì nên giải quyết ra sao, giải quyết mối quan hệ với các bậc phụ huynh ở lớp của con như thế nào, với bạn bè giàu có nên đối xử ra sao...

Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đánh giá bộ phim 30 chưa phải là hết là tác phẩm hiện thực hiếm hoi có chất lượng của màn ảnh Trung Quốc trong vài năm trở lại đây. Bộ phim không tô hồng cuộc sống mà xây dựng nên các nhân vật đa chiều với những vấn đề mà ai cũng dễ gặp phải. Tình người, tình bạn, tình yêu hôn nhân được thể hiện rất sâu sắc trong phim.

30 chưa phải là hết là bộ phim nói về nữ quyền, khéo léo khai thác từ góc nhìn của ba người phụ nữ ở tuổi 30 với những câu chuyện và tình huống khó xử mà hầu hết phụ nữ hiện đại đều phải trải qua.

Bên cạnh nội dung gần gũi, chân thật với đời sống thường ngày, bộ phim 30 chưa phải là hết đã xây dựng được hình ảnh nhân vật cũng như hàng loạt câu thoại "đắt giá", đi vào lòng người. Chúng ta hãy cùng nhau điểm qua một số câu thoại đắt giá trong bộ phim hiện đang ăn khách này: 

- Thứ trở nên mờ nhạt không phải là hôn nhân mà là lòng người.

- Không phải là em chưa thể kết hôn, chỉ là em chưa trưởng thành.

- Phụ nữ dù ở bất kỳ trạng thái nào cũng đều có quyền mơ ước!

- Phụ nữ, phải có sự nghiệp của chính mình.

- Giữ lấy thứ không thuộc về mình thì sẽ phải trả giá bằng một cách khác.

- Chỉ mới ở tuổi 30, còn chưa đi hết nửa chặng đường đời, có gì mà không dám liều!

Bộ phim 30 chưa phải là hết cũng đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán thính giả Việt Nam. Sau đây, xin mời các bạn nghe bạn Bích Ngọc giới thiệu cảm nhận của mình đối với bộ phim này nhé.

Các bạn thân mến, các bạn thích câu thoại nào trên vậy? Bạn có cảm nhận gì trong độ tuổi 30? Xin mời các bạn cùng trao đổi với Sảnh Hoa trên trang Facebook của Đài CRI nhé.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập