Sảnh Hoa

Anh shipper sinh sau năm 1995 được bình chọn là “nhân tài cấp cao” và được trợ cấp tiền mua nhà với 1 triệu Nhân dân tệ

28-07-2020 15:04:01(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Mới đây, anh Lý Khánh Hằng, nhân viên shipper sinh sau năm 1995 được bình chọn là nhân tài cấp cao thành phố Hàng Châu, được trợ cấp tiền mua nhà với 1 triệu Nhân dân tệ đã thu hút sự quan tâm cao độ của cộng đồng xã hội. Cư dân mạng cho biết, “công việc không phân biệt cao thấp, nghề nào cũng có Trạng Nguyên”, “không nên đánh giá người khác bằng trình độ văn hoá, thật là có tầm nhìn sâu xa”. Vậy, tại sao anh shipper được bình chọn là nhân tài cấp cao? Anh có kỹ năng gì? Trong chương trình Trung Quốc ngày nay kỳ này, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung chi tiết.

Anh shipper sinh sau năm 1995 được bình chọn là “nhân tài cấp cao” và được trợ cấp tiền mua nhà với 1 triệu Nhân dân tệ_fororder_timg (17)

Anh Lý Khánh Hằng làm nghề phân chọn hàng hóa chuyển phát nhanh hơn 5 năm. Tối nào đều là thời điểm bận rộn nhất của anh. Vì nhân viên phân chọn hàng phải sắp xếp hàng trước khi trời sáng, công ty mới có thể chuyển hàng đi với tốc độ nhanh nhất. Qua nhiều năm rèn luyện, anh Lý Khánh Hằng đã có một bản lĩnh: Bất cứ bưu kiện đánh dấu thành phố, số mã vùng, số bưu chính hoặc số hàng không, anh đều có thể phân chia hàng chuẩn xác. Phóng viên nói một địa chỉ bất kỳ, anh Lý Khánh Hằng lập tức có thể nói ra thông tin thành phố tương ứng.

Đọc thuộc lòng, làm việc với tốc độ nhanh thì có thể sớm về nhà, đây chính là ý tưởng ban đầu của anh Lý Khánh Hằng. Nhưng để đọc thuộc lòng các con số này, anh Hằng đã bỏ ra nhiều công sức, thậm chí đến mức “tàu hỏa nhập ma”. Có lúc nhìn thấy biển số xe trên đường, anh sẽ nhớ lại tất cả thông tin của những thành phố liên quan. Sau khi thấy anh Lý Khánh Hằng có kỹ năng đặc biệt này, công ty bắt đầu cử anh Lý Khánh Hằng tham gia các cuộc thi kỹ năng tay nghề. Anh Lý Khánh Hằng đã không phụ lòng của công ty và đồng nghiệp, giành được nhiều giải thưởng. Hơn nữa, anh Lý Khánh Hằng còn được bình chọn là nhân tài cấp cao thành phố Hàng Châu, vẫn là nhờ vào một cuộc thi kỹ năng tay nghề quan trọng.

Tháng 8 năm 2019, anh Lý Khánh Hằng một lần nữa được công ty cử đi tham gia “Cuộc thi kỹ năng nghề chuyển phát nhanh tỉnh Chiết Giang lần thứ 3, vì cuộc thi có những nội dung như gửi bưu kiện, đóng gói, anh Lý Khánh Hằng chưa có kinh nghiệm thao tác bắt đầu học tập kỹ năng chuyển phát nhanh với các shipper chuyên nghiệp.

Anh shipper sinh sau năm 1995 được bình chọn là “nhân tài cấp cao” và được trợ cấp tiền mua nhà với 1 triệu Nhân dân tệ_fororder_timg (7)

Khi chuẩn bị dự thi, anh Lý Khánh Hằng ngày nào cũng dậy sớm đọc thuộc lòng số bưu chính, mã vùng điện thoại, mã hàng không, sau khi tan ca lại dành hai tiếng để tập thao tác thực tế.

Phóng viên: Khi dự thi, bạn thấy thế nào mới gọi là khá?

Anh Lý Khánh Hằng: Khi thi, sau khi gói chặt các bưu kiện, từ chỗ cao 1,5 mét thả xuống đất 3 lần mà không bị hư hại mới đạt được điểm đóng gói.

Có công mài sắt, có ngày nên kim, anh Lý Khánh Hằng cuối cùng đã giành giải nhất trong “Cuộc thi kỹ năng nghề chuyển phát nhanh tỉnh Chiết Giang lần thứ 3”, vì vậy, Sở Nguồn nhân lực và Đảm bảo xã hội tỉnh Chiết Giang đã trao giải thưởng “Tay nghề xuất sắc” cấp tỉnh cho anh Lý Khánh Hằng. Khi công ty thông báo anh Hằng về việc có thể được bình chọn là nhân tài cấp cao thành phố Hàng Châu, anh Lý Khánh Hằng rất bất ngờ.

Anh Lý Khánh Hằng: Tôi tưởng là những người du học nước ngoài, trình độ văn hoá cao, du học về nước đi làm,v.v mới được bình chọn là nhân tài. Tôi làm nghề chuyển phát nhanh làm sao sánh kịp nhân tài? Hoàn toàn không nghĩ tới. Tôi bán tín bán nghi đi đăng ký, cuối cùng được bầu, tôi hoàn toàn không tin đây là sự thật, rất xúc động và bất ngờ.

Anh shipper sinh sau năm 1995 được bình chọn là “nhân tài cấp cao” và được trợ cấp tiền mua nhà với 1 triệu Nhân dân tệ_fororder_u=1696924889,392198333&fm=11&gp=0

Theo chính sách nhân tài cấp cao thành phố Hàng Châu, những nhân tài cấp cao loại D, không những có thể ưu tiên quay số chọn nhà, còn có thể nhận 1 triệu Nhân dân tệ tiền trợ cấp mua nhà, 30 nghìn Nhân dân tệ tiền mua xe, đồng thời được hưởng 5 loại “mã nhân tài Hàng Châu”, 27 loại của hơn 100 dịch vụ ưu đãi.

Anh Lý Khánh Hằng nói: Đối với tôi mà nói, 1 triệu Nhân dân tệ hoàn toàn là con số khổng lồ, bố tôi là công nhân công trường làm thuê, mẹ tôi là công nhân ở nhà máy. Cả đời vất vả đến mấy cũng không mua nổi một căn nhà tại Hàng Châu, khoản tiền này khiến họ không dám tin. Được bình chọn là nhân tài cấp cao thành phố Hàng Châu khiến anh Lý Khánh Hằng có nhận thức mới về thành phố này. Anh nói, thành phố này rất hài hoà, khiến mọi người cảm nhận được mọi người đều bình đẳng.

Anh shipper sinh sau năm 1995 được bình chọn là “nhân tài cấp cao” và được trợ cấp tiền mua nhà với 1 triệu Nhân dân tệ_fororder_timg (18)

Hai hôm nay, anh Lý Khánh Hằng đã nhắm trúng tòa chung cư sắp mở bán, trả góp đợt đầu chỉ cần 1 triệu Nhân dân tệ là đủ. Anh Hằng dự định mua một căn hộ. Ngoài ra, anh còn có một mục tiêu lớn hơn, mong được bình chọn là công trình sư cấp cao trong ngành.

Nghề nào cũng có Trạng Nguyên, chúng ta cùng ca ngợi những người phấn đấu!

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập