Mẫn Linh

Kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc khoá XIII biểu quyết thông qua Luật Giữ gìn an ninh quốc gia tại Đặc khu Hành chính Hồng Công

01-07-2020 11:53:21(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_1

Theo Tân Hoa xã: Ngày 30/6, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc khoá XIII họp phiên toàn thể lần thứ hai và lần thứ ba cũng như phiên họp bế mạc. Hội nghị đã biểu quyết thông qua “Luật Giữ gìn an ninh quốc gia tại Đặc khu Hành chính Hồng Công nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa”, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ký Sắc lệnh Chủ tịch số 49 phê chuẩn công bố.

图片默认标题_fororder_2

Về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua Luật Giữ gìn an ninh quốc gia tại Hồng Công, Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Công Lâm Trịnh Nguyệt Nga bày tỏ hoan nghênh. Bà cho biết, việc lập pháp lần này là một bước quan trọng hoàn thiện hệ thống chế độ “Một nước hai chế độ”, cũng có thể khiến xã hội Hồng Công sớm ổn định trở lại. Bà có lòng tin sau khi thực thi Luật An ninh quốc gia tại Hồng Công, sự bấp bênh xã hội làm nhức nhối người dân gần một năm qua có thể lắng xuống, cục diện ổn định trở lại, Hồng Công lại có thể xuất phát, tập trung vào việc phát triển kinh tế, cải thiện an sinh xã hội.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập