Duy Hoa

Bài luận văn của Trường Y Đại học Harvard giống hơn là vũ khí dư luận dùng để công kích Bắc Kinh

15-06-2020 18:00:17(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, nền tảng học thuật Trường Y Đại học Harvard đăng bài luận văn mang tựa đề “Phân tích số lượng xe hơi tại các bệnh viện ở Vũ Hán và số liệu tìm kiếm của cư dân mạng Trung Quốc trên công cụ truy vấn dữ liệu cho thấy: COVID-19 có mặt từ mùa Thu năm ngoái”, đã thu hút sự quan tâm rộng khắp.

Bài luận văn chưa qua sự đánh giá của đồng nghiệp này thông qua phân tích các hình ảnh vệ tinh, đối chiếu số lượng xe hơi tại bãi đỗ xe của nhiều bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc trong tháng 10 năm 2018 và tháng 10 năm 2019, cũng như số liệu tìm kiếm hai từ khóa “ho” và “ỉa chảy” trên trang mạng Baidu của cư dân mạng Trung Quốc trong hai quãng thời gian này, đưa ra kết luận: vi-rút nCoV có khả năng đã lây nhiễm ở Trung Quốc từ mùa Thu năm 2019.

图片默认标题_fororder_哈佛医学院

Phải nói rằng, phương pháp nghiên cứu này thiếu nghiêm túc. Vì có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến số lượng xe hơi tại bãi đỗ xe của bệnh viện. Trên thực tế, trong bài luận văn này, tác giả cũng thừa nhận không thể xác minh số lượng gia tăng về hai con số này liệu có liên quan trực tiếp với vi-rút nCoV hay không.

Qua đó cho thấy, giá trị học thuật của bài luận văn này rất đáng hoài nghi, nó giống hơn là một “vũ khí” sản xuất vội vã để công kích Trung Quốc.

Vi-rút là kẻ thù của toàn nhân loại, tin giả, tin đồn giống như ngụy khoa học và vi-rút, cũng là kẻ thù của toàn nhân loại, đòi hỏi chúng ta cùng nhận biết và vạch trần!

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập