Sảnh Hoa

Xét tình hình cung ứng vật tư chống dịch Covid-19 trên toàn cầu từ một doanh nghiệp sản xuất máy thở Trung Quốc

04-05-2020 13:28:15(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Các bạn thân mến, mới đây, Thống đốc bang Niu-oóc Mỹ Andrew Cuomo kêu gọi “Điều then chốt là máy thở, máy thở, máy thở. Đây là điều cần cấp bách nhất”. Để ứng phó đỉnh cao dịch Covid-19, bang Niu-oóc cần ít nhất 30 nghìn máy thở. Ngày 21/4, Công ty TNHH BMC Trung Quốc đã sản xuất hơn 1300 máy thở và chuyển từ Vũ Thanh, thành phố Thiên Tân đến bang Niu-oóc, Mỹ, trong khi đó, còn có 140 máy thở đang trên đường chuyển đến Đức. Trong chương trình “Trung Quốc ngày nay” kỳ này, xin mời quý vị và các bạn cùng Sảnh Hoa đến thăm một doanh nghiệp Trung Quốc sản xuất máy thở, để tìm hiểu tình hình cung ứng vật tư chống dịch trên toàn cầu.

图片默认标题_fororder_1

Kể từ tháng 2 đến nay, cùng với việc dịch Covid-19 lây lan trên toàn cầu, máy thở của Công ty BMC đã xuất khẩu sang nhiều nước như I-ta-li-a, Mỹ, Ấn Độ, Ni-giê-ri-a,v.v, với tổng lượng tiêu thụ đạt gần 20 nghìn bộ. Hiện nay, Công ty BMC còn có vài chục nghìn đơn đặt hàng, đang huy động tất cả nhân viên cố gắng sản xuất. Mới đây, phóng viên Đài chúng tôi đã đến thăm Công ty TNHH BMC xếp Top 5 trên toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất máy thở không xâm lấn để tìm hiểu vài câu hỏi sau. Trước hết, lượng thiếu hụt máy thở trên toàn cầu như thế nào?

图片默认标题_fororder_4

Vi-rút cô-rô-na mới chủ yếu tấn công phổi của con người, dẫn đến thiếu ô-xy và khó thở. Theo thống kê của Tổ chức Y thế thế giới, khoảng 80% người nhiễm Covid-19 với triệu chứng nhẹ, khoảng 20% người nhiễm có triệu chứng nặng. Nếu những người bị ốm nặng không được điều trị sớm bằng máy thở, thì bệnh tình sẽ tiếp tục xấu đi, dẫn đến nhiều bộ máy trong cơ thể bị suy yếu.

Trường Đại học John Hopkins Mỹ phân tích cho biết, sẽ có gần một triệu người trên toàn cầu cần sử dụng máy thở, nhưng bệnh viện địa phương chỉ có khoảng 160 nghìn máy. Ủy ban Liên minh châu Âu cho biết, tất cả máy thở tại châu Âu chỉ có thể đáp ứng 10% tổng lượng nhu cầu của người dân. Tình hình châu Phi càng cam go hơn. Tờ “Thời báo Tài chính” của Anh đưa tin cho biết, cả nước Xi-ê-ra Lê-ôn với 7,5 triệu dân mới chỉ có một máy thở, Nước Cộng hoà Trung Phi với 5 triệu dân chỉ có ba máy thở, cả nước Buốc-ki-na Pha-xô với 19 triệu dân chỉ có 11 máy thở. Ông Matshidiso Moeti, người phụ trách khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế thế giới nói: “Trước bối cảnh cả thế giới cung không đủ cầu và phong toả ở các nước, số lượng máy thở vẫn thiếu nghiêm trọng”.

Các doanh nghiệp sản xuất máy thở tại các nước châu Âu, Mỹ phát triển vượt bậc qua nhiều năm phát triển, nhưng sau khi bùng phát dịch Covid-19, các nước chưa thể tự lo, cũng không đủ năng lực sản xuất, hơn nữa, hàm lượng công nghệ sản xuất máy thở còn cao hơn công nghệ sản xuất khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế, sản xuất xuyên quốc gia là việc không dễ dàng, điều này đã tạo cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất máy thở Trung Quốc chiếm 1/5 năng lực sản xuất trên toàn cầu.

图片默认标题_fororder_6

Câu hỏi thứ hai---Công ty có đủ năng lực sản xuất hay không?

Phó Tổng Giám đốc Công ty BMC Trần Bội cho biết, cuối hàng năm tổng lượng tiêu thụ máy thở đều sẽ đạt đỉnh cao, công ty sẵn sàng ứng phó việc nâng cao năng lực sản xuất trong dịp cuối năm, nhưng từ mức 15 nghìn máy của tháng 12 năm ngoái đến gần 30 nghìn máy vào tháng 4 năm nay, tức năng lực sản xuất tăng gấp hai lần so với đỉnh cao của năm ngoái, tình hình này khiến doanh nghiệp thấy có chút bất ngờ không kịp đề phòng.

Mồng ba Tết tức ngày 27/1, sau khi nhận được “Giấy thông hành xanh” cho phép các doanh nghiệp chống dịch khôi phục sản xuất, Nhà máy trụ sở tại Thiên Tân của Công ty BMC đã triệu tập toàn bộ nhân viên tại Thiên Tân, thực hiện khôi phục sản xuất. Nhưng thách thức lại tiếp diễn: Trước hết là không đủ nhân lực. Xét đến phòng chống dịch bệnh, khu công nghiệp ban đầu chỉ cho phép 50 người vào nhà máy, sau đó qua nhiều lần bàn bạc, hơn nữa các nhân viên cách ly dần trở về và tuyển nhân viên mới, tổng số nhân viên dần tăng đến 80-100 người, năng lực sản xuất cũng từ mức 200-300 máy/ngày tăng lên đến mức 1200 máy/ngày hiện nay.

Cùng với việc nâng cao năng lực sản xuất, nguyên vật liệu tồn kho được tiêu hao nhanh chóng, nhưng vẫn còn nhiều nhà máy cung ứng vẫn chưa khôi phục sản xuất. Trong lúc này, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc ban bố chính sách yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng sớm khôi phục sản xuất, đảm bảo sản xuất các sản phẩm phòng chống dịch bệnh. Bà Trần Bội nói: “Lúc mới bắt đầu khôi phục sản xuất, chúng tôi đã cử nhân viên xuống các điểm cung ứng linh phụ kiện then chốt như thành phố Thâm Quyến, đi hơn một tháng, cho đến khi các doanh nghiệp cung ứng được khôi phục sản xuất, chất lượng ổn định rồi mới trở về”.

图片默认标题_fororder_9

Câu hỏi thứ ba---Các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc có đạt tiêu chuẩn hay không?

Gần đây, một số báo giới đưa tin cho biết, các hàng vật tư y tế của một số nước nhập từ Trung Quốc như khẩu trang xuất hiện vấn đề chất lượng. Qua kiểm tra đối chiếu, Chính phủ Trung Quốc cho biết, những tin đưa liên quan chưa phản ánh toàn bộ sự thật khách quan, vì tiêu chuẩn chất lượng của các nước khác nhau, thói quen sử dụng cũng khác nhau, người sử dụng thao tác không đúng cũng sẽ dẫn đến nghi vấn về chất lượng.

Là chuyên gia nghiên cứu tiêu chuẩn và quản lý chất lượng, bà Trần Bội nói, “dịch Covid-19 lần này là một thách thức to lớn đối với ngành nghề chúng tôi. Chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng, bố cục quyền sở hữu trí tuệ đều cần tính toán hệ thống”. Trong hệ thống giám sát các sự kiện tiêu cực về thiết bị y tế trong và ngoài nước, kể từ khi bùng phát dịch bệnh đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi tiêu cực về các sản phẩm máy thở sản xuất tại Trung Quốc.

Bố cục mang tầm nhìn sâu xa và quản lý nghiêm ngặt về quy trình chất lượng, đã đảm bảo máy thở của Công ty BMC đã che phủ khắp hơn 180 nước và vùng lãnh thổ, thực hiện việc “không đánh giá tiêu cực” trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, cũng nhắc nhở nhân viên quản lý của công ty phải bình tĩnh trước hơn một trăm đơn đặt hàng/ngày, “Trước tiền đề có thể kiểm soát chất lượng, chúng tôi mở rộng quy mô sản xuất, bận rộn nhưng không rối loạn”.

图片默认标题_fororder_7

Câu hỏi thứ 4---Xuất khẩu có bị hạn chế hay không?

Để đảm bảo chất lượng các hàng vật tư xuất khẩu chống dịch Covid-19, Bộ Thương mại, Tổng cục Hải quan, Cục Quản lý giám sát dược phẩm nhà nước Trung Quốc yêu cầu kể từ ngày 1/4, khi khai báo hải quan, các doanh nghiệp xuất khẩu bộ xét nghiệm NAT, khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ y tế, máy thở, máy đo nhiệt độ hồng ngoại, v.v., phải cam kết các sản phẩm xuất khẩu đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký sản phẩm thiết bị y tế Trung Quốc, phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng của các nước và khu vực nhập khẩu.

Mới đây, Chính phủ Trung Quốc cũng nhiều lần bày tỏ Trung Quốc không có cũng không hạn chế xuất khẩu vật tư phòng chống dịch bệnh, Hải quan Trung Quốc đã áp dụng biện pháp tích cực, đẩy nhanh tốc độ thông quan trước tiền đề đảm bảo chất lượng hàng hóa vật tư phòng dịch xuất khẩu nước ngoài.

Về máy thở, bà Trần Bội cho biết, hàng chục công ty trong nước Trung Quốc có tư cách xuất khẩu máy thở, trong đó có 8 doanh nghiệp sản xuất máy thở có xâm lấn nhận được chứng nhận CE của Liên minh châu Âu. Tính đến nay, hàng chục nghìn bộ máy thở không xâm lấn và thiết bị ô-xy làm ẩm dòng cao, hơn một trăm nghìn bộ vật liệu tiêu hao hô hấp,v.v đã được vận chuyển đến các khu vực xảy ra dịch Covid-19 trên toàn cầu, mong đóng góp sức lực Trung Quốc trong hành động chống dịch Covid-19”.

Câu hỏi thứ 5 --- Có lên giá hay không?

Tháng 3, Công ty BMC đã công bố một bản “Trịnh trọng cam kết”, cho biết công ty sẽ đảm bảo chất lượng của sản phẩm, đảm bảo cung ứng thị trường, giữ gìn ổn định giá cả thị trường. Kiên quyết tấn công các hành vi tiêu thụ trái phép như leo thang vật giá trong thị trường, hoan nghênh các giới trong xã hội cùng giám sát.

图片默认标题_fororder_14

   Bà Trần Bội cho biết, kể từ khi xảy ra dịch bệnh đến nay, giá sản phẩm chống dịch của Công ty BMC luôn không thay đổi. Trong khi đó, công ty này cả thảy đã quyên góp cho trong nước Trung Quốc hơn 340 máy thở không xâm lấn và hơn 1300 bộ vật liệu tiêu hao với trị giá hơn 5,8 triệu Nhân dân tệ.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập