Sảnh Hoa

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triêu Húc giới thiệu về thành quả của Hội nghị Thượng đỉnh G20 trực tuyến lần thứ nhất về ứng phó dịch COVID-19

27-03-2020 12:57:11(GMT+08:00)
Chia sẻ:

   Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 26/3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 trực tuyến lần thứ nhất về ứng phó dịch COVID-19. Sau khi kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triêu Húc đã giới thiệu thành quả của Hội nghị lần này.

图片默认标题_fororder_timg

   Ông Mã Triêu Húc cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tham dự hội nghị và có bài phát biểu quan trọng nhan đề “Tay trong tay cùng chống dịch bệnh và vượt qua khó khăn”, kiên trì quan điểm cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, kết hợp kinh nghiệm thực tiễn phòng chống dịch bệnh, nêu ra một loạt chủ trương quan trọng về tăng cường  hợp tác quốc tế phòng chống dịch bệnh, ổn định kinh tế thế giới, phát huy vai trò hướng dẫn quan trọng.

   Ông Mã Triêu Húc cho biết, dưới sự cố gắng chung của các bên, Hội nghị đặc biệt lần này đã đạt được thành quả tích cực: Một là các bên cam kết tăng cường hợp tác quốc tế, ứng phó thách thức chung. Hội nghị đặc biệt lần này đã ra Tuyên bố chung Hội nghị Thượng đỉnh G20 về việc ứng phó dịch COVID-19, nhấn mạnh dịch bệnh không biên giới, các thành viên G20 phải đoàn kết nhất trí ứng phó mối đe dọa của dịch bệnh. Hai là các bên đồng ý kịp thời chia sẻ thông tin, đảm bảo cung ứng vật tư y tế, cung cấp ủng hộ cho các nước đang phát triển, nhất là các nước kém phát triển, đồng thời hoàn thiện hệ thống y tế công cộng toàn cầu, sẵn sàng cho việc ứng phó dịch bệnh truyền nhiễm trong tương lai. Ba là các bên cam kết giữ gìn ổn định tài chính, kinh tế toàn cầu, vực dậy lòng tin thị trường, đảm bảo việc làm và an sinh xã hội, giảm thiểu tác động của dịch bệnh đối với thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu.

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập