La Thành

Ngày 19/3, Trung Quốc lần đầu tiên ghi nhận không có ca nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 mới tại điạ phương

21-03-2020 16:12:15(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_4034970a304e251ff0b22da8532cab117e3e534e

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 20/3, tại Bắc Kinh, Người Phát ngôn Ủy ban Y tế và Sức khỏe nhà nước Trung Quốc Mễ Phong cho biết, ngày 19/3, Trung Quốc lần đầu tiên ghi nhận không có ca nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 mới tại địa phương, phải tiếp tục ngăn chặn lây nhiễm từ nước ngoài vào trong nước, củng cố thành quả phòng chống dịch bệnh trong nước.

   Cùng ngày, tại buổi họp báo của Cơ chế phối hợp phòng chống, kiểm soát dịch COVID-19 của Quốc vụ viện Trung Quốc, ông Mễ Phong cho biết: “Ngày 19/3, Trung Quốc lần đầu tiên ghi nhận không có ca nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 mới tại địa phương, 18 tỉnh và Binh đoàn sản xuất và xây dựng Tân Cương đã không có ca nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 tại địa phương. Trong số các trường hợp lây nhiễm COVID-19 của địa phương, trường hợp nặng chiếm 37,5%, phải tiếp tục phát huy vai trò của các chuyên gia trình độ cao, nâng cao tỷ lệ điều trị khỏi bệnh. Phải tiếp tục nghiêm khắc ngăn chặn lây nhiễm từ nước ngoài vào trong nước, củng cố thành quả phòng chống dịch bệnh trong nước.”

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập