Mẫn Linh

Quan chức chính phủ nhiều nước phản đối tâm trạng chống Trung Quốc – kêu gọi các nước chung tay ứng phó dịch bệnh

03-02-2020 13:57:59(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_3

Theo Hãng tin Trung Quốc: Mới đây, quan chức chính phủ nhiều nước công khai bày tỏ phản đối kỳ thị người Hoa do hoảng sợ hoặc phán đoán sai lầm, các nước trên thế giới cần đánh giá sự thật một cách bình tĩnh, chung tay hợp tác phòng, chống dịch bệnh.

Ngày 1/2 theo giờ địa phương, trong bài phát biểu chúc Tết trước cộng đồng người Hoa Tô-rôn-tô, Thủ tướng Ca-na-đa G.Tru-đô cho biết, tại Ca-na-đa không có không gian cho sự kỳ thị do hoảng sợ hoặc thông tin sai lầm gây lên.

Bộ trưởng Y tế Ca-na-đa Pa-ti Ha-đu (Patty Hajdu) cũng dứt khoát cho biết, Ca-na-đa trước mắt sẽ không như Mỹ và Ô-xtrây-li-a hạn chế người Trung Quốc hoặc người nước ngoài từng đến thăm Trung Quốc nhập cảnh.

Tại hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán ngày 1/2, Thủ tướng Xin-ga-po Lý Hiển Long nhấn mạnh, dịch viêm phổi do vi-rút corona chủng mới là một sự kiện y tế đột xuất, không phải vấn đề giữa nhà nước với nhà nước, càng không phải vấn đề sắc tộc.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 31/1, Bộ trưởng Y tế Nam Phi Mơ-khi-dê đánh giá cao những nỗ lực tích cực của Trung Quốc trong phòng, chống dịch bệnh, đồng thời nhấn mạnh tràn đầy lòng tin đối với năng lực phòng, chống dịch bệnh của Trung Quốc, không tồn tại vấn đề đón kiều bào về nước.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập