Mẫn Linh

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba tới thăm nguyên Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh

15-01-2020 08:42:13(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Ngày 13/1, trước thềm Tết Nguyên đán, ngày tết cổ truyền của Trung Quốc và Việt Nam, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đã tới thăm nguyên Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh. Tham tán Chính trị Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Trần Hồng và Phó Vụ trưởng Vụ Trung Quốc – Đông Bắc Á Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nghiêm Việt Chung tháp tùng chuyến thăm.

Đại sứ Hùng Ba gửi lời chúc mừng năm mới tới đồng chí Nông Đức Mạnh, đánh giá tích cực sự đóng góp của đồng chí cho phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước Trung Quốc – Việt Nam, cho biết đồng chí Nông Đức Mạnh cùng các nhà lãnh đạo Trung Quốc xác định tinh thần “4 tốt” là “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt” chỉ đạo phát triển quan hệ Trung Quốc – Việt Nam, tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Việt Nam, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Trung Quốc – Việt Nam phát triển lành mạnh và ổn định của. Những năm qua, dưới sự dẫn dắt mạnh mẽ của Lãnh đạo hai Đảng và hai nước, quan hệ Trung Quốc – Việt Nam thu được tiến triển vượt bậc trong các lĩnh vực. Trước tình hình quốc tế phức tạp và có nhiều thay đổi hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ ngóc đầu dậy, Trung Quốc và Việt Nam tăng cường đoàn kết và hợp tác có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Năm nay là kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc – Việt Nam, quan hệ hai nước đang đứng trên khởi điểm mới. Trung Quốc sẵn sàng cùng nỗ lực với Việt Nam, củng cố sự tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác cùng có lợi, sâu sắc giao lưu nhân văn, mở rộng hợp tác đa phương, thúc đẩy quan hệ Trung Quốc – Việt Nam đi vững đi xa. Mong đồng chí Nông Đức Mạnh tiếp tục quan tâm và ủng hộ sự phát triển của quan hệ Trung Quốc – Việt Nam.

Đồng chí Nông Đức Mạnh đánh giá cao dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình, chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới, việc xây dựng của Đảng và Nhà nước trên các lĩnh vực thu được thành tựu to lớn. Đồng chí cho biết, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi mãi không quên sự giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc dành cho Việt Nam trong quá trình giành độc lập và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tình hữu nghị truyền thống Việt Nam – Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước đích thân gây dựng và dày công vun đắp là tài sản chung quý báu của nhân dân hai nước. Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng không thể di dời, lại đều là nhà nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, càng cần tăng cường đoàn kết và hợp tác, sâu sắc giao lưu kinh nghiệm quản lý Đảng và đất nước, thúc đẩy một cách tốt hơn sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của mỗi nước trong tình hình quốc tế hiện nay. Mong hai bên thúc đẩy quan hệ hai Đảng và hai nước thu được sự phát triển lớn hơn nhân dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập