La Thành

Việc “nhắm mắt làm ngơ có lựa chọn” là cố ý phá hoại hợp tác chống khủng bố quốc tế

09-12-2019 16:18:00(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_CqgNOl3rUDWAf6X4AAAAAAAAAAA589.774x433

Theo tin Đài chúng tôi: Mới đây, CGTN, Trang web Truyền hình toàn cầu Trung Quốc thuộc Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã liên tiếp phát phim tài liệu bản tiếng Anh với tựa đề “Tân Cương Trung Quốc, tiền duyên chống khủng bố” và “Kẻ đứng đằng sau Phong trào Hồi giáo Đông Tuốc-ki-xtan và hoạt động khủng bố bạo lực ở Tân Cương”, công bố hàng loạt tội ác bạo lực rành rành của chủ nghĩa khủng bố bạo lực và chủ nghĩa tôn giáo cực đoan gây ra ở Tân Cương, trình bày hệ thống Trung Quốc nỗ lực to lớn để giải quyết vấn đề ở Tân Cương. Điều không khiến mọi người ngạc nhiên là, một số phương tiện truyền thông và chính khách phương Tây luôn giữ tiêu chuẩn kép trên vấn đề chống khủng bố đã đồng loạt im hơi lặng tiếng và “nhắm mắt làm ngơ có lựa chọn”. Họ kêu oan cho chủ nghĩa khủng bố bạo lực và chủ nghĩa tôn giáo cực đoan ở Tân Cương với cớ “nhân quyền”, thậm chí làm “ô dù” cho các phần tử khủng bố bạo lực, hành vi hoang đường của các chính khách Mỹ “nhắm mắt làm ngơ” này, là cố ý phá hoại hợp tác chống khủng bố quốc tế, cũng truyền đi tín hiệu cực kỳ nguy hiểm với thế lực khủng bố quốc tế.

Sau khi xem phim tài liệu bản tiếng Anh của CGTN, nhiều cư dân mạng nước ngoài đồng loạt bày tỏ: “sự thật là ở đấy”, “đã đến lúc vạch trần sự giả dối và tiêu chuẩn kép của một số nước phương Tây”.

Biên tập viên:La Thành
Lựa chọn phương thức đăng nhập