Mẫn Linh

Mỹ mưu toan “lấy Tân Cương kiềm chế Trung Quốc” chắc chắn sẽ thất bại

06-12-2019 14:43:49(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Mỹ mưu toan “lấy Tân Cương kiềm chế Trung Quốc” chắc chắn sẽ thất bại_fororder_中国4 新疆

Theo tin Đài chúng tôi: Vấn đề liên quan đến Tân Cương không phải vấn đề dân tộc, tôn giáo và nhân quyền mà là vấn đề chống bạo lực khủng bố và chống chia rẽ. Hạ viện Mỹ lần này thông qua cái gọi là “dự luật” liên quan đến Tân Cương đã tiếp tục bộc lộ dụng tâm hiểm ác của một số người Mỹ mưu toan mượn cái gọi là “vấn đề Tân Cương” để kiềm chế, chia rẽ Trung Quốc.

Sự thật là, công tác chống khủng bố và loại bỏ cực đoan hóa của Tân Cương đã mở ra một con đường mới cho giải quyết vấn đề nan giải mang tính thế giới là chống khủng bố phải trị cả gốc lẫn ngọn, nhận được sự đồng thuận cao của cộng đồng quốc tế. Cựu Tổng thống Áp-ga-ni-xtan Ca-dai mới đây cho biết, “tôi từng tới thăm Tân Cương, ở đó tôi đã ghi nhận sự phát triển, phồn thịnh của Tân Cương và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân các dân tộc. Chính sách của Chính phủ Trung Quốc thực thi tại Tân Cương là phù hợp tình hình trong nước Trung Quốc”. Tháng 10 năm nay, tại một hội nghị đối thoại của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Mỹ mưu toan câu kết một số đồng minh chỉ trích vô cớ Trung Quốc, nhưng vấp phải sự phản đối kiên quyết của đông đảo các nước Hồi giáo.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập