Duy Hoa

Công bố “sách đẹp nhất” Trung Quốc năm 2019

22-11-2019 09:42:56(GMT+08:00) Hãng tin Trung Quốc
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_最美的书1

Ngày 11/11, kết quả bình chọn “sách đẹp nhất” Trung Quốc năm 2019 được công bố tại Thượng Hải. 25 cuốn sách trong đó có “3 sân vườn do ông Trần Tùng Châu thiết kế”, “Lời từ biệt thật dài” và “Mộng Ảnh Hồng Lâu” được trao tặng danh hiệu vinh dự “sách đẹp nhất” năm 2019, và sẽ đại diện Trung Quốc tham gia hoạt động bình chọn “sách đẹp nhất thế giới” năm 2020 diễn ra tại Leipzig, Đức.

图片默认标题_fororder_评委

Được biết, cả thảy 342 cuốn sách của 106 nhà xuất bản ở khắp nơi Trung Quốc đăng ký tham gia bình chọn “sách đẹp nhất” năm nay, nội dung các cuốn sách liên quan nhiều mặt như văn học, nghệ thuật, khoa học công nghệ, giáo dục, lịch sử, cuộc sống, thiếu nhi, v.v. Ban tổ chức đặc biệt mời nhà thiết kế Đức Demian Bern, nhà thiết kế Nhật Bản Ohmori Yuji, nhà thiết kế Trung Quốc tại Bắc Kinh Lữ Kính Nhân, nhà thiết kế Trung Quốc tại tỉnh Giang Tô Chu Thần, nhà thiết kế Trung Quốc tại tỉnh Thiểm Tây Lý Cẩn và nhà thiết kế Trung Quốc tại tỉnh Quảng Đông Hồng Vệ đảm nhiệm giám khảo.

“Sách đẹp nhất” có cái đẹp như thế nào? Qua tìm hiểu 25 cuốn "sách đẹp nhất” mới ra lò này, bạn đọc sẽ cảm nhận được tư duy khéo léo và tinh thần người thợ của nhà thiết kế.

图片默认标题_fororder_造园三章1

Chẳng hạn, cuốn sách “3 sân vườn do ông Trần Tùng Châu thiết kế” có cửa vòm hình tròn trên bìa sách, thể hiện nét độc đáo, mở ra bìa sách mang lại cảm giác mời bạn đọc đi tìm hiểu sân vườn. Cách sắp xếp chữ trong cuốn sách này có phong cách hiện đại, thời thượng, nhưng cũng không mất ý vị truyền thống; cách sắp xếp các bức ảnh với kích thước khác nhau cũng rất đặc sắc, làm nổi bật đặc điểm tạo dựng không gian sân vườn, mang lại cho bạn đọc cảm giác đi dạo trong sân vườn.

图片默认标题_fororder_漫长的告别

Cuốn sách “Lời từ biệt thật dài” là sổ tay có thể lắng nghe tiếng nói của những người sưu tập tem. Sự thiết kế của cuốn sách này bám sát manh mối câu chuyện của những người sưu tập tem, bất kể là tạo hình của bìa sách, hình dáng của lề phía ngoài trang sách, gam màu cơ bản của sách, sắp xếp tem trong sách, đều rất thích hợp; vật liệu giấy được dày công thiết kế khiến đọc sách rất nhẹ nhàng, thoải mái; một con tem trong phần mở đầu cũng là điểm nhấn thu hút bạn đọc sưu tập cuốn sách này.

图片默认标题_fororder_梦影红楼6

Hoạt động “sách đẹp nhất” bắt đầu tổ chức từ năm 2003, là hoạt động bình chọn hàng năm về thiết kế sách do Sở Báo chí và Xuất bản Thượng Hải tổ chức, mời các nhà thiết kế sách hàng đầu trong và ngoài nước đảm nhiệm giám khảo, thông qua đánh giá các khâu như tính tổng thể của thiết kế sách, sự kết hợp hoàn mỹ giữa nội dung và hình thức của sách, sự thống nhất hài hòa giữa phong cách thiết kế và cảm giác sờ vào sách, sự vận dụng của biện pháp công nghệ, v.v., bình chọn ra những tác phẩm xuất sắc vừa đạt yêu cầu của hoạt động bình chọn “sách đẹp nhất thế giới”, vừa phản ánh bản sắc và tinh hoa của văn hóa Trung Hoa. Trong hơn 10 năm qua, 346 cuốn "sách đẹp nhất” Trung Quốc trong 16 đợt đã ra mắt tại Leipzig, Đức, trong đó có 20 cuốn được trao danh hiệu “sách đẹp nhất thế giới”. 

图片默认标题_fororder_吕敬人

Nhà thiết kế Trung Quốc Lữ Kính Nhân không những tham gia bình chọn “sách đẹp nhất” diễn ra tại Thượng Hải, thời gian gần đây ông còn đảm nhiệm giám khảo “Cuộc thi thiết kế sách du lịch đẹp nhất Trung Quốc lần thứ nhất” diễn ra tại Tam Á, tỉnh Hải Nam.

Ngày 16/11, ông Lữ Kính Nhân có mặt tại Lễ trao giải thưởng “Cuộc thi thiết kế sách du lịch đẹp nhất Trung Quốc lần thứ nhất”. Đây là hoạt động bình chọn đầu tiên đối với các cuốn sách du lịch Trung Quốc. Là giám khảo, ông Lữ Kính Nhân thẳng thắn nói rằng: “Xét từ các tác phẩm đăng ký tham gia bình chọn lần này, sách du lịch của Trung Quốc có tiến bộ rõ nét về mặt thiết kế”.

图片默认标题_fororder_市井西仓2

Ông Lữ Kính Nhân cho biết: “Kể từ khi Trung Quốc nhập vào xê-ri sách ‘Hành tinh cô đơn’, trên thực tế đã thay đổi tư duy xuất bản sách du lịch của người Trung Quốc, trước kia chúng tôi làm rất thô sơ, những năm qua quan điểm của chúng tôi đã thay đổi, có tiến bộ rất lớn khi thiết kế sách du lịch, chú trọng chức năng phục vụ của sách, những sách rất đẹp, có khí chất, hôm nay, tại lễ trao giải tôi đã chứng kiến nhiều tác phẩm xuất sắc”.

Ông Lữ Kính Nhân đã thiết kế hơn 2.000 đầu sách, giành được rất nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, quan điểm sáng tạo đổi mới thiết kế sách của ông được cho rằng đã dẫn dắt sự phát triển của lĩnh vực thiết kế sách Trung Quốc.

图片默认标题_fororder_旅游图书

Năm 1978, ông Lữ Kính Nhân bắt đầu làm công tác thiết kế sách, sau đó đi Nhật Bản học tập theo Giáo sư trường Đại học Thiết kế Kobe Nhật Bản Kohei Sugiura, bậc thầy thiết kế đồ họa nổi tiếng thế giới. Năm 1998, ông Lữ Kính Nhân thành lập studio riêng, kể từ năm 2002 đảm nhiệm Giáo sư Học viện Mỹ thuật trường Đại học Thanh Hoa, kể từ năm 2013 bắt đầu chủ trì công tác “Lớp nghiên cứu thiết kế sách Kính Nhân”.

Năm 1996, ông Lữ Kính Nhân cùng Ninh Thành Xuân, Ngô Dũng và Chu Hồng lên kế hoạch “Triển lãm 4 người về thiết kế sách”, xuất bản cuốn “Quan điểm 4 người về thiết kế sách”, chính thức đề ra câu chuyện mới “thiết kế sách”.

图片默认标题_fororder_台湾漫游

Ông Lữ Kính Nhân cho rằng, thiết kế sách tuyệt đối không phải đơn giản như “cho sách mặc quần áo bằng bìa sách”, quan điểm thiết kế sách mà ông tôn sùng bao gồm 4 tầng nấc: đóng sách và cách bố trí, thiết kế sắp chữ, thiết kế biên tập, thiết kế thông tin. Ông đề ra, nhà thiết kế phải đi sâu hiểu biết văn tự, và tham gia quá trình thiết kế sách về thị giác.

Ông Lữ Kính Nhân nói: “Các cuốn sách khác nhau nên được nhìn nhận khác nhau, chẳng hạn, một số sách thông thường như sách công cụ, sách dành cho đại chúng, sách giáo khoa, v.v., phải làm nổi bật đặc điểm đơn giản và thực dụng, không nên tăng thêm chi phí không cần thiết, nhưng những sách này cũng nhất định phải được thiết kế đẹp, điều này rất quan trọng. Cái đẹp của sách có vai trò nâng cao khiếu thẩm mỹ, cái đẹp là điều cần thiết”.

图片默认标题_fororder_梦影红楼4

Trong thời đại đọc sách điện tử gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến ngành xuất bản toàn cầu, ông Lữ Kính Nhân giữ thái độ hết sức lạc quan đối với hiện trạng và tương lai của sách in. Ông nói: “Tình hình này đòi hỏi chúng tôi phải làm tốt hơn, cần phải đưa ra những cuốn sách thú vị, có giá trị sưu tầm, khiến độc giả có được niềm vui khác với sách điện tử chỉ truyền thông tin mà thôi. Trên thực tế, tình hình phát triển sách in rất tốt trong 2 năm qua”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập