Mẫn Linh

Lễ hội mua sắm “ngày 11/11” là kỳ tích của Trung Quốc, cũng là cơ hội cho thế giới

12-11-2019 15:23:49(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Trong Lễ hội mua sắm “ngày 11/11” vừa khép lại, kim ngạch giao dịch của các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc một lần nữa làm thay đổi nhận thức của thế giới. Chỉ riêng hai nền tảng thương mại điện tử lớn nhất là Tmall và JD, tổng kim ngạch giao dịch trong 24 giờ đã lên đến gần 67,5 tỷ USD. Đây là sự miêu tả cụ thể nhất về thực lực tiêu dùng khổng lồ của thị trường Trung Quốc.

图片默认标题_fororder_18b5-iieqapt4891907

 

Mức sống của 1,4 tỷ dân Trung Quốc hiện không ngừng được nâng cao, đã hình thành tầng lớp trung lưu quy mô lớn nhất thế giới. Ngoài ra, Trung Quốc còn tiếp tục mở rộng mở cửa, ưu hóa môi trường kinh doanh, chia sẻ cơ hội phát triển với thế giới. Trong các thương hiệu tham dự Hội chợ triển lãm Nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 2 vừa khép lại có 113 thương hiệu mới lần đầu tiên đi vào thị trường Trung Quốc thông qua nền tảng thương mại điện tử Tmall quốc tế.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập