Hải Vân

Nhóm công tác liên hợp Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh đến nhiều nơi trong đó có tỉnh Khánh Hoà kiểm tra công tác an toàn

07-11-2019 17:58:11(GMT+08:00) cri
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_viet

Từ ngày 31/10 đến ngày 3 tháng 11, Nhóm công tác liên hợp Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh do Thám tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Thôi Đông Minh dẫn đầu đã đến nhiều nơi trong đó có tỉnh Khánh Hoà và tỉnh Bình Thuận, Việt Nam tiến hành kiểm tra an toàn.

Nhóm công tác cùng Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thị Trung Thu và người phụ trách các cơ quan như Sở Văn hóa-Du lịch, Sở Công an, Bộ đội biên phòng và Sở Giao thông tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị liên tịch về phòng chống rủi ro an toàn của du khách Trung Quốc, đi sâu trao đổi tình hình chung về du lịch và xuất nhập cảnh, rủi ro an toàn của du khách Trung Quốc tại tỉnh Khánh Hòa cũng như kiến nghị công tác trong giai đoạn tới v.v, hai bên đã đạt được nhận thức chung về tạo thuận tiện cho nhân viên đi lại, bảo vệ an toàn cho du khách Trung Quốc cũng như tạo môi trường du lịch thoải mái hơn. Nhóm công tác đã tổ chức tọa đàm với đại diện tình nguyện viên hỗ trợ lãnh sự địa phương, tìm hiểu về loại hình của các vụ án bảo vệ lãnh sự ở địa phương, khó khăn thực tế mà du khách Trung Quốc gặp phải, đồng thời chỉ đạo công việc của tình nguyện viên hỗ trợ lãnh sự. Nhóm công tác còn khảo sát thực tế các khu du lịch và nơi ăn ở của du khách Trung Quốc, tiến hành kiểm tra những thiết bị an toàn và biển cảnh báo, hướng dẫn v.v.

Theo thống kê, từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp đón 1 triệu 423 nghìn lượt du khách Trung Quốc, tăng 30% so với cùng kỳ, chiếm 60% tổng lượng du khách quốc tế . Thành phố Nha Trang là khu vực du khách Trung Quốc tập trung nhất tại Việt Nam.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập