Duy Hoa

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chào mừng khách quý các nước tham dự Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ 2

05-11-2019 16:09:45(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_习设宴欢迎2

Ngày 5/11, Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ 2 khai mạc tại Thượng Hải. Tối ngày 4/11, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Phu nhân Bành Lệ Viên tổ chức bữa tiệc chào mừng khách quý các nước tham dự Hội chợ. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, tại Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc, chúng ta mua bán hàng hóa và dịch vụ, giao lưu văn hóa và quan điểm, chào mừng khách mời đến từ 5 châu lục, tính toán lợi ích cho cả thế giới, đáp ứng mơ ước về cuộc sống tốt đẹp của nhân dân các nước. 

Tối ngày 4/11, Tổng thống Pháp Ma-crông cùng Phu nhân, Thủ tướng Gia-mai-ca An-đru Hôn-nét (Andrew Holness) cùng Phu nhân, Thủ tướng Hy Lạp Ki-ria-cốt Mít-xô-ta-kít (Kyriakos Mitsotakis) cùng Phu nhân, Thủ tướng Xéc-bi-a A-na Bơ-na-bíc (Ana Brnabic) và những khách quý nước ngoài khác đã có mặt tại bữa tiệc. Phát biểu tại bữa tiệc, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, trong thời gian ngắn, Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc từ không đến có, nhanh chóng thu hút đông đảo các nước và doanh nghiệp tham gia, trở thành một biện pháp sáng tạo lớn trong lịch sử phát triển thương mại toàn cầu, trở thành một mặt bằng quan trọng nữa cho hợp tác quốc tế trong thời đại mới. Chủ tịch nhấn mạnh: 

图片默认标题_fororder_习设宴欢迎3

“Trong chặng đường phát triển của Trung Quốc, chúng tôi hiểu biết sâu sắc rằng, thế giới tốt, Trung Quốc mới tốt; Trung Quốc tốt, thế giới mới tốt hơn. Chúng tôi lấy Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc làm cơ hội, chủ động mở rộng nhập khẩu, là cách làm chủ động tập trung thúc đẩy cuộc mở cửa đối ngoại trình độ cao mới, sâu sắc cùng xây dựng hợp tác quốc tế trong khuôn khổ ‘Một vành đai, một con đường’, cùng phát triển kinh tế thế giới loại hình mở. Tại Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc, chúng ta mua bán hàng hóa và dịch vụ, giao lưu văn hóa và quan điểm, chào đón khách mời đến từ 5 châu lục, tính toán lợi ích cho cả thế giới, đáp ứng mơ ước về cuộc sống tốt đẹp của nhân dân các nước”.

Trước khi tổ chức bữa tiệc chào mừng, Chủ tịch Tập Cận Bình lần lượt tiếp Thủ tướng Hy Lạp Mít-xô-ta-kít, Thủ tướng Gia-mai-ca Hôn-nét và Thủ tướng Xéc-bi-a Bơ-na-bíc.

图片默认标题_fororder_希腊总理1

Trong buổi tiếp Thủ tướng Hy Lạp Mít-xô-ta-kít, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ: 

“Tổ chức Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc thể hiện lòng thiện chí của Trung Quốc, đó là kiên định ủng hộ tự do hóa thương mại và toàn cầu hóa kinh tế, đây là một biện pháp quan trọng của Trung Quốc chủ động mở cửa thị trường với thế giới, có lợi cho thúc đẩy các nước tăng cường giao lưu hợp tác kinh tế-thương mại, thúc đẩy tăng trưởng thương mại quốc tế và kinh tế thế giới. Trung Quốc mời Hy Lạp đảm nhiệm Quốc gia Danh dự của Hội chợ lần này, đã thể hiện sự gắn bó của hợp tác thiết thực Trung Quốc – Hy Lạp. Chúng tôi rất vui mừng chứng kiến Hy Lạp làm tốt công tác giới thiệu các sản phẩm thế mạnh trong thời gian diễn ra Hội chợ, mang lại những mặt hàng nhập khẩu và trải nghiệm tiêu dùng tốt hơn cho người tiêu dùng Trung Quốc”.

图片默认标题_fororder_希腊总理2

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc nguyện cùng Hy Lạp duy trì đà trao đổi đoàn cấp cao, sâu sắc tình hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác thiết thực, nhất là phát huy tốt vai trò dẫn dắt và kiểu mẫu của dự án cảng biển Pi-ra-ê-út (Piraeus), cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường”, dốc sức thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông, thông tin-viễn thông, v.v. thu được càng nhiều thành quả. Hoan nghênh Hy Lạp tham gia cơ chế hợp tác Trung Quốc – Trung và Đông Âu, mong Hy Lạp phát huy vai trò tích cực.

Thủ tướng Mít-xô-ta-kít cho biết, nhân dân Hy Lạp tha thiết mong chờ Chủ tịch Tập Cận Bình sớm thăm Hy Lạp. Hy Lạp sẽ tiếp tục mở cửa với Trung Quốc, hoan nghênh doanh nghiệp Trung Quốc đến đầu tư. Hy Lạp sẽ cùng Trung Quốc bảo vệ chủ nghĩa đa phương, tích cực tham gia cơ chế hợp tác giữa các nước Trung và Đông Âu và Trung Quốc. Tin rằng quan hệ Hy Lạp – Trung Quốc sẽ càng sáng sủa hơn trong thời gian tới.

图片默认标题_fororder_牙买加总理1

Trong buổi tiếp diễn ra chiều ngày 4/11, Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Gia-mai-ca Hôn-nét nhất trí, sẽ nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác hữu nghị hai nước lên quan hệ đối tác chiến lược. Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, hợp tác giữa hai nước có tiềm năng to lớn và triển vọng rộng mở. Hai nước cần phải duy trì trao đổi đoàn cấp cao, tăng cường giao lưu kinh nghiệm quản lý nhà nước, tăng cường kết nối chiến lược phát triển, lấy việc cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” làm cơ hội, thúc đẩy hợp tác tăng tốc và nâng cao chất lượng. Trung Quốc sẵn sàng cùng Gia-mai-ca dốc sức thúc đẩy phát triển quan hệ giữa Trung Quốc và các nước vùng Ca-ri-bê, tăng cường hợp tác quốc tế và lĩnh vực đa phương, cùng bảo vệ chủ nghĩa đa phương và thể chế thương mại đa phương, bảo vệ lợi ích chung của các nước đang phát triển.

图片默认标题_fororder_牙买加总理2

Thứ trưởng Hôn-nét cho biết rất vinh dự nhận lời mời thăm Trung Quốc và tham dự Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ 2 nhân dịp Trung Quốc kỷ niệm 70 năm Quốc khánh. Thủ tướng nói:

“Tôi đánh giá cao sự lãnh đạo xuất sắc của ngài, đề ra sáng kiến tổ chức Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế này, thông qua sáng kiến này Trung Quốc tiếp tục mở cửa với thế giới, mở rộng nhập khẩu, điều này có lợi cho thúc đẩy kinh tế toàn cầu thực hiện phát triển bền vững, bao trùm, cùng có lợi, cùng thắng”.

Thủ tướng Hôn-nét cho biết, Gia-mai-ca mong học tập kinh nghiệm phát triển thành công của Trung Quốc, nguyện tích cực tham gia cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường”, tăng cường giao lưu hợp tác trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, lô-gi-xtích, du lịch, văn hóa, thể thao, v.v. Gia-mai-ca kiên định ủng hộ chủ nghĩa đa phương, nguyện phát huy vai trò tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ giữa các nước vùng Ca-ri-bê với Trung Quốc.

图片默认标题_fororder_塞尔维亚总理1

Trong buổi tiếp Thủ tướng Xéc-bi-a Bơ-na-bíc, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Tổng thống A-lếch-xăn-đa-rờ Vu-chích (Aleksandar Vucic) quyết định cử bà Thủ tướng dẫn đầu đoàn đại biểu đến Trung Quốc tham dự Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ 2, đã thể hiện đầy đủ Xéc-bi-a coi trọng hợp tác Trung Quốc – Xéc-bi-a. Hai bên cần phải duy trì đà trao đổi đoàn cấp cao, kiên định ủng hộ lợi ích cốt lõi của mỗi bên. Phải thiết thực làm tốt các dự án hợp tác trong các lĩnh vực năng lực sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng giữa hai nước, cùng xây dựng tốt các dự án tiêu chí như Nhà máy thép Xmê-đê-rê-vô (Smederevo), tuyến đường sắt Hung-ga-ri – Xéc-bi-a, v.v., tiếp tục triển khai hợp tác tốt đẹp trong các lĩnh vực mạng lưới công nghệ thông tin viễn thông di động thế hệ 5G, thành phố thông minh, v.v. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết: 

“Trung Quốc nguyện cùng Xéc-bi-a không ngừng sâu sắc tin cậy lẫn nhau về chính trị, tình hữu nghị truyền thống, tay trong tay cùng xây dựng ‘Một vành đai, một con đường’ và thúc đẩy hợp tác giữa Trung Quốc và các nước Trung và Đông Âu, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Xéc-bi-a lên tầm cao mới, xây dựng Cộng đồng cùng chung lợi ích Trung Quốc – Xéc-bi-a gắn bó hơn”.

图片默认标题_fororder_塞尔维亚总理2

Thủ tướng Bơ-na-bíc cho biết, việc Trung Quốc tổ chức Hội chợ Triển lãm Nhập khẩu Quốc tế đã truyền thông điệp mạnh mẽ về thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế và tự do hóa thương mại, thực hiện cùng có lợi, cùng thắng, Xéc-bi-a sẽ tiếp tục tích cực tham gia, cùng Trung Quốc tăng cường hợp tác quốc tế, phản đối chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ. Xéc-bi-a sẽ tiếp tục tích cực tham gia cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường”, ủng hộ công ty Trung Quốc đến Séc-bi-a đầu tư và hợp tác, sẵn sàng phát huy vai trò tích cực cho thúc đẩy hợp tác giữa các nước Trung và Đông Âu và Trung Quốc.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập