Duy Hoa

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh phải nâng cao năng lực và trình độ quản lý đô thị quốc tế hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa trong chuyến khảo sát tại Thượng Hải

04-11-2019 16:55:52(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_习近平上海考察1

Từ ngày 2-3/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đi thăm Tân Giang, quận Dương Phố và khu dân cư Cổ Bắc ở Thượng Hải, điều tra nghiên cứu tình hình quán triệt thực hiện tinh thần Hội nghị toàn thể lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19, quy hoạch xây dựng không gian công cộng ở thành phố, quản lý và cung cấp dịch vụ ở khu dân cư, giao lưu thân thiết với cán bộ, quần chúng ở cơ sở.

Chiều ngày 2/11, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đến Nhà máy nước Dương Thụ Phố đoạn Tân Giang, không gian công cộng tại Tân Giang, quận Dương Phố, thông qua xem video và bài thuyết trình đa phương tiện, nghe tình hình cơ bản công trình quán xuyến không gian công cộng với chiều dài 45 ki-lô-mét thuộc khu vực cốt lõi ở hai bờ sông Hoàng Phố, và tình hình xây dựng không gian công cộng Tân Giang, quận Dương Phố. Những năm qua, Tân Giang ở quận Dương Phố từ đường bờ sông sản xuất với công xưởng, nhà kho là chính chuyển biến dần thành đường bờ sông sinh hoạt, đường bờ sông sinh thái, đường bờ sông cảnh quan với công viên, bãi cỏ là chính, tăng thêm phong cảnh tươi đẹp cho Thượng Hải.

图片默认标题_fororder_习近平上海考察5

Tổng Bí thư Tập Cận Bình đi theo cầu cạn Tân Giang khảo sát phong cảnh hai bờ sông Hoàng Phố, khẳng định cách làm cải tạo khoa học không gian Tân Giang, xây dựng nơi hoạt động thư giãn công cộng cho quần chúng của quận Dương Phố. Tổng Bí thư nói:

“Thượng Hải trăm năm là nơi ra đời của ngành công nghiệp Trung Quốc, hiện đã có những đổi thay long trời lở đất, ‘dải gỉ sắt công nghiệp’ trước kia biến thành ‘dải tươi đẹp sinh hoạt’. Suy cho cùng, thành phố của chúng ta là thành phố của nhân dân, nơi sống hạnh phúc của người dân, phải khiến quần chúng nhân dân có cảm giác thu hoạch và cảm giác hạnh phúc ở đây”.

图片默认标题_fororder_习近平上海考察9

Trên đường đi tham quan, Tổng Bí thư Tập Cận Bình gặp và trò chuyện thân mật với nhiều người dân đang nghỉ ngơi thư giãn, tập thể dục. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ, bất kể là quy hoạch hay xây dựng thành phố, bất kể là xây dựng đô thị mới hay cải tạo nội thành cũ, đều phải kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm, tập trung vào nhu cầu của quần chúng nhân dân, sắp xếp hợp lý các không gian sản xuất, cuộc sống, sinh thái, nỗ lực xây dựng môi trường tốt đẹp thích hợp làm việc, thích hợp cư trú và thích hợp du lịch. Tổng Bí thư nói:

“Thành phố nhân dân do nhân dân xây dựng và phục vụ nhân dân. Chúng ta mở rộng không gian công cộng, lấy nhân dân làm trung tâm, để người dân có nơi hoạt động, điều này rất quan trọng. Thành phố tốt, thành phố thích hợp cư trú phải có đặc điểm này”.

图片默认标题_fororder_习近平上海考察7

Trạm phục vụ đảng viên, quần chúng trong nhà Nhân Nhân nằm ở bờ sông Hoàng Phố là mặt bằng phục vụ xây dựng Đảng loại hình mở. Tổng Bí thư Tập Cận Bình hỏi tường tận nhân viên công tác của trạm phục vụ và cư dân về tình hình triển khai công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và cung cấp dịch vụ công. Một đảng viên, chiến sĩ lao động gần 90 tuổi xúc động nói với Tổng Bí thư rằng: 

“Cụ già: Tôi năm nay 88 tuổi rồi.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình: Cụ trông rất khỏe mạnh đấy ạ!

Cụ già: Tôi gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1952, nhận được sự bồi dưỡng của Đảng, tôi hiện vẫn đang phấn đấu, tuy đã về hưu, nhưng không bao giờ quên nghĩa vụ đảng viên, tôi thường đi học, động viên quần chúng, thanh niên cùng xây dựng đất nước chúng ta, đây là nghĩa vụ của tôi.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình: Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập tròn 70 năm, cụ là người chứng kiến, người tham gia xây dựng và người đóng góp, nhờ cụ kể với lớp trẻ nhiều hơn.

Cụ già: Lớp trẻ chưa biết những khốn khổ mà chúng tôi từng trải qua, tôi sống ở Thượng Hải từ nhỏ, hiện nay Thượng Hải có rất nhiều tòa nhà cao tầng, rất đẹp, đây là điều tôi tận mắt chứng kiến.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình: Đây cũng là tài sản quý báu đấy”!

图片默认标题_fororder_习近平上海考察15

Khu dân cư Cổ Bắc, phường Hồng Kiều, quận Trường Ninh có cư dân đến từ hơn 50 nước và vũng lãnh thổ. Tại Trung tâm phục vụ người dân, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nghe giới thiệu về tình hình công tác phục vụ quần chúng ở cơ sở tham gia lập pháp, và giao lưu thân mật với đại biểu cư dân khu dân cư đang tham gia trưng cầu ý kiến lập pháp. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, các điểm liên hệ lập pháp ở cơ sở do Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập đã có nhiều sự tìm tòi bổ ích đi sát quần chúng, gắn kết trí tuệ người dân. Chế độ Đại hội Đại biểu Nhân dân là chế độ chính trị căn bản của Trung Quốc, phải kiên trì tốt, củng cố tốt và phát triển tốt. Tổng Bí thư nói: 

“Chúng ta đang đi trên con đường phát triển chính trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, dân chủ nhân dân là dân chủ toàn quá trình, toàn bộ quyết sách lập pháp quan trọng đều thực hiện theo trình tự, trải qua quá trình dân chủ, sản sinh qua quyết sách khoa học và quyết sách dân chủ. Mong các bạn tiếp tục nỗ lực, tiếp tục đóng góp cho phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc”.

图片默认标题_fororder_习近平上海考察10

Để tạo tiện lợi cho cuộc sống người dân, Trung tâm phục vụ người dân có nhiều quầy cung cấp dịch vụ chuyên môn. Tổng Bí thư Tập Cận Bình khảo sát cửa sổ phục vụ nhân dân quốc tịch nước ngoài, nhà ăn dành cho người cao tuổi, v.v., tìm hiểu tình hình cung cấp dịch vụ tạo thuận lợi cho cư dân trong khu dân cư. Tại nhà ăn dành cho người cao tuổi, Tổng Bí thư Tập Cận Bình trao đổi nhiệt tình với cư dân đang dùng bữa, hỏi món ăn có ngon không, giá có đắt không, có những yêu cầu gì mới đối với dịch vụ tạo thuận lợi cho cư dân trong khu dân cư. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ, quản lý thành phố là nội dung quan trọng thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản lý và năng lực quản lý nhà nước. Ăn, mặc, ở, đi lại, giáo dục, việc làm, y tế, dưỡng lão, văn hóa, thể thao, môi trường sống, trật tự xã hội, v.v. đều thể hiện trình độ quản lý và chất lượng phục vụ của thành phố. Phải thúc đẩy đơn giản hóa các thủ tục dịch vụ, nhằm vào phục vụ quần chúng, làm tốt các công tác thực tế phục vụ dân sinh.

Chiều ngày 3/11, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã nghe báo cáo công tác của Thành ủy và Chính quyền thành phố Thượng Hải, khẳng định các công tác của Thượng Hải. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, phải đi sâu học tập, quán triệt tinh thần Hội nghị toàn thể lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19, nâng cao trình độ hiện đại hóa quản lý thành phố, nắm bắt vấn đề lợi ích trực tiếp nhất, hiện thực nhất mà nhân dân quan tâm nhất, làm nổi bật vấn đề nan giải về dân sinh, làm từng công việc, từ năm nay sang năm khác, phấn đấu thu được thành quả sớm, để quần chúng nhân dân có càng nhiều cảm giác thu hoạch, cảm giác hạnh phúc và cảm giác an toàn.

图片默认标题_fororder_习近平上海考察12

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, phải thúc đẩy kinh tế phát triển chất lượng cao, lấy phục vụ cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” làm điểm bắt tay và đột phá, đẩy nhanh nâng cao trình độ quốc tế hóa thị trường tài chính Thượng Hải. Phải tăng cường chức năng dẫn dắt bằng công nghiệp tiên tiến, nỗ lực nắm bắt khâu cốt lõi trong chuỗi ngành nghề, chiếm phân khúc cao trong chuỗi giá trị. Phải tăng cường chức năng đầu mối mở cửa, kiên trì thông qua mở cửa thúc đẩy cải cách, phát triển và sáng tạo. Phải thiết thực thúc đẩy công tác xây dựng Đảng.

图片默认标题_fororder_习近平上海考察16

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, Thượng Hải là nơi ra đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cơ quan Ban Chấp hành Trung ương Đảng đặt tại Thượng Hải trong thời gian dài sau khi thành lập Đảng. Thượng Hải phải lấy tài nguyên đỏ phong phú này làm giáo trình sinh động của giáo dục chủ đề, hướng dẫn đông đảo đảng viên, cán bộ đi sâu học tập lịch sử của Đảng, lịch sử nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, lịch sử cải cách mở cửa, để ghi nhớ ước nguyện ban đầu, gánh vác sứ mệnh, thiết thực phấn đấu, đi đầu trong quá trình thực hiện “Hai mục tiêu một trăm năm”, thực hiện giấc mơ Trung Quốc về sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập