Duy Hoa

Những phim xuất sắc ra mắt khán giả nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: Ca ngợi anh hùng thời đại, ghi lại ký ức quê nhà

06-10-2019 11:57:30(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Kể từ ngày 1/8, các rạp chiếu phim ở khắp nơi trên cả nước Trung Quốc lần lượt triển khai hoạt động “Trình chiếu các phim mới xuất sắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. 7 bộ phim mới ra mắt khán giả bao gồm: “Nhà leo núi”, “Cơ trưởng Trung Quốc”, “Tôi và Tổ quốc tôi”, “Thời khắc quyết thắng”, “Tiếng kèn Cổ Điền”, “Sao đỏ trên bầu trời Trung Quốc” và “Liệt hỏa anh hùng”. Những phim này đã khắc họa hình ảnh những anh hùng xuất hiện trong quá trình Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn dắt nhân dân phấn đấu tiến lên, giành được nhiều thắng lợi trong 70 năm qua từ nhiều góc độ.

图片默认标题_fororder_攀登者

Bộ phim “Nhà leo núi” công chiếu trên toàn quốc Trung Quốc từ ngày 30/9 cải biên từ sự kiện có thật Đội leo núi Trung Quốc leo lên đỉnh Chô-mô-lung-ma theo lộ trình phía bắc vào năm 1960 và năm 1975, lập kỷ lục đầu tiên leo lên đỉnh theo lộ trình từ sườn phía bắc, và lần đầu tiên đo đạc chính xác chiều cao ngọn núi Chô-mô-lung-ma.

Bộ phim do đạo diễn nổi tiếng Từ Khắc làm giám chế, đạo diễn Hồng Công Lý Nhân Cảng làm đạo diễn, các diễn viên nổi tiếng Ngô Kinh, Chương Tử Di, Trương Dịch, Tỉnh Bách Nhiên, Hồ Ca tham gia diễn xuất, diễn viên Thành Long cũng góp mặt trong phim. Diễn viên Ngô Kinh nói: “Quá trình quay phim khiến chúng tôi trải nghiệm được sự gian nan của các nhà leo núi, họ đã chứng minh chiều cao của tinh thần Trung Quốc trên ngọn núi cao nhất thế giới, khiến chúng tôi ghi lòng tạc dạ, hết sức ngưỡng mộ”.

Đạo diễn Từ Khắc cho biết, bộ phim “Nhà leo núi” là một phép thử hoàn toàn mới của phim thương mại Trung Quốc, khác với phim bom tấn cùng đề tài của các nước châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, bộ phim này tập trung thể hiện kế thừa tinh thần văn hóa Trung Quốc. Ông nói: “Về công việc khó khăn, chúng tôi có niềm tin thực hiện, vậy thì khó khăn gì cũng khắc phục được”.

图片默认标题_fororder_中国机长

Bộ phim “Cơ trưởng Trung Quốc” công chiếu trên toàn quốc Trung Quốc từ ngày 30/9 cải biên từ sự kiện có thật về chuyến bay 3U8633 của Hãng Hàng không Tứ Xuyên hạ cánh khẩn cấp an toàn ngày 14/5/2018. Khi thi hành nhiệm vụ bay, phi hành đoàn gặp phải tình huống nguy hiểm cực kỳ hiếm thấy khi kính chắn gió ở buồng lái bất ngờ bị vỡ tung, áp suất cabin của máy bay giảm xuống ở độ cao 10.000 mét, trong thời khắc cực kỳ nguy hiểm này, phi hành đoàn không hoảng sợ, ứng phó dứt khoát, đảm bảo an toàn tính mạng của toàn bộ phi hành đoàn và hành khách trên máy bay, lập kỳ tích trong lịch sử hàng không dân dụng trên thế giới.

Khi đề cập đến việc nhằm tái hiện thời khắc gây sửng sốt ở độ cao 10.000 mét, đạo diễn Lưu Vĩ Cường và nam diễn viên chính Trương Hàm Dữ của bộ phim “Cơ trưởng Trung Quốc” cho biết từng nhiều lần giao lưu sâu sắc với cơ trưởng Lưu Truyền Kiện, nguyên mẫu trong phim, tìm hiểu chi tiết trong hành trình bay.

Đạo diễn Lưu Vĩ Cường cho biết, sự từng trải đậm màu sắc truyền kỳ của cơ trưởng Lưu Truyền Kiện khiến ông rất xúc động: “Tính mạng của 128 người hoàn toàn phụ thuộc vào cơ trưởng, khoảnh khắc nửa tiếng đồng hồ gây sửng sốt này nên được tái hiện trên màn bạc, để mọi người biết được người Trung Quốc giỏi như thế nào! Mỗi người đều có thể trở thành anh hùng, mỗi nghề nghiệp đều có anh hùng”. 

图片默认标题_fororder_烈火英雄2

Bộ phim “Liệt hỏa anh hùng” công chiếu ngày 1/8 cải biên từ phóng sự dài “Nước có độ sâu nhất là nước mắt” của nhà văn dân tộc Mông Cổ Bào Nhĩ Cát Viên Dã (Baoerji Yuanye), kể lại câu chuyện các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy không tiếc hy sinh, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và quốc gia.

Nhà Tư liệu điện ảnh Trung Quốc ra báo cáo cho biết, bộ phim “Liệt hỏa anh hùng” có những thể hiện bắt mắt trong các mặt biểu diễn của diễn viên, hiệu ứng thị giác, khán giả có đồng cảm đối với tình cảm sâu đậm và giá trị xã hội được thể hiện trong phim, xây dựng thành công hình ảnh của các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, là phép thử thành công của phim thương mại dòng chính.

图片默认标题_fororder_决胜时刻1

Bộ phim “Thời khắc quyết thắng” công chiếu từ ngày 20/9 kể lại năm tháng không bình thường liên quan đến vận mệnh của dân tộc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tại núi Hương Sơn ở Bắc Kinh trước thềm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tái hiện lịch sử Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc bày mưu lập kế, chỉ huy chiến dịch tại chiến trường xa cách nghìn dặm, trù bị thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

图片默认标题_fororder_古田军号1

Bộ phim “Tiếng kèn Cổ Điền” công chiếu từ ngày 1/8 kể lại quãng lịch sử trước khi diễn ra hội nghị Cổ Điền năm 1929. Bộ phim xuất phát từ góc độ của hậu duệ của một người lính thổi kèn, kể lại năm tháng gian khổ ít người biết trong quãng thời gian Hồng Tứ Quân đến khu vực phía tây tỉnh Phúc Kiến năm 1929, tái hiện chặng đường vĩ đại lãnh tụ cách mạng trẻ dẫn dắt quân đội trẻ, vượt qua gian nan khúc khuỷu, mở ra con đường cách mạng thành công. (Nhạc cắt)

图片默认标题_fororder_红星照耀中国1

Bộ phim “Sao đỏ trên bầu trời Trung Quốc” cải biên từ phóng sự cùng tên của nhà báo Mỹ Edgar Snow, kể lại 83 năm trước, nhà báo Snow với lòng hiếu kỳ và tinh thần sứ mệnh mạnh mẽ, bất chấp nguy hiểm đến khu vực phía bắc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, phỏng vấn căn cứ địa cách mạng ở vùng Tây Bắc, lần đầu tiên công bố bí mật của “Trung Quốc đỏ” với toàn thế giới, và dự báo nghiêm túc rằng: Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng sự nghiệp cách mạng do mình lãnh đạo giống như một ngôi sao đỏ sáng ngời, không những chiếu rọi vùng Tây Bắc Trung Quốc, mà còn chắc chắn sẽ chiếu rọi toàn Trung Quốc, chiếu rọi toàn thế giới. 

Điện ảnh là ký ức chung của một dân tộc, trong 70 năm qua kể từ thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, các thế hệ nhà làm phim cùng ghi lại bước tiến bộ của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bằng phim xuất sắc.

图片默认标题_fororder_我和我的祖国1

Bộ phim “Tôi và Tổ quốc tôi” công chiếu ở khắp nơi toàn quốc Trung Quốc từ ngày 30/9 gồm 7 phim ngắn, lần lượt là phim “Đêm trước” kể lại câu chuyện thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày 1/10/1949, do ông Quản Hổ làm đạo diễn; phim “Gặp nhau” kể lại câu chuyện bom nguyên tử đầu tiên của Trung Quốc phát nổ thành công ngày 16/10/1964, do ông Trương Nhất Bạch làm đạo diễn; phim “Đoạt chức vô địch” kể lại câu chuyện đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc đoạt chức vô địch tại Thế vận hội ngày 8/8/1984, lần đầu tiên đoạt chức vô địch của 3 giải đấu lớn thế giới, do ông Từ Tranh làm đạo diễn; phim “Trở về với Tổ quốc” kể lại câu chuyện Hồng Công trở về với Tổ quốc ngày 1/7/1997, do bà Tiết Hiểu Lộ làm đạo diễn; phim “Xin chào Bắc Kinh” kể lại câu chuyện khai mạc Thế vận hội Bắc Kinh ngày 8/8/2008, do ông Ninh Hạo làm đạo diễn; phim “Sao băng ban ngày” kể lại câu chuyện khoang tàu vũ trụ Thần Châu 11 tiếp đất thành công ngày 18/11/2016, do ông Trần Khải Ca làm đạo diễn; phim “Hộ vệ” kể lại Lễ duyệt binh ngày 3/9/2015 và Lễ duyệt binh tại căn cứ huấn luyện Chu Nhật Hòa ngày 30/7/2017, do ông Văn Mục Dã làm đạo diễn. 7 phim ngắn này kể lại sự từng trải của những người bình thường Trung Quốc gắn liền chặt chẽ với các sự kiện lớn của Tổ quốc, thông qua câu chuyện của nhân vật nhỏ phản ánh thời đại, chào mừng 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

图片默认标题_fororder_我和我的祖国13

Khi giới thiệu tình hình quay phim lần này, Tổng đạo diễn Trần Khải Ca của bộ phim “Tôi và Tổ quốc tôi” cảm khái rằng: “Bộ phim này là món quà của các nhà làm phim Trung Quốc dâng tặng Tổ quốc. 7 đạo diễn, 7 phim ngắn độc lập, cùng chung tình cảm sâu đậm, phấn đấu tiến lên. Các đạo diễn đã dốc sức sửa đổi và điều chỉnh kịch bản để phù hợp. Nguyện vọng lớn nhất của chúng tôi là, tuy thời lượng ngắn, nhưng mỗi phim ngắn kể lại một câu chuyện làm khán giả xúc động, hơn nữa trong câu chuyện có hình ảnh người Trung Quốc sống động”.

Tôn vinh tinh thần Trung Quốc, gắn kết sức mạnh Trung Quốc. 7 bộ phim chào mừng 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là tác phẩm xuất sắc thể hiện lý tưởng, chứa đựng tình cảm chân thành, ghi lại thực tiễn, phấn đấu của Đảng và nhân dân, phản ánh tiến bộ thời đại, ca ngợi chặng đường vĩ đại của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong 70 năm qua.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập