Duy Hoa

Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa diễn ra trọng thể – Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, không có bất cứ lực lượng nào có thể cản trở nhịp bước tiến lên của Trung Quốc

01-10-2019 17:42:34(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_习近平国庆70年-1

Sự phát triển của Trung Quốc đã bước vào thời đại mới. Tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đối với thế giới chưa bao giờ sâu sắc, lâu dài như ngày nay; sự quan tâm của thế giới đối với Trung Quốc cũng chưa bao giờ rộng rãi, sâu sắc như ngày nay. Sáng ngày 1/10, Mít tinh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Lễ duyệt binh hoành tráng và lễ diễu hành quần chúng đã diễn ra trọng thể tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh.

图片默认标题_fororder_习近平国庆70年-5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng và kiểm duyệt các lực lượng tham gia Lễ duyệt binh. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, 70 năm qua, nhân dân Trung Quốc chung sức chung lòng, gian khổ phấn đấu, giành được những thành tựu vĩ đại được cả thế giới ghi nhận. Ngày nay, Trung Quốc xã hội chủ nghĩa đứng sừng sững ở phương Đông thế giới, không có bất cứ lực lượng nào có thể rung chuyển vị thế của Trung Quốc, cản trở nhịp bước tiến lên của nhân dân Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa. 

图片默认标题_fororder_阅兵3

Đúng 10 giờ sáng ngày 1/10, Mít tinh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bắt đầu. 70 phát đại bác vang dội bầu trời, hàng chục nghìn đại diện các giới Trung Quốc cùng hát Quốc ca nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cờ đỏ năm sao rực rỡ từ từ được kéo lên và tung bay trước gió tại quảng trường Thiên An Môn.  

Chủ tịch Tập Cận Bình cùng các nhà lãnh đạo Đảng và nhà nước Trung Quốc đứng trên thành lầu Thiên An Môn, cùng đại diện các giới tại quảng trường, con em dân tộc Trung Hoa ở khắp nơi toàn quốc Trung Quốc và toàn thế giới, chào mừng 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

70 năm qua, người Cộng sản Trung Quốc đoàn kết, dẫn dắt nhân dân các dân tộc lập nên “kỳ tích Trung Quốc” được cả thế giới ghi nhận: Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ quốc gia nghèo khó lúc mới thành lập vươn lên nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, “động cơ số 1” thúc đẩy kinh tế thế giới tăng trưởng; hơn 700 triệu người dân nghèo khó ở nông thôn thực hiện thoát nghèo, tỷ lệ cống hiến cho sự nghiệp xóa đói giảm nghèo thế giới vượt quá 70%, là quốc gia thoát nghèo cho người dân nghèo khó nhiều nhất thế giới; vị thế và tầm ảnh hưởng của Trung Quốc trên trường quốc tế được nâng lên rõ rệt, ngày càng tiếp cận trung tâm vũ đài thế giới...

图片默认标题_fororder_习近平国庆70年-2

Trong bài phát biểu tại Mít tinh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh, Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ, 70 năm trước, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thành lập đã thay đổi triệt để vận mệnh bi thảm nghèo khó, bị người ta bắt nạt của Trung Quốc trong hơn 100 năm kể từ thời cận đại, dân tộc Trung Hoa đi lên con đường thênh thang thực hiện sự phục hưng vĩ đại. Chủ tịch nói:

“70 năm qua, nhân dân các dân tộc Trung Quốc chung sức chung lòng, gian khổ phấn đấu, giành được những thành tựu vĩ đại được cả thế giới ghi nhận. Ngày nay, Trung Quốc xã hội chủ nghĩa đứng sừng sững ở phương Đông thế giới, không có bất cứ lực lượng nào có thể làm rung chuyển vị thế của Trung Quốc, cản trở nhịp bước tiến lên của nhân dân Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa”.

图片默认标题_fororder_阅兵8

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, trong tiến trình tiến lên, Trung Quốc phải kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiên trì vị thể chủ thể của nhân dân, kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, quán triệt toàn diện thực hiện lý luận cơ bản, đường lối cơ bản, phương lược cơ bản của Đảng Cộng sản Trung Quốc, không ngừng thực hiện mơ ước về cuộc sống tốt đẹp của nhân dân, không ngừng lập nên sự nghiệp vĩ đại lịch sử mới. Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ rõ:

“Trong tiến trình tiến lên, chúng ta phải kiên trì phương châm ‘Thống nhất hòa bình, Một nước hai chế độ’, duy trì phồn thịnh và ổn định lâu dài của Hồng Công và Ma Cao, thúc đẩy quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan phát triển hòa bình, đoàn kết toàn thể con em dân tộc Trung Hoa, tiếp tục phấn đấu vì thực hiện sự thống nhất hoàn toàn của Tổ quốc. Chúng ta phải kiên trì đi con đường phát triển hòa bình, thực thi chiến lược mở cửa cùng có lợi, cùng thắng, tiếp tục cùng nhân dân các nước trên thế giới thúc đẩy xây dựng Cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại”.

图片默认标题_fororder_阅兵9

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Quân Giải phóng Nhân dân và Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc phải mãi mãi giữ tính chất, tôn chỉ, bản sắc của quân đội nhân dân, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của quốc gia, kiên quyết bảo vệ hòa bình thế giới. Trong bài phát biểu, Nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi nhân dân toàn quốc Trung Quốc đoàn kết chặt chẽ, thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

“Trung Quốc ‘hôm qua’ đã viết trên sử sách của nhân loại, Trung Quốc ‘ngày nay’ đang được tạo dựng bởi hàng trăm tiệu nhân dân, Trung Quốc ‘ngày mai’ chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Toàn Đảng, toàn quân, nhân dân các dân tộc toàn quốc phải đoàn kết chặt chẽ hơn, không quên nguyện ước ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh, tiếp tục củng cố tốt, phát triển tốt nước Cộng hòa Nhân dân, tiếp tục nỗ lực phấn đấu vì thực hiện ‘Hai mục tiêu một trăm năm’, thực hiện giấc mơ sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa”.

图片默认标题_fororder_阅兵10

Là một hình thức thể hiện sức mạnh quốc gia, chấn phấn tinh thần quân đội, mỗi lần duyệt binh nhân dịp Quốc khánh của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đều là sự kiểm duyệt về thực lực tổng thể quân đội nhân dân. Lễ duyệt binh hoành tráng được diễn ra trong cuộc mít tinh là sự ra mắt tập trung lần đầu tiên của quân đội Trung Quốc sau khi tiến hành cải cách.

Lễ duyệt binh chia thành hai mảng duyệt binh và biểu diễn đội hình, diễn ra trong khoảng 80 phút. Các lực lượng tham gia duyệt binh xếp đội hình trên đường Trường An, chờ sự kiểm duyệt của Chủ tịch Tập Cận Bình. 

“Tổng Chỉ huy Lễ duyệt binh: Thưa đồng chí Chủ tịch, các lực lượng tham gia duyệt binh đã chuẩn bị sẵn sàng, mời Chủ tịch kiểm duyệt! Tổng Chỉ huy Lễ duyệt binh, Tư lệnh Chiến khu miền Trung Ất Hiểu Quang.

Chủ tịch Tập Cận Bình: Bắt đầu!

Tư lệnh Ất Hiểu Quang: Vâng”!

图片默认标题_fororder_群众游行5

Trên đường Trường An, Chủ tịch Tập Cận Bình đứng trên ô-tô mui trần nhãn hiệu Hồng Kỳ mẫu mới nhất do Trung Quốc tự chủ nghiên cứu phát triển, kiểm duyệt các khối lực lượng trên mặt đất. Trước khối đội danh dự, Nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc Tập Cận Bình đứng trang nghiêm trước cờ Đảng Cộng sản Trung Quốc, Quốc kỳ, quân kỳ, và lần lượt kiểm duyệt 15 khối lực lượng đi bộ và 32 khối trang thiết bị.  

“Lực lượng tham gia Lễ duyệt binh: Kính chào!

Chủ tịch Tập Cận Bình: Chào các đồng chí!

Lực lượng tham gia Lễ duyệt binh: Chào Chủ tịch!

Chủ tịch Tập Cận Bình: Các đồng chí vất vả!

Lực lượng tham gia Lễ duyệt binh: Phục vụ nhân dân”!

Lời hỏi thăm thân thiết của Chủ tịch Tập Cận Bình đã cổ vũ tinh thần hăng hái của chiến sĩ, tiếng trả lời của cán bộ và chiến sĩ tham gia Lễ duyệt binh vang dội bầu trời. Khi Chủ tịch Tập Cận Bình đi ô-tô quay trở lại Thiên An Môn, cán bộ và chiến sĩ cùng cất tiếng:

 “Nghe Đảng chỉ huy! Có năng lực đánh thắng trận! Tác phong tốt”!

图片默认标题_fororder_阅兵7

Bên ngoài chú ý đến, đây là lần đầu tiên khẩu hiệu mục tiêu xây dựng quân đội hùng mạnh của Trung Quốc xuất hiện trong Lễ duyệt binh nhân dịp Quốc khánh. Năm 2013, Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất rõ ràng mục tiêu xây dựng quân đội hùng mạnh của Đảng trong tình hình mới. Nghe Đảng chỉ huy là tâm hồn, có năng lực đánh thắng trận là cốt lõi, tác phong tốt là điều kiện đảm bảo. 3 điều then chốt xây dựng và quản lý quân đội này quyết định phương hướng phát triển quân đội, cũng quyết định sự sống còn của quân đội.

Trong mảng biểu diễn đội hình, khối máy bay hộ vệ Quốc kỳ, khối lực lượng đi bộ, khối lực lượng trang thiết bị và khối máy bay trên không lần lượt bay qua hoặc đi qua quảng trường Thiên An Môn.

Các lực lượng tham gia Lễ duyệt binh chia thành 59 khối với khoảng 15.000 người, hơn 160 chiếc máy bay các loại, 580 trang thiết bị, đây là lần duyệt binh có quy mô lớn nhất trong những năm qua, cũng là lần duyệt binh có đặc điểm rõ nét nhất, điểm sát nổi bật nhất, nhằm thể hiện toàn diện bộ mặt của quân đội Trung Quốc sau khi tiến hành cải cách, tập trung thể hiện trình độ phát triển khoa học công nghệ và công nghiệp quốc phòng và những đổi thay to lớn về xây dựng quân đội của Trung Quốc.

图片默认标题_fororder_阅兵11

Điều đáng nói là, khối lực lượng đi bộ được chia thành các khối theo hệ thống lực lượng quân sự hiện đại đặc sắc Trung Quốc sau khi tiến hành cải cách, có 7 khối lực lượng đi bộ là lần đầu tiên xuất hiện trong Lễ duyệt binh, chẳng hặn, khối lực lượng gìn giữ hòa bình thể hiện tinh thần trách nhiệm của Trung Quốc bảo vệ hòa bình thế giới với tư cách một nước lớn. Toàn bộ các trang thiết bị tham gia Lễ duyệt binh đều là trang thiết bị chính tham gia tác chiến, đã được trang bị trong quân đội, do Trung Quốc sản xuất, tỷ lệ các trang thiết bị vũ khí mới lần đầu tiên ra mắt vượt quá 40%, vừa bao gồm lĩnh vực tác chiến trên bộ, trên biển và trên không truyền thống, cũng làm nổi bật năng lực tác chiến của các trang thiết bị mới như tác chiến không người lái. Ngoài ra, trong khối lực lượng trang thiết bị và khối máy bay trên không có nhóm hỗn hợp với tỷ lệ lớn, thể hiện lên năng lực chỉ huy chung, hành động chung và đảm bảo chung của quân đội Trung Quốc không ngừng được tăng cường.

图片默认标题_fororder_群众游行1

Sau khi kết thúc Lễ duyệt binh hoành tráng, đã diễn ra Lễ diễu hành quần chúng với chủ đề “Chung lòng cùng thực hiện giấc mơ Trung Quốc”, 100.000 người dân và 70 xe hoa chia thành 36 khối, bày tỏ sự ca ngợi chân thành và lời chúc phúc tốt đẹp đối với Tổ quốc bằng các phương thức khác nhau.

70.000 con chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình cất cánh bay cao, 70.000 quả khí cầu được thả lên bầu trời, chứa đựng giấc mơ xán lạn rực rỡ của nhân dân Trung Quốc, bay lên vùng non nước cẩm tú rộng hơn 9,6 triệu ki-lô-mét vuông.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập