Mẫn Linh

Buổi chiêu đãi chào mừng 70 năm Quốc khánh Trung Quốc diễn ra trọng thể tại Bắc Kinh – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng

01-10-2019 09:30:10(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题

Theo tin Đài chúng tôi: Buổi chiêu đãi chào mừng 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tối 30/9 diễn ra trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự và có bài phát biểu quan trọng. Hơn 4.000 nhân sĩ trong và ngoài nước cùng chào mừng 70 năm Ngày sinh nước Trung Hoa mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình trong bài phát biểu nêu rõ, 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc mạnh dạn tìm tòi, không ngừng thực tiễn, đã thành công mở ra con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới, Trung Quốc mạnh bước theo kịp thời đại, nhân dân Trung Quốc hăng hái đi đầu thời đại.

“70 năm qua, nhân dân Trung Quốc vươn lên hùng mạnh, khởi nghiệp gian khổ, đã tạo nên thành tựu phát triển thu hút sự quan tâm của thế giới, vấn đề nghèo cùng cực làm nhức nhối dân tộc Trung Hoa trong hàng nghìn năm qua sắp được giải quyết mang tính lịch sử, viết lên truyền kỳ vĩ đại trong lịch sử phát triển của nhân loại. 70 năm qua, nhân dân Trung Quốc thi hành chính sách đối ngoại hòa bình độc lập tự chủ, kiên trì con đường phát triển hòa bình, kiên trì phát triển hợp tác hữu nghị với các nước trên cơ sở 5 nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình, góp phần quan trọng cho thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, thúc đẩy sự nghiệp cao cả hòa bình và phát triển của nhân loại. Dân tộc Trung Hoa chào đón sự nhảy vọt vĩ đại từ đứng lên, giàu lên đến mạnh lên, chào đón triển vọng sáng sủa thực hiện sự phục hưng vĩ đại”.

图片默认标题

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh, đoàn kết là sự bảo đảm quan trọng cho nhân dân Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa chiến thắng mọi rủi ro, thách thức trên con đường tiến lên, không ngừng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đồng thời nêu rõ,

“Chúng ta cần tiếp tục quán triệt toàn diện và chính xác phương châm ‘Một nước hai chế độ’, ‘Người Hồng Công quản lý Hồng Công’, ‘Người Ma Cao quản lý Ma Cao’ và tự trị cao độ, làm việc nghiêm khắc theo Hiến pháp và Luật Cơ bản. Chúng ta tin tưởng, có sự ủng hộ hết sức của Tổ quốc, nỗ lực chung của đông đảo đồng bào yêu nước, yêu Hồng Công và yêu Ma Cao, Hồng Công và Ma Cao nhất định có thể cùng phát triển, tiến bộ với nội địa Tổ quốc, ngày mai nhất định sẽ tốt đẹp hơn. Chúng ta cần kiên trì nguyên tắc một nước Trung Quốc và ‘Nhận thức chung năm 1992’, thúc đẩy quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan phát triển hòa bình, sâu sắc giao lưu và hợp tác kinh tế-văn hóa giữa hai bờ, mang lại hạnh phúc cho đồng bào hai bờ. Thực hiện hoàn toàn thống nhất Tổ quốc là xu thế lớn, nghĩa lớn, mong muốn của nhân dân, là bất cứ ai hay thế lực nào đều không thể ngăn cản”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc cần giương cao ngọn cờ hòa bình, phát triển, hợp tác và cùng thắng, kiên định bất di bất dịch đi con đường phát triển hòa bình, kiên trì mở cửa đối ngoại, cùng nhân dân các nước trên thế giới thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, để ánh nắng hòa bình và phát triển chiếu khắp nơi trên thế giới.

Người phụ trách chủ yếu của cơ quan các đảng, chính phủ, quân đội, đoàn thể nhân dân và thành phố Bắc Kinh, đại diện nhân sĩ các giới, Quốc vương Cam-pu-chia Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni và Hoàng Thái hậu Mô-ni-niết đang nghỉ ngơi điều dưỡng tại Bắc Kinh, đại diện người được trao “Huân chương Hữu nghị”, một số khách nước ngoài đang ở thăm Bắc Kinh, nhân sĩ nổi tiếng quốc tế, nhân sĩ hữu nghị nổi tiếng, đoàn ngoại giao các nước tại Trung Quốc, đại diện các tổ chức quốc tế tại Trung Quốc...đã tham dự buổi chiêu đãi.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập