Mẫn Linh

Đứng trên khởi điểm mới 70 năm: Thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Việt Nam đi vững đi xa

30-09-2019 17:29:11(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Năm 2019 là chào mừng 70 năm Quốc khánh Trung Quốc. 70 năm trước, sự ra đời của nước Trung Hoa mới đã mở ra kỷ nguyên mới cho quan hệ hai nước Trung Quốc – Việt Nam. Ngay sau hơn ba tháng thành lập nước Trung Hoa mới, Trung Quốc đã thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, là nước đầu tiên trên thế giới công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhân dân hai nước hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội lâu dài sau này, kết nên tình hữu nghị nồng thắm. Hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Trung Quốc và Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ sự hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai nước trong cuộc đấu tranh cách mạng và sự nghiệp giải phóng dân tộc của mỗi nước.

Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng gần gũi, nhân dân hai nước có tình hữu nghị truyền thống lâu đời. Trong thời kỳ lịch sử mới, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước không ngừng sâu sắc. Những năm qua, dưới sự nỗ lực chung của hai bên, quan hệ Trung Quốc – Việt Nam nhìn chung duy trì xu hướng phát triển tốt đẹp: Các cuộc thăm viếng và tiếp xúc cấp cao giữa hai Đảng và hai nước dồn dập, cơ chế hợp tác giữa các bộ ngành không ngừng mở rộng, hiệu quả ngày một rõ rệt; giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương ngày càng mật thiết, hình thức đa dạng và phong phú; hợp tác kinh tế-thương mại thu được tiến triển mới, hợp tác trong các lĩnh vực với sự xuyên suốt của việc kết nối chiến lược phát triển giữa sáng kiến "Một vành đai, một con đường" với kế hoạch “Hai hành lang, một vành đai” thu được thành quả tích cực.

Chúng ta cần ghi nhớ sự ân cần dạy dỗ về phát triển quan hệ Trung – Việt của Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai nhà lãnh đạo đặt nền móng cho sự nghiệp hữu nghị Trung – Việt. Bác Hồ ví Trung Quốc và Việt Nam “như chân với tay, như chày với cối, như cội với cành, như anh với em”, ngợi ca tình hữu nghị Trung – Việt “ân sâu, nghĩa nặng, tình dài”, để lại câu thơ cảm động lòng người “Mối tình hữu nghị Việt – Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Những câu chữ lịch sử bất hủ này mãi mãi khắc sâu trong lòng nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhiều lần nhấn mạnh, phát triển quan hệ Trung – Việt cần không quên ước nguyện ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh. Trong chuyến thăm Việt Nam năm 2017, Tổng Bí thư Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng chiêm ngưỡng khu nhà sàn Bác Hồ, đi lại đường Xoài, nhấn mạnh cần kiến hiền tư tề (ganh đua với người tài đức), kế thừa tốt, phát triển tốt tình hữu nghị Trung – Việt, mang lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước. Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, hợp tác hữu nghị luôn là dòng chảy chính của quan hệ Việt – Trung. Quan hệ hai nước tiếp tục phát triển ổn định, có lợi cho thúc đẩy vững chắc sự nghiệp cải cách mở cửa của Trung Quốc và sự nghiệp đổi mới của Việt Nam, cũng có lợi cho hòa bình và ổn định của khu vực và thế giới.

70 năm qua, nước Trung Hoa mới đã đi qua chặng đường phát triển cực kỳ không bình thường, chỉ dùng mấy chục năm đã đi hết chặng đường phát triển hàng trăm năm của các nước phát triển, lập nên kỳ tích chưa từng có trong lịch sử phát triển của nhân loại; 70 năm qua, Trung Quốc đã tìm ra con đường phát triển phù hợp tình hình trong nước của Trung Quốc, thúc đẩy Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới; 70 năm qua, Trung Quốc kiên trì bình đẳng cùng có lợi, hợp tác cùng thắng, cùng xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại; 70 năm qua, quan hệ Trung Quốc – Việt Nam không ngừng phát triển và sẽ đứng trên khởi điểm lịch sử mới.

Năm 2020, Trung Quốc và Việt Nam sẽ chào mừng 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên cần thực hiện 100% các nhận thức chung đạt được giữa Lãnh đạo hai Đảng, kế thừa và tôn vinh truyền thống hữu nghị do các nhà lãnh đạo tiền bối dày công vun đắp, nắm vững định hướng lớn hữu nghị Trung – Việt, kiên trì lấy lợi ích căn bản của nhân dân hai nước làm trọng, kiên định giữ gìn đại cục phát triển lành mạnh và ổn định quan hệ hai nước, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung – Việt đi vững đi xa.

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập