Hạ Vi

Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Mỹ gây sức ép tối đa là nguồn gốc của tình hình căng thẳng hạt nhân I-ran hiện nay

10-09-2019 15:22:49(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 9/9, tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra tại Bắc kinh, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh cho biết, Trung Quốc luôn cho rằng, Mỹ gây sức ép tối đa là nguồn gốc của tình hình căng thẳng hạt nhân I-ran hiện nay.

 Người Phát ngôn Cơ quan Năng lượng nguyên tử I-ran mới đây tuyên bố, I-ran giảm biện pháp cụ thể  thực hiện nghĩa vụ thỏa thuận toàn diện về vấn đề hạt nhân Iran giai đoạn 3, đồng thời nhấn mạnh, châu Âu cần phải thiết thực thực hiện nghĩa vụ thỏa thuận toàn diện. Miễn là dàm xếp ngoại giao cứu vớt thỏa thuận toàn diện thu được tiến triển, I-ran sẽ khôi phục thực hiện thỏa thuận bất cứ lúc nào. Khi trả lời câu hỏi về vấn đề này, Người Phát ngôn Hoa Xuân Oánh cho biết, Mỹ cần phải từ bỏ cách làm sai lầm như trừng phạt đơn phưng và gây sức ép tối đa đối với I-ran. Đồng thời, các bên trong thoả thuận đều nên dốc sức thực hiện thỏa thuận toàn diện một cách hoàn chỉnh, hiệu quả. Chúng tôi mong các bên hữu quan đi cùng một hướng, thúc đẩy làm dịu tình hình hạt nhân I-ran. Trung Quốc nguyện cùng các nước nỗ lực cho việc này. 

Biên tập viên:Hạ Vi
Lựa chọn phương thức đăng nhập