Vũ Minh

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc trả lời về ngôn luận tồi tệ liên quan Hồng Công của Mỹ

14-08-2019 15:24:22(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_timg (5)

Theo Tân Hoa xã: Ngày 13/8, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh trả lời về ngôn luận tồi tệ liên quan Hồng Công của Mỹ. Bà cho biết, ngôn luận liên quan của Mỹ phớt lờ sự thật, đổi trắng thay đen, chỉ mong thiên hạ rối ren.

Nguồn tin cho hay, ngày 12/8, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nan-xi Pê-lô-xi, Thượng nghị sĩ McConnell và Marco Rubio, Hạ nghị sĩ Ted Yoho v.v phát biểu trên mạng xã hội Twitter, chỉ trích cảnh sát Đặc khu Hành chính Hồng Công trấn áp người biểu tình bằng hành động bạo lực, và nói bừa rằng chính phủ Trung ương Trung Quốc đang xói mòn nền dân chủ và tự do của Hồng Công.

Về việc này, bà Hoa Xuân Oánh cho biết, Mỹ luôn phủ nhận có liên quan với các vụ bạo lực đang xảy ra ở Hồng Công, nhưng ngôn luận của mấy nghị sĩ Mỹ nói trên đã cung cấp bằng chứng mạnh mẽ với công chúng. Công việc Hồng Công là công việc nội bộ của Trung Quốc, Mỹ không có quyền và tư cách nói này nói nọ đối với công việc Hồng Công.

Biên tập viên:Vũ Minh
Lựa chọn phương thức đăng nhập