Dung Dung

Văn phòng Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Công hối thúc nghị sĩ Quốc hội Mỹ vạch rõ giới hạn với phần tử bạo lực cực đoan

14-08-2019 16:07:03(GMT+08:00) Tân Hoa xã
Chia sẻ:

Theo Tân Hoa xã: Trước việc phương tiện truyền thông đưa tin cho biết lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ McConnell, v.v. mới đây phát biểu những ngôn luận sai lầm như “không thể chấp nhận trấn áp bạo lực”, “Bắc Kinh làm xói mòn tự trị và tự do của người Hồng Công”, v.v, ngày 13/8, Người Phát ngôn Văn phòng Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hồng Công cho biết, nghị sĩ liên quan của Quốc hội Mỹ phớt lờ sự thật, đổi trắng thay đen, bôi nhọ vô căn cứ Chính phủ Trung ương và Chính quyền đặc khu, phát đi tín hiệu sai lầm nghiêm trọng cho phần tử bạo lực, Trung Quốc cực lực bất bình và kiên quyết phản đối.

Người Phát ngôn chỉ rõ, Mỹ không hề chùn tay trừng phạt nghiêm khắc hành vi tấn công cảnh sát xảy ra ở Mỹ, nhưng lại cố tình che mắt có tính lựa chọn, vu cáo cảnh sát Hồng Công chịu khổ nhục để hoàn thành nhiệm vụ, thi hành pháp luật văn minh là “trấn áp” biểu tình hòa bình.

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập