Mẫn Linh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên tham dự Lễ hội Carnival Văn hóa châu Á

16-05-2019 14:50:54(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_CCTV-000197

Tối 15/5, tại Sân vận động Quốc gia ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên đã tham dự Lễ hội Carnival Văn hóa châu Á với sự có mặt của Lãnh đạo các nước và phu nhân hoặc phu quân dự Hội nghị Đối thoại văn minh châu Á. Chủ tịch Tập Cận Bình thay mặt Chính phủ và nhân dân Trung Quốc nhiệt liệt chào mừng khách mời và nghệ sĩ các nước, và tuyên bố chính thức khai mạc Lễ hội Carnival Văn hóa châu Á.

图片默认标题_fororder_CCTV-000198

Cùng với khán giả tại hiện trường đồng thanh đếm ngược, Lễ hội Carnival Văn hóa châu Á đã mở màn tại Sân vận động Quốc gia “Tổ chim”. Bữa tiệc văn hóa thịnh soạn với chủ đề “Carnival tuổi trẻ, cùng thực hiện ước mơ châu Á” là một trong những hoạt động quan trọng bên lề Hội nghị Đối thoại văn minh châu Á. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thay mặt Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, nhiệt liệt chào mừng khách mời và nghệ sĩ các nước. Chủ tịch Tập Cận Bình trong bài phát biểu nói:

“Các nước châu Á đều có văn hóa xán lạn cổ kính, vừa đặc sắc, độc đáo, lại hài hòa, cộng sinh, đua nhau tỏa sáng. Tính đa dạng của nền văn minh châu Á đã tạo sắc màu phong phú hơn và sức sống bền vững hơn cho văn minh châu Á. Tối nay, nghệ thuật sẽ vượt qua dân tộc, thấu qua tâm hồn, giao lưu tư tưởng, thể hiện với thế giới một châu Á chói lọi, bừng bừng sức sống, hòa bình và tiến bộ”.

图片默认标题_fororder_CCTV-000199

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, người Trung Quốc từ xưa đã tôn sùng “thân nhân thiện lân, quốc chi bảo dã” (phẩm chất gần gũi với người nhân nghĩa và thân thiện với láng giềng là tài sản quý báu của đất nước), “thân vọng thân hảo, lân vọng lân hảo” (thân hữu và láng giềng đều mong đối phương hạnh phúc tốt đẹp). Nhân dân Trung Quốc chân thành mong các nước châu Á tương trợ lẫn nhau, cùng hội cùng thuyền, tiến lên theo nhịp bước tiến lên của thế giới, phát triển trong trào lưu phát triển của thế giới, chung tay cùng mở ra tương lai tốt đẹp hơn của châu Á và thế giới.

Chương trình biểu diễn bắt đầu trong bản đại hợp xướng tương tác với dàn giao hưởng “Asia của chúng ta”. Ca sĩ trẻ và dàn nhạc hợp tác giữa nhiều nước cùng trình bày bài hát chủ đề của lễ hội Carnival này, thu hút toàn thể khán giả tại hiện trường hát theo. Trên sân khấu, thanh niên các nước châu Á giương cao Quốc kỳ nước mình, bước lên sân khấu dưới sự vây quanh của các thiếu niên nhi đồng, hội tụ thành biển cờ. Dưới sân khấu, đại biểu các nước ngồi trên xe hoa diễu hành.

Châu Á là cội nguồn quan trọng của nền văn minh nhân loại, nền văn minh châu Á phong phú đa dạng và với bề dày lịch sử lâu đời thể hiện nét đẹp riêng trên sân khấu này. Tiết mục múa “Niềm đàm mê của ngọn lửa” đã hội tụ điệu múa dân tộc đặc sắc của 9 nước.

Bản nhạc gõ mang tên “Cổ vũ tung bay, trăm thuyền thi đua” do các tay trống Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc cùng thể hiện, nhịp trống ngân vang, thể hiện sự trào dâng tiến lên của châu Á. Tiết mục múa tay “Con đường Tơ lụa nở rộ” miêu tả Con đường Tơ lụa vượt qua cổ kim và tầm nhìn tốt đẹp về các nước trên thế giới cùng xây dựng và cùng hưởng tương lai hạnh phúc. Vở kinh kịch “Vườn lê thịnh thế” thể hiện tinh tế nét đẹp của quốc tuý Trung Quốc.

Ngoài chương trình biểu diễn xuất sắc của nghệ sĩ các nước châu Á ra, ca sĩ giọng nam cao nổi tiếng I-ta-li-a An-đrét Bô-xê-li (Andrea Bocelli) cũng trình bày bài “Đêm nay không ai ngủ” trong vở ca kịch “Turandot””, đẩy chương trình biểu diễn lên đỉnh cao.

Khoảng 30 nghìn khán giả đã thưởng thức bữa tiệc văn hóa này tại hiện trường.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập