Ngọc Ánh

Hai bài tản ngắn: <HOÀI NIỆM MẸ> và <ÂN HẬN SUỐT ĐỜI>

15-05-2019 19:49:25(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_Me 3

12 tháng 5, Chương trình Văn nghệ cuối tuần đêm rơi đúng vào đêm Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5, đây là “Ngày của mẹ” hằng năm. Ngày của Mẹ xuất xứ từ phương Tây, nhưng theo đà văn hóa ngày càng hội nhập, ngày tôn vinh người mẹ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến mẹ đã được người dân nhiều nước trên thế kể cả các nước phương Đông trong có Trung Quốc và Việt Nam hoan nghênh.

图片默认标题_fororder_Me 6

Nhân dịp “Ngày Của Mẹ”12/5 năm nay, trước hết Ngọc Ánh xin chúc tất cả các chị em phụ nữ đã và đang làm mẹ “Ngày Của Mẹ” vui vẻ hạnh phúc bên chồng con. Cội nguồn “Ngày Của Mẹ” xuất hiện sớm nhất vào thời Cổ Hy Lạp, hồi đó ngày 8 tháng 1 hằng năm là Ngày của Mẹ, nhưng tại Trung Quốc, Mỹ, Canada và một số nước khác, thì thường lấy tuần chủ nhật thứ hai trong tháng năm làm Ngày của Mẹ. Đến ngày này, các mẹ của nhiều nước nhận được  món quà khác nhau của con cái mình. Ngày nay, tại Trung Quốc, hoa Cẩm chướng được mọi người ưu ái nhất trong Ngày của Mẹ, bởi vì hoa cẩm được mọi người lấy làm loài hoa tặng mẹ và chúc phúc mẹ.

图片默认标题_fororder_Me 5

Trong Chương trình Văn nghệ cuối tuần đêm nay, Ngọc Ánh xin giới thiệu hai bài tản văn ngắn nhan đề “Hoài niệm mẹ”, và “Ân hận suốt đời” của Giáo sư Đại Học Bắc Kinh Quý Tiễn Lâm, ông là nhà ngôn ngữ học, nhà Văn và  nhà phiên dịch nổi tiếng Trung Quốc.

Trước khi đi vào nội dung chính của chương trình mời quý vị và các bạn thưởng thức bài hát “Thật sự yêu Mẹ” do nhóm nhạc nổi tiếng Hồng Công Trung Quốc Beyond trình bày. Đây là bài hát ca ngợi tình thương bao la của mẹ, lời bài hát chứa chan lòng tri ân và chúc phúc đối với mẹ, từng được bình là ca khúc Vàng trong top 10 ca khúc năm 1989.

Bài hát: Thật sự yêu Mẹ

图片默认标题_fororder_Me 8

Tình thương của mẹ không nhường một ai

Quyết xông pha nỗi lòng day dứt

Lòng tri ân cần phải đền đáp

Gió xuân gieo mưa thấm vào lòng con

Mẹ lặng lẽ lo toan ban tặng suốt đời

Đó là đôi mắt dịu hiền của mẹ

Dạy con kiên nghị hướng ra phía trước

Dặn con dù vấp ngã cũng không bỏ rở

Con không biết lấy gì đền ơn

Tình thương của mẹ bao la rộng lớn

Cho phép con thưa rằng “con yêu mẹ”

图片默认标题_fororder_Me 1

Giáo sư Đại Học Bắc Kinh Quý Tiễn Lâm, nhà ngôn ngữ học, nhà Văn và  nhà phiên dịch nổi tiếng Trung Quốc sinh vào năm 1911, qua đời năm 2009. Học vấn của giáo sư Quý Tiễn Lâm nổi tiếng trong và ngoài nước. Ông đã thu được thành quả nặng ký về nghiên cứu các lĩnh vực ngôn ngữ Ấn độ cổ đại, lịch sử Phật giáo, tiếng Tocharian bị thất truyền, ông còn phiên dịch Rāmāyaṇa. một sử thi cổ đại viết dưới dạng trường ca tiếng Sanskrit và là một phần quan trọng của bộ kinh Ấn Độ giáo

图片默认标题_fororder_Me 2

(Mời các bạn  nghe trực truyến nộ̣i dung cụ thể của Chương trình đã phát trên sóng vào đêm 12/5/2019 vừa qua)

 

Biên tập viên:Ngọc Ánh
Lựa chọn phương thức đăng nhập