Mẫn Linh

Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan – Trung Quốc Korn Dabbaransi: Hội nghị Đối thoại văn minh châu Á gây dựng hình mẫu cho hòa bình thế giới

13-05-2019 14:34:01(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Hội nghị Đối thoại văn minh châu Á sẽ khai mạc tại Bắc Kinh vào ngày 15/5. Cựu Phó Thủ tướng Thái Lan, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái Lan – Trung Quốc Côn Đa-ba-ran-xi (Korn Dabbaransi) sẽ tham dự và có bài phát biểu tại hội nghị theo lời mời. Mới đây, Chủ tịch Côn đã trả lời phỏng vấn riêng của phóng viên Đài chúng tôi thường trú tại Thái Lan, ông cho biết, Hội nghị Đối thoại văn minh châu Á lần này sẽ gây dựng hình mẫu cho hòa bình thế giới. 

Ông Côn Đa-ba-ran-xi là người chứng kiến và thúc đẩy quan hệ hữu nghị Thái Lan – Trung Quốc, đã tới thăm Trung Quốc 147 lần. Đề cập đến việc Trung Quốc tổ chức Hội nghị Đối thoại văn minh châu Á lần này, ông cho biết, Hội nghị sẽ gây dựng hình mẫu cho hòa bình thế giới.

“Cảm ơn sáng kiến tổ chức Hội nghị Đối thoại văn minh châu Á của Chính phủ Trung Quốc, tin rằng mô hình chung sống hài hòa giữa các nước châu Á thể hiện tại Hội nghị lần này sẽ trở thành hình mẫu của các châu lục khác. Giữa các nước, dân tộc và ngôn ngữ khác nhau đều có thể chung sống hòa bình, đây không những là nguyện vọng chung của tất cả các nước châu Á, mà còn là nền tảng thực hiện hòa bình thế giới, chung sống hài hòa là một đặc trưng lớn của nền văn minh châu Á, rất vui mừng khi thấy Trung Quốc nêu cao tư tưởng này, làm kiểu mẫu cho hòa bình thế giới”.

Tình hữu nghị Trung Quốc – Thái Lan có bề dày lịch sử lâu đời, có nhiều tư tưởng và quan điểm ứng xử giống nhau trên lĩnh vực văn minh. Đề cập ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đối với Thái Lan, ông Côn cho rằng, “Thái Lan – Trung Quốc thân như một nhà” chính do giao lưu văn hóa và tham khảo văn minh lâu dài giữa hai dân tộc Trung Quốc – Thái Lan hội nhập sâu sắc văn hóa và tư tưởng khác nhau, tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước.

Về vai trò của Hội nghị Đối thoại văn minh châu Á trong giao lưu văn minh châu Á và thế giới, ông Côn cho biết, sau hơn 40 năm cải cách mở cửa, sự phát triển của kinh tế Trung Quốc đã giành được thành tựu được mọi người ghi nhận, tin rằng cũng sẽ phát huy vai trò quan trọng trong thúc đẩy giao lưu văn hóa và tham khảo văn minh giữa các nước trên thế giới. Ông nói:

“Trung Quốc đề xướng tổ chức Hội nghị Đối thoại văn minh, trước tiên nói lên Chính phủ và nhân dân Trung Quốc muốn yêu chuộng hòa bình, sau khi giành được thành tựu phát triển kinh tế to lớn, Lãnh đạo Trung Quốc vẫn nhấn mạnh tại nhiều trường hợp quan trọng rằng, Trung Quốc cùng các nước khác trên thế giới chung tay hướng tới phồn thịnh và giàu mạnh, không những chung sống hài, mà còn chung sống hạnh phúc, giao lưu văn hóa là nền tảng quan trọng thực hiện sự phát triển chung của toàn nhân loại”.

Đề cập đến ý nghĩa của việc tôn vinh văn minh châu Á đối với thế giới, ông Côn cho rằng, châu Á là cộng đồng văn minh đa nguyên, sự đoàn kết và phát triển của châu Á có ý nghĩa quan trọng đối với thế giới, Hội nghị Đối thoại văn minh châu Á chắc chắn sẽ thúc đẩy giao lưu và tham khảo giữa các nền văn minh phương Đông và phương Tây.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập